Bình Luận

Các ngôi sao Premier League thi nhau trác táng: Chọn bạn mà chơi

06:58 ngày 16-04-2015
Những ngôi sao như Wayne Rooney, Jack Wilshere và mới nhất là Raheem Sterling đều là những tấm gương xấu cho giới trẻ mặc dù tài năng bóng đá của họ là không thể phủ nhận. Nguyên nhân bắt nguồn từ chính những "cạ cứng" mà họ đang quan hệ.
Các ngôi sao Premier League thi nhau trác táng: Chọn bạn mà chơi
Có 3 bức ảnh đang làm chấn động bóng đá Anh. 
Hình 1: Jack Wilshere trong hộp đêm, phì phèo shisha.
Hình 2: Wayne Rooney bị đo ván sau một trận so găng quyền Anh kiểu đường phố.
Hình 3: Raheem Sterling bay bổng và phấn khích với hippy crack, thứ “thuốc độc” có khí nitrous oxide, một loại chất gây nghiện nguy hiểm có thể khiến người dùng bất tỉnh, huyết áp cao hoặc thậm chí là đột quỵ. 

Trước Sterling, hai ngôi sao trẻ khác của bóng đá Anh là Kyle Walker (Tottenham) và Saido Berahino (West Brom) cũng bị bắt gặp “chơi” nitrous oxide. Đây là chất gây nghiện hợp pháp được dùng để giảm đau trong điều trị răng miệng và các ca phẫu thuật, nhưng nếu lạm dụng thì tác hại vô lường. Đáng nói là, giới trẻ Anh từ độ tuổi 16-24 đang xem nitrous oxide là mốt, với 7,6% số ý kiến được hỏi thừa nhận có “chơi” thứ này. Sterling cũng “chơi”, thế là giới trẻ Anh lại có một tấm gương xấu về một ngôi sao bóng đá.  

Những Wilshere, Sterling hay Rooney đều tạo nên hình ảnh rất xấu trong công chúng. Rooney hiện là đội trưởng ĐT Anh và đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh M.U, nhưng tiền đạo này không ít lần vướng scandal gái gú và chửi thề. Hãng Coca Cola từng hủy mẫu quảng cáo có Rooney sau sự kiện cầu thủ này chửi thề 15 lần trong một trận đấu (trong đó “đỉnh cao” có một câu Rooney chửi thề đến 3 lần). 

Đó, như bình luận của cây bút uy tín Olivier Kay của tờ The Times (Anh) là hiện trạng không của riêng ai, không từ bất kỳ quốc gia nào dù là một đất nước tiến bộ, phát triển bậc nhất thế giới như nước Anh. Ở đó, sự tự do cá nhân và chủ nghĩa tôn sùng, cung phụng thần tượng thể thao vô hình trung đã gây nên những tác hại rất xấu. 


Trước nhất là cho các thần tượng, là ngôi sao bóng đá. Sau đó là cho giới trẻ. Ấn tượng đầu tiên mà người ta thấy về các sao túc cầu (nhất là người trẻ) là họ quá ngây thơ và ngu ngốc. Ai cũng có thể phạm sai lầm khi còn trẻ, nhưng điều quan trọng là cần biết tránh phạm sai lầm nếu có thể, và không mắc những sai lầm của người đi trước. 

Rõ ràng, những ngôi sao bóng đá Anh cần bạn tốt, đủ thông minh để bảo họ khi nào thì phải dừng lại trong một cuộc chơi vô độ thâu đêm suốt sáng của những kẻ lắm tiền nhiều của đa phần ít học lại giàu sụ từ quá sớm. Bạn ở đây có thể là đồng đội, như Ryan Giggs từng vác gậy bóng chày đuổi cổ đám bạn hư hỏng tính dụ dỗ chàng trai trẻ David Beckham đi chơi đêm. Lứa “Thế hệ vàng 1992” của M.U với Giggs, Beckham… may mắn vì có một ông thầy - người bạn lớn là Alex Ferguson, người từng bắt Wayne Rooney ở gần nhà mình, đồng thời thuê hẳn một đội vệ sĩ cho anh khi chuyển từ Everton sang M.U năm 2004. 

Bóng đá là ánh xạ cuộc sống, theo lẽ thường xung quanh người nổi tiếng và giàu có luôn là một entourage (những kẻ sống bám người nổi tiếng) khổng lồ. Siêu võ sĩ Manny Pacquiao chỉ lấy lại phong độ và đỡ “viêm màng túi” sau khi “thanh trừng” vô số kẻ xấu trong entourage của mình. Ngôi sao bóng rổ Antonie Walker phá sản mất sạch 120 triệu USD kiếm được trong sự nghiệp (tương tự Mike Tyson tiêu sạch tài sản hơn 400 triệu USD) sau khi thừa nhận quen toàn bạn xấu.    

Rooney, Wilshere, Sterling được trời phú tài năng, nỗ lực hết mình để thành ngôi sao bóng đá giàu có - nổi tiếng khiến cả thế giới ngưỡng mộ và ganh tị. Họ có tất cả nhưng cũng có thể mất tất cả nếu không biết làm chủ chính mình. Khó, và trên hết họ còn cần sự giúp đỡ từ những người bạn tốt thật sự từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đội bóng… 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x