Chelsea công yếu, Mourinho sẽ thay đổi chiến thuật?

VIỆT DŨNG
14:29 ngày 25-09-2013
Jose Mourinho vẫn luôn được biết tới như một bậc thầy về chiến thuật. Chính tại Chelsea, lối đá phòng ngự phản công ưa thích của “Người đặc biệt” đã vươn lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, không phải bài toán nào cũng có thể giải bằng cùng một công thức.
Chelsea công yếu, Mourinho sẽ thay đổi chiến thuật?
Chặt chẽ trong phòng ngự
Phòng thủ - đó luôn là kim chỉ nam cho những thành công của Jose Mourinho từ trước tới nay. Tại Porto, Chelsea và Inter Milan, nhờ chiến thuật phòng ngự khu vực bậc thầy cùng sơ đồ 4-2-3-1, chiến lược gia người Bồ đã nâng tầm những cầu thủ hạng trung lên một tầm cao mới. Có lẽ chẳng bao giờ những Maicon, Paulo Ferreira, Frank Lampard có thể trở thành những siêu sao, nếu không nhờ sự “đặc biệt” của HLV 50 tuổi.

Ở mùa giải năm nay, sau khi trở lại với Chelsea, Mourinho cũng chọn cho mình một hướng đi tương tự. Ông áp đặt sơ đồ 4-2-3-1 vào đội bóng London. Ông đặt Terry trở lại trung tâm hàng phòng ngự. Với đẳng cấp không phải bàn cãi cùng khả năng chỉ huy hàng thủ, Terry mang lại cá tính và sự vững chãi mà “The Blues” ít nhiều đã đánh mất dưới thời Benitez.

Chỉ tính riêng trận đấu với Fulham mới đây, Terry đã có 7 lần phá bóng thành công, 3 lần đánh đầu phá bóng và chiến thắng tới 60% trong những pha không chiến. Không chỉ thủ hay, Terry còn đóng góp vào tình huống lập công của Mikel, với đường chuyền xuất phát từ quả đá phạt góc của Oscar. Anh cũng sở hữu hiệu suất chuyền bóng thành công đáng ngưỡng mộ: 93%. Chẳng quá nếu nói rằng chính việc Mourinho tin dùng Terry là yếu tố chủ chốt giúp Chelsea phòng ngự hiệu quả như hiện nay. Cụ thể: qua 5 vòng đấu tại hạng đấu cao nhất nước Anh, “The Blues” của Mourinho mới chỉ để thủng lưới 2 bàn, con số thấp nhất nhì Premier League. 

Terry đã trở lại là thành phần không thể thiếu nơi hàng thủ Chelsea

…nhưng lại hạn chế khả năng tấn công
Điều dễ nhận thấy nhất, Chelsea tới thời điểm này mới chỉ ghi được 6 bàn thắng sau 5 vòng đấu đã qua. Đó hoàn toàn không phải điều đáng ngạc nhiên, nếu biết rằng ngay ở thời kỳ đỉnh cao cùng “The Blues” cách đây gần 1 thập kỉ, Mourinho là người luôn tôn thờ tỉ số 1-0. Nhưng vấn đề ở chỗ, sau 5 vòng đấu của mùa giải 2004/05, số điểm Chelsea của ông giành được lên tới 13/15 điểm tối đa, so với chỉ 10 điểm của mùa giải hiện tại, chưa kể thất bại đáng buồn tại Champions League.

Mặc dù đã có một kỳ chuyển nhượng được đánh giá là thành công, nhưng có vẻ như Chelsea vẫn còn cần thêm một tiền đạo đẳng cấp để hoàn thiện đội hình. Eto’o đã qua thời đỉnh cao, hay chí ít là những năm tháng thi đấu tại nước Nga lạnh giá đã mài mòn những kỹ năng từng làm nên tên tuổi “Báo đen” ngày nào. Trận gặp Fulham, Eto’o tung ra tổng cộng 3 cú sút, nhưng chỉ 1 trong số đó bóng đi trúng đích.

Nhưng không chỉ có tiền đạo người Cameroon thiếu hiệu quả, Chelsea lúc này còn thiếu cả những “cú đấm” hiệu quả từ tuyến sau. Họ tung ra tổng cộng 10 cú dứt điểm trong hiệp một trận gặp Fulham, nhưng chỉ có 2 tình huống trúng đích. Con số ấy phần nào cải thiện ở hiệp hai, khi Chelsea dứt điểm trúng khung thành của Stockdale 6/13 pha sút bóng, và 2 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào “hậu phương” của Chelsea cũng làm thay nhiệm vụ tấn công cho các tiền đạo tốt đến như thế. Ở thời kỳ đỉnh cao, khi Drogba im tiếng, Mourinho vẫn hoàn toàn tự tin “The Blues” của ông sẽ có được bàn thắng, bất kể là từ Frank Lampard, Arjen Robben hay thậm chí là John Terry. Nhưng hiện tại, điều đó đang ngày càng hiếm gặp tại đội chủ sân Stamford Bridge.

Eto'o vẫn chưa mang lại hiệu quả

Chính sự thiếu hiệu quả trong dứt điểm cũng là nguyên nhân khiến Chelsea của Mourinho thất bại trước Basel tại vòng bảng Champions League. Họ cầm bóng nhiều hơn, tung ra tới 12 cú sút, nhưng chỉ có được 1 bàn thắng. Trong khi đội bóng Thụy Sĩ chỉ cần 2 tình huống lên bóng để trừng phạt chủ nhà. Hai bàn thua khi trận đấu không còn nhiều thời gian khiến Chelsea đã chẳng thể gượng dậy nổi.

4-3-3 là giải pháp?
Ngay cả Eto’o còn không giúp Chelsea giải được bài toán hàng công, có lẽ cũng chẳng nên phí phạm niềm tin vào Demba Ba hay Torres thêm nữa. Khả năng Chelsea chiêu mộ được một tiền đạo đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới cũng không thực sự khả thi. Đó có thể là tiền đề cho một sự đổi thay cần thiết.

Từ sơ đồ 4-2-3-1 hiện tại, không khó để Mourinho chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-3-3 như một giải pháp cải thiện hiệu quả tấn công. Với những cầu thủ chạy cánh có khả năng ghi bàn tốt như Schuerrle hay Hazard, chẳng lý do gì “Người đặc biệt” không thể áp dụng thành công sơ đồ ấy tại Chelsea. Khi ấy, Eto’o hay thậm chí là Ba và Torres cũng sẽ không còn quá đơn độc, áp lực ghi bàn đặt lên vai họ cũng được giảm tải. Tất nhiên, sơ đồ tấn công tất phải giảm hiệu quả phòng ngự, nhưng cứ phòng ngự để rồi dẫn tới những thất bại như trước Everton hay Basel, có lẽ Mourinho cũng chẳng “qua” nổi mùa giải này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x