Chelsea cần học Barca và Bayern để đạt đẳng cấp cao nhất châu Âu

Lý Nam
15:59 ngày 10-05-2015
Đây không chỉ là tuần lễ các cầu thủ Chelsea ăn mừng chức vô địch. Đây còn là lúc họ cần ý thức rõ ràng hơn về nhiệm vụ tiếp theo của mình: Trở lại đỉnh vinh quang ở Champions League.
Chelsea cần học Barca và Bayern để đạt đẳng cấp cao nhất châu Âu
Đêm thứ Tư tại Nou Camp, nếu như theo dõi trận đấu giữa Barca và Bayern Munich, Jose Mourinho hẳn sẽ hiểu khoảng cách giữa Chelsea của ông với những đội bóng hàng đầu châu Âu lúc này lớn như thế nào. Tất nhiên, đây cũng chẳng phải chuyện của một mình The Blues, mà của cả Top 4 Premier League.

Nhịp độ trận đấu luôn được giữ ở mức cao, kỹ thuật và tốc độ trong từng pha xử lý của mỗi cá nhân đều ở dạng thượng thừa. Đó là những gì rõ nét nhất. Và không thể không nhắc tới một màn trình diễn siêu việt: Lionel Messi. Không một cầu thủ nào ở Premier League lúc này đủ tầm sánh ngang “số 10” của Barca.

Đúng là Anh quốc có hấp dẫn được không ít ngôi sao, nhưng chẳng ai trong số họ tài giỏi như Messi hay Cristiano Ronaldo. Đã thế, những người mà năng lực được cho là không thua kém nhiều 2 siêu sao kia, gồm Luis Suarez, Neymar, Gareth Bale, Thomas Mueller, Franck Ribery hay Arjen Robben lại cũng chẳng chọn Premier League mà đầu quân.

Nếu được chọn một đội hình tiêu biểu, bạn sẽ chọn bao nhiêu từ Chelsea, Arsenal, Man City hay M.U? Có lẽ chỉ có 3 cái tên xứng đáng, đó là Eden Hazard, Sergio Aguero và Alexis Sanchez. Ngoài ra, Premier League chẳng còn một ngôi sao nào thực sự nổi bật.

Hazard là ngôi sao hiếm hoi của Premier League tiệm cận đến đẳng cấp của CR7 và Messi

Hố sâu ngăn cách giữa Chelsea với Barca, Real Madrid và Bayern đang ngày càng lớn. Bằng cách nào và khi nào, “chiếc cầu Stamford” của họ mới đủ dài để vắt qua cái hố sâu hun hút ấy?

Trong một vài năm trở lại đây, các đội bóng Anh không duy trì được chiến lược phát triển chiến thuật. Họ đang cố gắng học cách chơi pressing dâng cao đội hình giống như những gì Bayern và Barca đã thể hiện nhiều năm qua, nhưng cho tới nay, các CLB ở Premier League vẫn chưa thể pressing tốt như “bản gốc”.

Chelsea là nhà vô địch châu Âu năm 2012, nhưng khi ấy, lối chơi của đội bóng này là phòng ngự phản công. Chẳng có gì sai với chiến thuật ấy, nhưng đã rất lâu rồi Premier League chẳng có một đại diện nào lên ngôi bằng sức mạnh tấn công áp đảo, kể cả Liverpool của mùa 2004/05.

Câu trả lời nằm ở sự khác biệt trong chiến lược phát triển. Số lượng cầu thủ nội trong một đội bóng chính là điều các CLB Premier League cần phải cải thiện. Còn nhớ ở thời hưng thịnh của bóng đá Anh tại châu Âu, khi M.U và Chelsea gặp nhau ở chung kết năm 2008, có tới 10 cầu thủ Anh được ra sân từ đầu. Mùa này, dù Arsenal và Liverpool tung ra khá nhiều cầu thủ nội ở Champions League, thì Chelsea chỉ có John Terry và Gary Cahill, còn Man City cũng chỉ sử dụng Joe Hart, James Milner và Frank Lampard.

Chelsea chỉ sử dụng 2 trung vệ người Anh trong đội hình

Hãy tưởng tượng rằng Dominic Solanke và Ruben Loftus-Cheek trở thành trụ cột của Chelsea từ mùa sau, điều đó sẽ thật tuyệt vời. Phát triển những tài năng “cây nhà lá vườn”, đó luôn là điểm mấu chốt trong thành công của các đội bóng lớn.

