ghế hlv tại premier league

Arsenal: Vô địch hoặc nghỉ đi, Wenger

Lâm Phong
19:21 ngày 04-07-2015
Gắn bó với Premier League đã… 6.639 ngày liên tiếp, Arsene Wenger “miễn nhiễm” hoàn toàn với “lò xay” HLV đầy khắc nghiệt ở xứ Sương mù. Tuy nhiên, không ai dám sa thải Wenger không có nghĩa là đội bóng của ông tiếp tục được quyền đá mãi mà không vô địch.
Arsenal: Vô địch hoặc nghỉ đi, Wenger
SAU khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Arsene Wenger nghiễm nhiên trở thành chiến lược gia gắn bó lâu năm nhất với Premier League. Tính từ thời điểm nhậm chức HLV trưởng Arsenal (năm 1996) đến nay, Wenger đã 6.639 ngày liên tiếp cùng khẩu pháo thành London chinh chiến tại Premier League, tương đương quãng thời gian 18 năm 69 ngày.

Tuy nhiên, thâm niên gắn bó của Wenger về cơ bản chỉ là hình ảnh minh họa cho câu “sống lâu lên lão làng” mà thôi. Với 11 mùa bóng liên tiếp không có nổi chức vô địch Premier League nào, hay tệ hại hơn nữa là 10 mùa bóng gần đây không góp mặt trong Top 2, Wenger từ vị thế biểu tượng đang dần trở thành một… trở ngại trong hành trình phát triển của Arsenal.

Bất kỳ sức chịu đựng nào cũng có điểm tới hạn và nếu Wenger, dù đang nắm trong tay một dàn cầu thủ không kém gì mấy so với thời hoàng kim 2003/04, tiếp tục không thể đưa Pháo thủ lên ngai vàng Premier League mùa tới, ông nên vì tự trọng mà ra đi. 

Bởi nếu với những siêu sao như Alexis Sanchez, Mesut Oezil, Santi Cazorla, Olivier Giroud… mà Arsenal vẫn chỉ góp mặt cho vui tại Premier League, có nghĩa là Wenger đã “hết phép” rồi, ông chạm tới ngưỡng cao nhất trong sự nghiệp rồi, có gắn bó thêm vài năm thì thành tích cũng chỉ là Top 4 mà thôi.


Thực tế thì từ vài năm nay, những câu hỏi xoay quanh năng lực của Giáo sư liệu có phải đã “hết hạn sử dụng” đã được đưa ra. Nó thể hiện qua việc Arsenal cứ sụp đổ theo một lối mòn: Trải qua một giai đoạn thăng hoa rực rỡ, nhưng kiểu gì đến thời điểm nào đó cũng sụp đổ đầy khó hiểu. Mùa 2013/14, Arsenal là CLB giữ ngôi đầu Premier League tổng thời gian lâu nhất nhưng họ không vô địch. Mùa trước, kể từ đầu năm mới đến cuối tháng 2, Arsenal là CLB kiếm nhiều điểm nhất. 

Nhưng tất cả đều vô nghĩa vì thói quen mà chính cựu danh thủ Martin Keown cũng đã chỉ ra: “Arsenal không biết sống trong áp lực. Họ chỉ hay khi áp lực bằng 0”. Khi thất bại của một CLB đã đi theo lối mòn thì vấn đề không nằm ở lối chơi, chất lượng cầu thủ hay vận may nữa rồi. Vấn đề ấy là của HLV, của Arsene Wenger. 

Người ta đã từng nghĩ rằng Arsenal không vô địch vì Wenger thiếu siêu sao, và trong 2 năm liên tiếp, BLĐ Pháo thủ lần lượt mang về những bản hợp đồng kỷ lục (Mesut Oezil và Alexis Sanchez). Nhưng rốt cuộc thì chính Oezil hay Sanchez cũng mắc chung bệnh với Arsenal: Chơi hay một chặng đường rồi mất hút vào một thời điểm nào đó. Mọi ánh mắt lại hướng về Wenger. Nhưng họ chỉ dám nhìn thôi, vì ông vẫn tại vị một cách nghiễm nhiên.

Nhưng nếu là con người có tự trọng và thật sự yêu Arsenal, Wenger nên ra đi, nếu Pháo thủ lại chỉ về nhì hoặc ba.

5 HLV gắn bó lâu nhất với một CLB
Trong 20 “lái trưởng” sẽ tranh tài tại Premier League mùa tới, Arsene Wenger vô địch về tổng thời gian dẫn dắt một CLB, lâu gấp… 6 lần so với HLV xếp sau.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vì sao Chelsea chấp nhận đánh bạc với Falcao? Vì sao Chelsea chấp nhận đánh bạc với Falcao?

