Chơi sang, Chelsea tính mượn sân bóng chày 82.000 chỗ làm sân nhà

Quang Minh
08:05 ngày 29-09-2014
Theo tiết lộ, Chelsea đã liên hệ với liên đoàn bóng bầu dục Anh (RFU) để hỏi mượn sân Twickenham nằm ở phía Tây Nam thành London và có sức chứa khoảng 82.000 chỗ ngồi.
Chơi sang, Chelsea tính mượn sân bóng chày 82.000 chỗ làm sân nhà
Cách đây không lâu, BLĐ Chelsea đã công bố đang xem xét việc nâng cấp sân Stamford Bridge thêm 19.000 chỗ ngồi (từ 41.000 lên 60.000), tuy nhiên thời điểm bắt đầu vẫn chưa được ấn định cụ thể.

Để làm công tác chuẩn bị cho quãng thời gian khoảng 1 năm nâng cấp, BLĐ đội bóng đang lên kế hoạch hỏi mượn sân bóng bầu dục Twickenham làm sân nhà tạm thời. Thông tin được người phát ngôn của Liên đoàn bóng bầu dục (RFU) xác nhận.

Sân Twickenham có sức chứa 82.000 chỗ ngồi, nằm ở phía Tây Nam thành London, khá gần với đại bản doanh của CLB Chelsea. Trước đó, năm 2001 sân bóng này từng từ chối lời đề nghị hỏi mượn sân của CLB Fulham, thời điểm sân Craven Cottage nâng cấp. Lý do được GĐĐH Francis Baron sau đó chia sẻ rằng lo sợ gặp khó khăn trong việc phân biệt NHM cũng như vấn đề giao thông.

Twickenham có vị trí địa lý khá gần với đại bản doanh của Chelsea

Trong khi đó, trước thông tin được BLĐ Chelsea liên hệ, người đại diện của RFU cho hay: "Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các tổ chức, trong phạm vi thể thao cũng như các lĩnh vực khác. Chúng tôi tin đây là một sân vận động đẳng cấp thế giới, với những điều kiện sử dụng tiện nghi. Chúng tôi đã có một cuộc thăm dò từ Chelsea, nhưng chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào".

"Chúng tôi không bình luận về bất cứ cuộc trò chuyện bí mật cụ thể nào. Mỗi yêu cầu được thực hiện dựa trên năng lực của sân, thẩm định nhiều yếu tố. Ví dụ như các hiệu quả của sân, giá trị, phương tiện vận chuyển và cân nhắc vị trí địa lý cùng nhiều tác động quan trọng khác".

Sân Stamford sẽ được nâng sức chứa lên thành 60.000 chỗ ngồi

Người phát ngôn của Chelsea cũng đưa ra quan điểm của đội bóng: "Chúng tôi đang thẩm tra những lựa chọn khác, như một phần của quá trình bàn bạc từ đầu năm nay, nhưng đã không có cuộc thảo luận nào có giá trị tính đến lúc này".

Việc một đội bóng chuyển tới thi đấu tại sân bóng bầu dục không phải là hiếm. Liên đoàn bóng bầu dục Scotland đã cho phép sân Murrayfield được tổ chức các trận bóng đá. Vào tháng 11 tới, ĐT Scotland sẽ có trận giao hữu với ĐT Argentina tại đây. Hay như đầu năm 2014, CLB Celtic phải sử dụng sân Murrayfield để thi đấu khi sân Celtic Park được trưng dụng cho Commonwealth Games, một sự kiện thể thao bao gồm nhiều môn thi đấu của Khối thịnh vượng chung.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x