Chỉ còn 8 bàn nữa, Rooney sẽ san bằng kỷ lục của Sir Bobby Charlton

TRÍ CÔNG
19:28 ngày 08-09-2014
Tân đội trưởng Tam Sư đang hướng đến mục tiêu trở thành chân sút vĩ đại nhất của ĐT Anh trong lịch sử, khi anh chỉ còn cách huyền thoại Bobby Charlton – người đang nắm giữ kỷ lục nổ súng nhiều nhất đúng 8 bàn thắng.
Chỉ còn 8 bàn nữa, Rooney sẽ san bằng kỷ lục của Sir Bobby Charlton
Với bàn thắng ghi được trên chấm phạt đền vào lưới Na Uy ngày 4/9, tiền đạo Wayne Rooney đã nâng tổng số lần lập công cho ĐT Anh lên con số 41. Thành tích này giúp anh vượt qua thần tượng thời niên thiếu Michael Owen để vươn lên trở thành chân sút ghi bàn nhiều thứ 4 trong lịch sử ĐTQG.

Hiện ngôi sao của M.U đang kém người đang giữ kỷ lục ghi bàn cho Tam Sư – Sir Bobby Charlton đúng 8 bàn thắng. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Sir Bobby đã nổ súng 49 lần sau 106 trận khoác áo ĐT Anh. Ngoài ra “Gã Shrek” cũng đang hướng đến việc xô đổ kỷ lục của Sir Bobby tại M.U, khi khoảng cách giữa anh và huyền thoại Quỷ đỏ hiện tại là 32 bàn.

Rooney ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Anh và Na Uy

Với khoảng cách như vậy, Rooney đủ khả năng vượt qua những cột mốc mà Sir Bobby thiết lập trong quá khứ. Năm nay anh mới 28 tuổi và hiện đang là đội trưởng ở cả ĐT Anh lẫn M.U. Do đó, cơ hội được ra sân thi đấu liên tục và ghi nhiều bàn thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra với cựu cầu thủ của Everton. 

“Tôi đã xem ông ấy (Sir Bobby) chơi bóng từ khi còn là một cậu nhóc. Vì vậy với tôi, được bám đuổi ông trên bảng xếp hạng những chân sút vĩ đại nhất nước Anh mọi thời đại là một vinh dự lớn lao. Sẽ thật ngốc nghếch nếu tôi không hướng đến mục tiêu xô đổ kỷ lục mà ông tạo nên. Thành tích mà Sir Bobby lập nên đã trụ vững rất lâu theo dòng lịch sử mà chưa một tên tuổi nào sau đó có thể phá vỡ. Nếu tôi làm được điều đó, hẳn sẽ rất tuyệt vời”, Rooney chia sẻ. 

Sir Bobby từng thuyết phục Rooney ở lại M.U để phá vỡ kỷ lục ghi bàn của ông

Trở lại với ĐT Anh, thời gian để thủ quân Tam Sư vượt qua kỷ lục của Sir Bobby sẽ phụ thuộc nhiều vào quyết định sử dụng anh như thế nào của HLV trưởng. Nhiều ý kiến cho rằng Rooney sẽ đá ở vị trí trung tâm, trong khi một số khác tin "Gã Shrek" sẽ chơi trong vai trò số 10, một số ít thì suy đoán HLV Roy Hodgson sẽ bố trí anh dạt sang cánh.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, Rooney vẫn tôn trọng quyết định của HLV và cố gắng hết mình với nhiệm vụ được giao phó. “Bất kể ông ấy (Roy Hodgson) có sắp xếp tôi đá ở đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ hài lòng. Ông ấy là HLV trưởng và có quyết định cao nhất. Còn tôi, nhiệm vụ cao cả nhất sẽ luôn là cống hiến cho ĐT Anh. Chắc chắn, tôi sẽ tuân thủ sự chỉ đạo từ HLV trưởng”, Rooney chốt lại.

VIDEO: Bàn thắng giúp Rooney trở thành chân sút lập công nhiều thứ 4 cho ĐT Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Falcao sẽ là “mồi câu” để M.U có Ronaldo Falcao sẽ là “mồi câu” để M.U có Ronaldo

    Theo một số nguồn tin, nếu M.U chấp nhận nhả tiền đạo Radamel Falcao cho Real Madrid thì nhiều khả năng họ sẽ có sự phục vụ của siêu sao Cristiano Ronaldo theo chiều ngược lại.

