Chelsea ráo riết tăng cường hàng thủ - Muốn vô địch, Conte cần thêm 3 hậu vệ

Vịnh San
10:28 ngày 24-08-2016
Mục tiêu của HLV Antonio Conte là giúp Chelsea vô địch Premier League. Tuy nhiên, nó sẽ rất khó xảy ra nếu Chelsea tiếp tục chơi với hàng thủ như hiện tại. Trong những ngày tới, nhiệm vụ chính của ông là mang về một vài hậu vệ chất lượng.
Chelsea ráo riết tăng cường hàng thủ - Muốn vô địch, Conte cần thêm 3 hậu vệ
HIỆN TRẠNG VỪA THỪA VỪA THIẾU

“Nhìn vào đội hình, Chelsea chỉ có 5 hậu vệ và 4 trong số đó đã ra sân”, HLV Antonio Conte nói sau chiến thắng trước Watford, “Nếu một người vắng mặt, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, điều cần thiết là cải thiện đội hình dù thị trường ngày nay thật khó khăn và điên rồ”. 

Có thể hiểu được nỗi khổ của Conte. Điểm nổi bật của các đội bóng mà HLV người Italia dẫn dắt là sự chắc chắn trong phòng thủ, nhưng tại Chelsea, ông có quá ít chất liệu để tạo nên điều đó. Trong tay Conte là hai hậu vệ cho mỗi cánh - Ivanovic và Azpilicueta, 3 trung vệ - Cahill, Terry và Zouma. Lựa chọn khác là Ola Aina, cầu thủ 19 tuổi xuất thân từ Học viện và chưa hề có chút kinh nghiệm đỉnh cao. 

5 hậu vệ vừa nêu chính là những nhân vật chính trong thảm kịch mùa trước. Họ đã để lọt lưới 53 bàn tại Premier League, số lượng nhiều nhất mà Chelsea từng phải nhận kể từ mùa 1996/97. Bộ đôi hậu vệ biên chơi rất sơ hở trong khi các trung vệ thiếu năng động trước những tiền đạo nhanh nhẹn và kỹ thuật. Điểm yếu này tiếp tục tồn tại. The Blues đã thủng lưới 2 bàn/2 trận ở mùa giải mới. 

Do đó, trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Chelsea phải bổ sung một hậu vệ cánh và hai trung vệ. Tại sao cần tới 2 trung vệ? Cần lưu ý rằng Terry được giữ lại là quyết định có phần miễn cưỡng và không loại trừ khả năng Conte sẽ chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Phải có tối thiểu 5 lựa chọn cho các vị trí này. 

HLV Conte đang nhắm nhiều hậu vệ chất lượng như Koulibaly (số 1), Romagnoli (2) hay Maksimonvic (3)
HLV Conte đang nhắm nhiều hậu vệ chất lượng như Koulibaly, Romagnoli hay Maksimonvic

NHỮNG MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU

Suốt mùa Hè này Chelsea đã theo đuổi Kalidou Koulibaly. Mặc dù vậy, Napoli vẫn cương quyết hét giá 60 triệu bảng cho trung vệ 25 tuổi này và bác bỏ lời đề nghị 40 triệu được gửi đến từ Stamford Bridge. Hiện sự quan tâm với Koulibaly vẫn được duy trì nhưng đồng thời, họ sẽ xem xét vài mục tiêu khác. 

Alessio Romagnoli là một trong số đó. Trung vệ 21 tuổi của Milan được ca ngợi như truyền nhân của Alessandro Nesta sẽ là bổ sung lý tưởng cho hàng thủ chậm chạp và già nua của Chelsea. Chỉ có điều Rossoneri mới mua Romagnoli vào Hè trước với giá 19,8 triệu bảng và không sẵn sàng để anh ra đi quá sớm. Để họ ngồi vào bàn đàm phán, The Blues buộc phải đưa ra mức giá khá cao. 

Cùng lúc, hậu vệ Nikola Maksimovic cũng được liên hệ. Cầu thủ 24 tuổi được so sánh với người đồng hương Nemanja Vidic mới đây đã từ chối trở lại tập luyện và công khai ý định rời Torino. Napoli trả giá 21,5 triệu bảng cho trung vệ này nhưng Chelsea nói rằng, họ sẵn sàng đáp ứng nhiều hơn thế. 

Ở vị trí hậu vệ cánh, 22 triệu chuẩn bị rời két cho Ricardo Rodriguez của Wolfsburg. Tuy mới 23 tuổi nhưng hậu vệ trái người Thụy Sỹ đã chơi hơn 200 trận ở cấp độ CLB và 41 trận cho ĐQTG. Thể lực và tốc độ rất tốt chắc chắn giúp anh ta thích ứng nhanh với môi trường Premier League. 

Tương lai mùa giải của Chelsea phụ thuộc hoàn toàn vào những ngày tới. Nếu thành công với các thương vụ này, họ chắc chắn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League.

Dớp đen ở hàng phòng ngự
3 mùa qua, Chelsea đã bỏ ra 48,5 triệu bảng để mang về 4 hậu vệ, gồm Djilobodji (2,7 triệu), Baba Rahman (14), Filipe Luis (15,8), Matt Miazga (3,5) và Kurt Zouma (12,5). 3 cái tên đầu tiên đã rời Stamford Bridge (Rahman đến Schalke theo dạng cho mượn) và chỉ duy nhất Zouma tìm được chỗ đứng. 

Cho đến nay, David Luiz vẫn là hậu vệ đắt giá nhất của Chelsea khi cập bến Stamford Bridge vào tháng 1/2011 với mức giá 21,3 triệu bảng.

144 Chelsea hiện có 3 người trên 30 tuổi và đều chơi ở hàng phòng ngự (Cahill, Terry, Ivanovic). Cộng thêm 2 hậu vệ còn lại là Zouma và Azpilicueta, tổng số tuổi của họ là 144.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x