Nói đến đây, hãy trở về câu hỏi ban đầu: Làm cách nào Premier League lấp đầy được hố sâu ngăn cách giữa họ với những đội bóng hàng đầu châu Âu? Trong ngắn hạn, Chelsea cần phải thu hút được những nhân tài của thế giới, những cầu thủ mà tầm vóc của họ đứng trong khoảng Top 5 hành tinh, kiểu như Gareth Bale. Thêm vào đó là một cái tên khác nằm trong Top 10, như Paul Pogba.

Đó là điều họ cần làm ngay để đủ sức thống trị châu Âu. Bởi nếu như Chelsea có Hazard, thì Barca đang có Messi, Suarez và Neymar; Real có Ronaldo, Bale và Benzema; Bayern sở hữu Mueller, Robben và Ribery. Nếu một người không thể tỏa sáng, họ có những người khác khỏa lấp đi. Đó là điểm Chelsea còn thiếu.

Vấn đề là thu hút bằng cách nào, khi đa số những ngôi sao hàng đầu thế giới đều đang tập trung ở các CLB lớn ngoài Anh và hạnh phúc với đội bóng của họ? Rất nhiều trong số những siêu sao đến từ các nước Latin, như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc Nam Mỹ. Lẽ tất nhiên, họ phải cảm thấy môi trường ở Real và Barca thân quen hơn so với Chelsea hay M.U. Đó là một bất lợi khách quan của các CLB Premier League.

Đa số các ngôi sao lớn đều là người Nam Mỹ

Vậy còn Pogba, anh có rời Juventus? Ngay cả khi anh rời đi, bến đỗ mới có lẽ sẽ là Barca hay Real. Đó mới là những điểm đến có thể đảm bảo cho cầu thủ có danh hiệu hầu như mỗi mùa, chứ không phải mạo hiểm với một CLB ở xứ sương mù, vốn đã bị loại “sạch sẽ” từ vòng 1/8 Champions League.

Ít nhân tài muốn đến Anh là vậy, nên Bale càng được các “đại gia” Anh săn đón. Họ biết chẳng dễ có được một cầu thủ muốn trở lại Premier League, đồng thời lại ở đẳng cấp thế giới như tiền vệ người xứ Wales. Bất chấp phía Real nói gì, Chelsea, M.U vẫn sẽ theo đuổi Bale và tiếp tục hy vọng cho tới ngày 2/9.

Chính sự hấp dẫn và không thể lường trước của Premier League đang khiến không nhiều ngôi sao muốn mạo hiểm ở một giải đấu thiếu đi sự ổn định. Suarez và Bale đã ra đi cũng vì không thể cạnh tranh danh hiệu ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League.

Nếu như Chelsea chiêu mộ được Bale và Pogba, đó sẽ là một bước tiến tuyệt diệu, đưa đội quân của Mourinho lên tầm thế giới một lần nữa. Nhưng vào lúc này, khi chưa thể làm được điều đó, họ sẽ chỉ có thể theo dõi trận đấu ở Nou Camp và xuýt xoa với mỗi pha bóng đẹp mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mourinho không có ý định nghỉ hưu tại Chelsea Mourinho không có ý định nghỉ hưu tại Chelsea

    HLV Jose Mourinho tiết lộ ông đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Chelsea, song cũng nhấn mạnh sẽ không có chuyện gắn bó trọn đời giống như Sir Alex Ferguson từng làm với M.U.

  • Man City hụt hơi vì chấn thương Man City hụt hơi vì chấn thương

    Mùa giải của Samir Nasri đã chấm dứt khi anh dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa bóng.

  • Trận đại chiến cuối của Steven Gerrard: Vinh quang nào cho kẻ từ chối vinh quang? Trận đại chiến cuối của Steven Gerrard: Vinh quang nào cho kẻ từ chối vinh quang?

    Số phận cũng khéo trêu ngươi. Trận đấu lớn cuối của Steven Gerrard cho Liverpool lại là trận đấu với Chelsea, đối thủ sẽ mãi mãi có chỗ đứng trong sự nghiệp của anh khi gắn liền với một trong những thời khắc đen tối, nếu không muốn nói là đen tối nhất.

  • M.U dùng sức mạnh tinh thần vượt khó M.U dùng sức mạnh tinh thần vượt khó

    Hạ gục Crystal Palace không hề thuyết phục, nhưng nhờ đó, M.U đã gần như chắc suất trong top 4. So sánh với những buổi tối lung linh trong nền nhạc Champions League, thì chuyện thắng đẹp hay xấu vào lúc này chẳng còn mang nhiều ý nghĩa.