  • Tin Premier League (8/9): Chấn thương của Diego Costa không quá nghiêm trọng Tin Premier League (8/9): Chấn thương của Diego Costa không quá nghiêm trọng

    BONGDAPLUS.VN tổng hợp tất cả các thông tin, từ chính thức tới tin đồn, xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở Premier League ngày 8/9.

  • Chelsea là sản phẩm hoàn hảo cho tài "may vá" của Mourinho Chelsea là sản phẩm hoàn hảo cho tài "may vá" của Mourinho

    Những tưởng sau một mùa giải trắng tay, Chelsea phải bước vào mùa Hè năm nay với chiến dịch mua sắm ồ ạt hòng tìm lại vị thế. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

  • Phil Jones tin Van Gaal sẽ thành công với sơ đồ 3-5-2 Phil Jones tin Van Gaal sẽ thành công với sơ đồ 3-5-2

    Hậu vệ Phil Jones cho rằng sơ đồ chiến thuật với hàng thủ 3 người tại M.U sẽ sớm mang lại thành công, bất chấp khởi đầu mùa giải không như mong đợi.

  • M.U khẳng định Falcao không gian lận tuổi M.U khẳng định Falcao không gian lận tuổi

    M.U có thể tạm yên lòng khi những cáo buộc cho rằng tiền đạo Radamel Falcao đã ở ngưỡng 30 là không chính xác. Người đại diện của tiền đạo này đã cung cấp những tài liệu khẳng định.

  • M.U hướng tới chiến lược mỗi năm một ngôi sao M.U hướng tới chiến lược mỗi năm một ngôi sao

    Mùa Hè vừa qua, Man United là CLB chi tiêu nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng với số tiền 153,7 triệu bảng. Nhưng đó chỉ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng của Quỷ đỏ, bởi họ dự định mỗi kỳ chuyển nhượng tới sẽ thực hiện một thương vụ “bom tấn”.

  • Rooney so sánh Sterling với “người Hà Lan bay” Overmars Rooney so sánh Sterling với “người Hà Lan bay” Overmars

    Tiền đạo Wayne Rooney đánh giá rất cao khả năng của đàn em Raheem Sterling. Mới đây, "Gã Shrek" đã không ngần ngại so sánh cầu thủ chạy cánh nhỏ con của Liverpool với cựu danh thủ bóng đá Hà Lan - Marc Overmars.

  • M.U: Van Gaal hoặc vô địch, hoặc mất việc M.U: Van Gaal hoặc vô địch, hoặc mất việc

    Việc M.U mua sắm khủng và trở thành đội bóng đắt giá thứ 2 tại Premier League đặt HLV Louis van Gaal trước lựa chọn khắc nghiệt: hoặc đem về những danh hiệu, hoặc bị sa thải.

  • Mourinho: “Thời Chelsea mua điên cuồng đã qua” Mourinho: “Thời Chelsea mua điên cuồng đã qua”

    Trong bài trả lời phỏng vấn Eurosport, HLV Jose Mourinho khẳng định thời Chelsea mua sắm điên cuồng đã qua. Bây giờ, The Blues sẽ là đội bóng kiếm tiền từ TTCN nhiều hơn là đốt tiền. Những gì diễn ra trong mùa Hè vừa qua cho thấy Chelsea là CLB mua sắm thông minh hơn hẳn so với một M.U bị cho là tiêu xài hoang phí.

  • Sản phẩm tồi, tính thương mại cao Sản phẩm tồi, tính thương mại cao

    Nghịch lý, nhưng đôi khi vẫn là sự thật. ĐT Anh thi đấu kém cỏi ở các giải lớn, nhưng thường được chú ý đặc biệt. Đây là một đội tuyển lạ đời, thường có cầu thủ giỏi nhưng hễ đến EURO hay World Cup là “xìu”. Một thời, Tây Ban Nha hay Liên Xô là những đội mạnh bị cho là “gà rù” ở những giải lớn. Thật ra, số 1 cho tiêu chí đó chính là tuyển Anh.

  • Hàng công tuyển Anh: Đã tới thời của Welbeck? Hàng công tuyển Anh: Đã tới thời của Welbeck?

    Với hành động chia tay đội bóng đã gắn bó từ tấm bé M.U, Danny Welbeck dường như đã chạm tay vào “bánh xe số phận”. Bên cạnh việc cái tên Welbeck bỗng dưng xuất hiện với mật độ dày đặc trên các mặt báo, may mắn cũng dồn dập tìm về với tiền đạo này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x