    Bất chấp việc Radamel Falcao vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng cùng Manchester United cũng như thi đấu rất mờ nhạt ở Copa America 2015, Chelsea lại đang tìm cách đưa tiền đạo này về Stamford Bridge. Nếu như đây đúng là kế hoạch ẩn chứa nhiều rủi ro theo đánh giá của nhiều người, thì vì đâu The Blues lại chấp nhận mạo hiểm như vậy?

  • Ghế HLV tại Premier League: Càng khốc liệt, càng lắm ngôi sao! Ghế HLV tại Premier League: Càng khốc liệt, càng lắm ngôi sao!

    Tính từ năm 1995 tới nay, 20 đội bóng góp mặt ở Premier League mùa tới đã thuê và sa thải tổng cộng 215 HLV. Đó là con số cao khủng khiếp, cho thấy những đòi hỏi khắt khe của Premier League đối với các chiến lược gia. Nhưng càng khốc liệt, xứ sương mù càng hội tụ được nhiều tinh hoa trên băng ghế “lái trưởng”.

  • UEFA giải thoát Man City khỏi giới hạn tài chính UEFA giải thoát Man City khỏi giới hạn tài chính

    Sau PSG, đến lượt Man City vừa được UEFA gỡ bỏ giới hạn tài chính, đồng nghĩa với việc danh sách đăng ký dự cúp châu Âu trở lại là 25 cầu thủ (thay vì 21 ở mùa trước), đồng thời được tham gia chuyển nhượng thoải mái hơn. Như vậy, quả bom chuyển nhượng đã lại chuẩn bị được kích nổ tại sân Etihad.

  • Chelsea hái quả ngọt từ chuyển nhượng Chelsea hái quả ngọt từ chuyển nhượng

    Kể từ đầu kỷ nguyên Premier League, Chelsea là một trong những đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng. Có nhiều thương vụ thất bại, nhưng The Blues cũng có rất nhiều bản hợp đồng thành công, làm thay đổi bộ mặt CLB…

  • 5 'quả bom' có thể kích hoạt TTCN Hè 2015 5 'quả bom' có thể kích hoạt TTCN Hè 2015

    BongdaPlus điểm mặt 5 cái tên nhiều khả năng sẽ kích hoạt TTCN Hè 2015.

  • M.U bí mật lên kế hoạch tống khứ Van Persie M.U bí mật lên kế hoạch tống khứ Van Persie

    Cựu tiền đạo ĐT Hà Lan, Pierre van Hooijdonk tiết lộ tin động trời khi cho biết M.U đã bí mật đàm phán để bán đàn em đồng hương Robin van Persie ngay hồi tháng 1 vừa qua.

  • Ghế HLV trưởng tại Leicester: Neil Lennon là ứng viên số 1 Ghế HLV trưởng tại Leicester: Neil Lennon là ứng viên số 1

    Neil Lennon đang sẵn sàng tiếp quản chiếc ghế HLV còn bỏ trống tại Leicester. Nhà cầm quân 44 tuổi này chưa công khai tiếp xúc với CLB chủ sân King Power.

  • Man City dồn toàn lực mua De Bruyne Man City dồn toàn lực mua De Bruyne

    Theo tin từ Daily Mail, sau khi thừa nhận thất bại trong thương vụ mua Paul Pogba, Man City đang dồn toàn lực “tấn công” mục tiêu số 1 là Kevin De Bruyne. Ngôi sao kiến tạo của Wolfsburg được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo của Man xanh nếu anh cập bến Etihad.

  • Southampton chê đề nghị của M.U chưa đủ 'nặng' trong vụ Schneiderlin Southampton chê đề nghị của M.U chưa đủ 'nặng' trong vụ Schneiderlin

    Southampton mới đây đã bỏ qua lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng của M.U dành cho tiền vệ Morgan Schneiderlin.

  • Gãy xương đòn, Chicharito nhiều khả năng sẽ ở lại M.U Gãy xương đòn, Chicharito nhiều khả năng sẽ ở lại M.U

    Khả năng ra đi vào mùa Hè này của tiền đạo Chicharito đang là cực thấp khi mới đây chân sút của M.U dính chấn thương khá nặng khi về thi đấu cho ĐT Mexico.

  • Fan M.U phẫn nộ khi 'sao trẻ' Saido Janko ra đi miễn phí Fan M.U phẫn nộ khi 'sao trẻ' Saido Janko ra đi miễn phí

    BLĐ M.U đang hứng chịu những lời chỉ trích của NHM đội bóng khi để tài năng trẻ Saido Janko chuyển sang Celtic theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x