  • Man City bác bỏ tin đồn Guardiola sẽ đến vào Hè này Man City bác bỏ tin đồn Guardiola sẽ đến vào Hè này

    CLB Man City đã lên tiếng bác bỏ thông tin họ đạt thỏa thuận đưa Pep Guardiola lên tiếp quản chiếc ghế huấn luyện của nhà cầm quân đương nhiệm Manuel Pellegrini.

  • Chelsea: Cơ hội để Cuadrado khẳng định Chelsea: Cơ hội để Cuadrado khẳng định

    Mùa giải xem như đã kết thúc với các cầu thủ chính thức của Chelsea, nhưng đấy lại là cơ hội chứng tỏ cho những cầu thủ dự bị, đặc biệt là những người như Juan Cuadrado.

  • 19h30 ngày 10/5, Man City vs QPR: Tiễn khách xuống hạng 19h30 ngày 10/5, Man City vs QPR: Tiễn khách xuống hạng

    Man City đang dần tìm lại hưng phấn nhờ phong độ chói sáng của Sergio Aguero. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, giờ là lúc đội chủ sân Etihad đã sẵn sàng tiễn QPR xuống giải hạng Nhất.

  • Guardiola đồng ý dẫn dắt Man City Guardiola đồng ý dẫn dắt Man City

    Theo nguồn tin độc quyền từ kênh truyền hình beIN Sports, HLV Pep Guardiola của Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City để dẫn dắt đội bóng này ngay từ mùa 2015/16 tới...

  • M.U thắng Crystal Palace, Van Gaal tạm có quyền thư giãn M.U thắng Crystal Palace, Van Gaal tạm có quyền thư giãn

    HLV Louis van Gaal khẳng định nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm mà M.U đã giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên BXH Premier League. Bên cạnh đó, ông thày người Hà Lan cũng hào hứng tuyên bố sẽ thưởng thức trận thư hùng giữa Chelsea và Liverpool cùng ly rượu vang thượng hạng.

  • Liverpool và giấc mộng vô địch: Đời không như là mơ! Liverpool và giấc mộng vô địch: Đời không như là mơ!

    Tối nay, Liverpool “bị” bắt buộc làm hàng rào danh dự chào đón Chelsea - nhà tân vô địch Premier League. Các cầu thủ Liverpool sẽ xếp thành hai hàng, vỗ tay chúc mừng khi các cầu thủ Chelsea bước ra sân chuẩn bị cho trận đấu giữa hai đội.

  • 22h00, ngày 10/5, Chelsea vs Liverpool: Nạn nhân cũ của vua mới 22h00, ngày 10/5, Chelsea vs Liverpool: Nạn nhân cũ của vua mới

    Đúng tầm này năm ngoái, Liverpool đang hướng tới ngai vàng, còn Chelsea đóng vai “kẻ phá quấy” đáng ghét. Một năm trôi qua, The Blues đã đăng cơ, nhưng có lẽ không vì đã hoàn thành mục tiêu mà tân vương Premier League từ bỏ thú vui phá đám The Kop.

  • MU đến khi nào mới hết… báo thủ! MU đến khi nào mới hết… báo thủ!

    Có lẽ, trận hòa 1-1 trước Burnley khiến cho những hy vọng cuối cùng vươn vào Top 5 Premier League 2023/24 của MU đã tan thành mây khói. Họ đã kém Tottenham (thứ 5) tới 6 điểm và đá nhiều hơn 2 trận. Sai lầm của các báo thủ như Casemiro, Andre Onana và chính Erik ten Hag đã khiến Quỷ đỏ thành Manchester phải trả giá đắt trên sân nhà Old Trafford.

  • Chiêm ngưỡng cú đúp của Messi giúp Inter Miami đè bẹp New England Revolution Chiêm ngưỡng cú đúp của Messi giúp Inter Miami đè bẹp New England Revolution

    Trong thắng lợi 4-1 của Inter Miami trước New England thuộc khuôn khổ vòng 11 MLS 2024, Messi lại tỏa sáng với 1 cú đúp và khiến các CĐV nức lòng.

  • Nhận định bóng đá Bologna vs Udinese, 20h00 ngày 28/4: Xây chắc Top 4 20h00 ngày 28/4: Bologna vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận đấu Bologna vs Udinese trong khuôn khổ Vòng 34 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Atalanta vs Empoli, 23h00 ngày 28/4: Chủ nhà thắng đậm 23h00 ngày 28/4: Atalanta vs Empoli

    Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Empoli trong khuôn khổ vòng 34 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x