Thế còn Conte? Hợp đồng cũ của ông có thời hạn 3 năm. Sau 1 mùa, bây giờ ký lại 2 năm. Nghĩa là Chelsea đâu có muốn gắn bó thêm ngày nào, với HLV đã thành công rực rỡ trong mùa đầu tiên! Đấy chẳng qua chỉ là một sự điều chỉnh, với chi tiết đáng lưu ý duy nhất là mức lương của Conte tăng lên một tí, cho hợp lý hơn. Giữ nguyên thời gian hợp tác còn lại, Chelsea coi như đưa ra thông điệp: họ vẫn luôn dự phòng tình huống sa thải Conte và phải bồi thường hợp đồng!
Siêu cúp Anh 2017
Chelsea vs. Arsenal: Những sự tương đồng… khó chịu
Antonio Conte (Chelsea) và Arsene Wenger (Arsenal) chính là 2 HLV gần đây nhất đã dẫn dắt CLB của mình trong một trận đấu tại sân Wembley - trận chung kết Cúp FA, khép lại mùa bóng trước tại Anh.
Bây giờ, họ lại chuẩn bị so tài với nhau trong trận đấu mở màn cho mùa bóng mới. Đấy không phải là chỗ tương đồng duy nhất giữa Chelsea và Arsenal, hoặc giữa Conte và Wenger.
Hồi Conte và Wenger tranh chấp vinh quang cuối cùng của mùa bóng trước, cả hai đều không biết chắc đấy có phải là trận đấu... chia tay của họ hay không. Wenger khi ấy đang tiến đến tột đỉnh của... sự thất vọng, với Arsenal đứng ngoài Top 4 ở Premier League tức không có vé dự Champions League. Khẩu hiệu “Wenger Out” xuất hiện khắp nơi.
Trường hợp Conte hơi khác. Tất nhiên, ông đã là người hùng, vô địch Premier League ngay lần đầu tiên cầm quân ở giải này. Nhưng thái độ giận dữ của Conte khi kế hoạch chiêu mộ cầu thủ mới của ông không được các giám đốc hỗ trợ như mong đợi đã dẫn đến tin đồn Conte có thể chia tay Chelsea.
Rút cuộc, cả Wenger lẫn Conte đều ký hợp đồng mới, với thời hạn 2 năm. Nhưng đấy chẳng bao giờ là động thái nói lên sự ủng hộ tuyệt đối của Arsenal và Chelsea, với HLV của họ. Chẳng qua, chính Arsenal chưa thật sự sẵn sàng cho thời kỳ “hậu Wenger”. Gọi bản hợp đồng 2 năm của Wenger là hành động “hoãn binh”, hay đấy là một sự “thay đổi dần” đều được. Giữ lại Wenger, nhưng Arsenal đã tuyển thêm HLV thủ môn Jens Lehmann, chuyên gia thể lực Darren Burgess, và luật sư Huss Fahmy đặc trách những bản hợp đồng. So với cách làm cũ tại Arsenal suốt hơn 20 năm gắn bó, Wenger bây giờ chỉ còn là “một nửa Wenger” mà thôi.
Thế còn Conte? Hợp đồng cũ của ông có thời hạn 3 năm. Sau 1 mùa, bây giờ ký lại 2 năm. Nghĩa là Chelsea đâu có muốn gắn bó thêm ngày nào, với HLV đã thành công rực rỡ trong mùa đầu tiên! Đấy chẳng qua chỉ là một sự điều chỉnh, với chi tiết đáng lưu ý duy nhất là mức lương của Conte tăng lên một tí, cho hợp lý hơn. Giữ nguyên thời gian hợp tác còn lại, Chelsea coi như đưa ra thông điệp: họ vẫn luôn dự phòng tình huống sa thải Conte và phải bồi thường hợp đồng!
Wenger đang tiếp cận độ tuổi thất thập, chắc sẽ giải nghệ sau khi chia tay Arsenal. Từ cách sống cho đến quan điểm, từ chiến thuật cho đến suy nghĩ về bóng đá, Wenger đều thuộc về một thời kỳ khác so với tuyệt đại đa số đồng nghiệp bây giờ. Ông... đẻ ra được Conte. Tìm một điểm chung giữa Wenger và Conte vốn đã là chuyện “xưa nay khó”, huống hồ là hàng loạt chi tiết như vừa nêu.
Giữa Arsenal và Chelsea cũng vậy. Trong khoảng thời gian Arsenal tin tưởng tuyệt đối vào Wenger, Chelsea đã dùng 14 HLV. Đấy là khác biệt giữa sự ổn định và sự thay đổi liên tục, giữa thầm lặng và hãnh tiến, giữa bóng đá thuần khiết và bóng đá tiền bạc, giữa vẻ đẹp và hiệu quả... Tóm lại, Arsenal xưa nay chỉ có tương phản về mọi mặt với Chelsea, chứ rất hiếm khi tương đồng như trong lúc này. Câu chuyện nói lên điều gì?
Phải có gì đó... sai sai. Hoặc nói cách khác, những chỗ tương đồng trong thời điểm này có thể chính là hoàn cảnh, là tình thế mà cả Arsenal lẫn Chelsea đều muốn thoát ra, nhưng không được! Hoàn cảnh ấy, tóm lại, là như thế nào?
Trên danh nghĩa, Siêu cúp Anh là trận đấu chính thức mở ra mùa bóng mới tại Anh, là sự kiện mà người ta sẽ dõi mắt theo dõi, để ít ra cũng có một cái nhìn về diện mạo mới của các nhà ĐKVĐ Premier League và FA Cup. Nhưng có lẽ, Arsenal và Chelsea, hoặc Wenger và Conte, đều không mặn mà lắm với việc “phải” ra mắt ngay thời điểm này. Họ chưa hoàn toàn sẵn sàng, chưa thoải mái diễn vai chính trong lúc này.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn