Câu chuyện ngày lễ tặng quà: Món quà nào cho Anh?

Trần Minh Trần Minh
19:42 ngày 27-12-2014
Cách đây 15 năm, cũng vào ngày Lễ tặng quà năm 1999, một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi bóng đá Anh. Hôm ấy, HLV Gianluca Vialli của Chelsea đã tung ra một đội hình toàn bộ 11 cầu thủ nước ngoài trong trận đấu gặp Southampton.
Câu chuyện ngày lễ tặng quà: Món quà nào cho Anh?
MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Khi HLV Gianluca Vialli công bố đội hình đá chính trận Chelsea - Southampton năm 1999, ông đã làm một điều chưa từng có tiền lệ trong suốt lịch sử 111 năm, 3 tháng, 17 ngày của giải VĐQG Anh. Sau hơn 150.000 trận đấu, người ta lần đầu tiên chứng kiến một đội bóng Anh đá tại giải VĐQG Anh mà không có lấy một cầu thủ người Anh.

Vâng, sau này cũng có vài đội bóng đã xuất trận với đội hình toàn cầu thủ nước ngoài, nhưng khi ấy Vialli đã thật sự tạo được một cột mốc lịch sử. Trong khung thành là một người Hà Lan, phía trước là bộ tứ đa quốc tịch: một Tây Ban Nha, một Nigeria, một Pháp, một Brazil. Ở hàng tiền vệ Chelsea có một cầu thủ Pháp khác, một cầu thủ Italia gốc Thụy Sĩ, một Romania và một Uruguay. Trên hàng công là một cặp Italia - Na Uy.


Hôm qua, báo chí sứ sương mù đã ôn lại sự kiện ấy một lần nữa để thấy là bóng đá Anh đã thay đổi như thế nào sau 15 năm qua. Một kỷ nguyên “toàn cầu hóa” đã mở ra để bây giờ, số cầu thủ Anh đang ngày càng trở nên ít ỏi ở ngay trên mảnh đất quê hương. Vialli có công làm thay đổi tư duy của nhiều CLB Anh, qua đó từng bước nâng Premier League lên thành giải vô địch có sức hút lớn nhất hành tinh, nhưng bản luận tội của huyền thoại người Italia cũng không ít những cái gạch đầu dòng, trong đó có việc khiến cho đội tuyển Anh ngày càng suy yếu.

KHỦNG HOẢNG NHÂN TÀI
Một thống kê hồi đầu tháng 10 chỉ ra: thời gian thi đấu bình quân của các cầu thủ Anh mùa này đã tặng nhẹ lên thành 36,08% so với 32,36% của toàn bộ mùa bóng trước. Nhưng đấy là do công của đội bóng mới lên hạng Burnley, với chỉ duy nhất 1 cầu thủ nước ngoài trong đội hình.

Còn lại, tình trạng xâm lấn của các cầu thủ nước ngoài tại Premier League ngày càng trở nên nặng nề hơn. Mùa Hè vừa qua, Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng với tổng chi phí 835 triệu bảng cho các tân binh. Đáng chú ý, 63% số tiền ấy được dành cho các ngôi sao nước ngoài. Việc chiêu mộ cầu thủ nước ngoài quá dễ dàng tạo ra một vòng quay lẩn quẩn: cầu thủ Anh ít được trao cơ hội, những người ít ỏi được thi đấu sẽ bị thổi phồng, ĐT Anh luôn tạo kỳ vọng lớn trước mỗi giải đấu nhưng rốt cục luôn thất bại thê thảm.


Michael Woods, từng được Jose Mourinho chiêu mộ với giá 5 triệu bảng, nhưng hiện đang chơi cho CLB Hartlepool ở League Two (tương đương hạng tư ở Anh) kêu gọi Premier League hãy siết lại quy định về số cầu thủ nước ngoài. Nhưng BLV Robbie Savage cũng như cựu HLV tuyển Anh Graham Taylor tin là làn sóng cầu thủ ngoại rất khó bị ngăn chặn.

MÓN QUÀ NÀO CHO ANH?
Biết bao đề xuất thay đổi đã được soạn thảo, bao nhiêu người đã trăn trở với vận mệnh của Tam sư. Tháng 9 năm ngoái, LĐBĐ Anh (FA) còn lập cả một Ủy ban chỉ để bàn về việc cải thiện sức mạnh ĐTQG. Ủy ban này đề ra mục tiêu cầu thủ Anh phải chiếm 45% số lượng tại Premier League cho đến muộn nhất là năm 2022. Năm 2000, Premier League từng đạt được con số này. Nó là 69% cách đây 20 năm.


Tháng 5 vừa qua, đề xuất 4 điểm được gửi về FA. Trong đó có việc lập ra một giải Premier League B cho đội hình dự bị có cơ hội thi đấu, áp dụng quy định hạn chế cầu thủ nước ngoài từ 17 xuống còn 12. Tất nhiên đấy vẫn là những chuyện rất xa vời. Khi Premier League đang trở thành một cỗ máy in tiền khổng lồ, mỗi một thay đổi là mỗi một lần trăn trở. 15 năm trước, khi điền tên 11 cầu thủ nước ngoài vào đội hình ra sân trận gặp Southampton, Vialli nào biết mình đã khởi động chương trình hóa mèo những chú sư tử Anh!

Các đại gia đều chuộng ngoại
Những CLB chuộng cầu thủ nước ngoài đều là các đại gia Premier League. Argentina (58 cầu thủ) là quốc gia có số có số lượng cầu thủ đông đảo thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém Pháp (179) và Tây Ban Nha (94). Số cầu thủ Argentina còn nhiều hơn số cầu thủ Xứ Wales. Cho đến nay, Chelsea, Stoke và Man City là những đội sử dụng ít cầu thủ bản địa nhất (chỉ 3 người mỗi đội).

3 QUỐC GIA ĐÓNG GÓP NHIỀU CẦU THỦ NHẤT CHO PREMIER LEAGUE HIỆN NAY

3 CLB CÓ NHIỀU CẦU THỦ NƯỚC NGOÀI NHẤT HIỆN NAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x