Chuyện Rooney và Depay: Ai cũng cần có bạn…

09:45 ngày 20-07-2015
Hàng tiền đạo đang là đề tài nóng ở M.U, sau khi Radamel Falcao và Robin van Persie bị tống khứ khỏi Old Trafford, còn tương lai của Chicharito rất mờ mịt. Tuy nhiên, HLV Louis van Gaal lại không hề lo lắng.
Chuyện Rooney và Depay: Ai cũng cần có bạn…
Trên lý thuyết, M.U chỉ còn một tiền đạo đáng tin cậy là Wayne Rooney. Tân binh trẻ Memphis Depay (sở trường đá tiền vệ) có thể giữ vai trò tiền đạo đá cặp với Rooney. Van Gaal tin tưởng Rooney - Depay sẽ trở thành cặp bài trùng, như Cole - Yorke khi M.U đoạt “cú ăn ba” lịch sử năm 1999. Bóng đá hiện đại đã chứng minh nhiều lần rằng, một đội bóng có thể thành công tột bậc mà không cần những tiền đạo hàng đầu. Ví dụ, ĐT  Pháp vô địch World Cup 1998 với tiền đạo là… Stephane Guivarch. ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2012 với sơ đồ không tiền đạo. Lối chơi đồng đội mà trong đó tiền đạo sắm một vai trò nhất định (tuy không cần phải quan trọng nhất) và sự ăn ý giữa những cầu thủ đá cặp trong tổng thể chung về chiến thuật, tinh thần đồng đội mới là quan trọng nhất. 

Trường hợp của Rooney và Depay làm Van Gaal nhớ lại Frank Rijkaard và Clarence Seedorf ở Ajax Amsterdam cách đây 2 thập kỷ. Khi đó, Ajax vô địch quốc gia Hà Lan với thành tích bất bại cả mùa, đồng thời vô địch Champions League 1994/95 với những đóng góp không nhỏ của Rijkaard và Seedorf. 

Liệu Man United có thể tìm thấy một “song sát” như Yorke và Cole ngày nào?

Khi lão tướng Rijkaard đến Ajax, phát biểu đầu tiên của danh thủ này là: “Tôi rất vinh dự được chơi cùng cầu thủ 17 tuổi Seedorf”. Đáp lại, Seedorf lập tức mời Rijkaard đến xem một bộ phim hành động tại rạp chiếu bóng gần sân tập của Ajax. Thông điệp của Seedorf rất rõ ràng: tôi trẻ nhưng đầy tự tin và đủ trưởng thành để chơi cạnh một huyền thoại như Rijkaard. Họ trở thành bạn dù cách biệt về tuổi gần như là cha với con. Sự ăn ý cả trong sân cỏ lẫn trong đời thường giúp cả hai cùng thành công rực rỡ ở Ajax. Tương tự, ngay ở chính M.U, Laurent Blanc đến sân Old Trafford khi 35 tuổi, giữ vai trò đàn anh chỉ dẫn đàn em Rio Ferdinand, từng bước giúp Ferdinand trở thành hậu vệ hàng đầu thế giới và là một trong những hậu vệ hay nhất trong lịch sử Quỷ đỏ và bóng đá Anh. 

Blanc từng nói rất nghiêm túc: “Tôi rất háo hức học hỏi từ Ferdinand”. Thái độ cầu thị và sự tôn trọng dành cho đàn em là điều mà một đàn anh như Rooney nên làm với Depay, vì lợi ích của chính Rooney và rộng hơn là  cho M.U. Ngược lại, với Depay thì thậm chí việc đánh giày hay xách giỏ đồ cho  Rooney cũng chẳng có gì là xấu hổ, bởi đó là cách một lính mới, một người trẻ cần thích nghi và được chấp nhận ở môi trường mới.  
  
Bóng đá dù có những cá nhân cực kỳ xuất chúng như Messi hay Cristiano Ronaldo, thì vẫn không thể phủ nhận muốn thành công cần có đối tác và sự đoàn kết tập thể. Sở dĩ Messi thành công lớn ở Barcelona mùa rồi là nhờ có Neymar, Suarez, Rakitic, Iniesta… Khi trở về ĐT Argentina, dù cũng có những đồng đội tài ba chẳng kém nhưng Messi vẫn không thể vô địch Copa America bởi Higuain, Aguero hay Di Maria không sẵn sàng hy sinh cho Messi, và không thật sự xem anh là “bạn”. 

Trở lại với chuyện M.U. Năm 1999, Cole và Yorke không thể sánh với Ronaldo (Brazil) hay nhiều tiền đạo khác nhưng M.U vẫn vượt trên tất cả. Đó là vì khi Cole và Yorke kết hợp, không ai hay bằng cặp bài trùng này. M.U hiện nay cũng có quyền hy vọng vào cặp “sát thủ” Rooney - Depay, nhưng trước tiên họ phải là một “cặp” đúng nghĩa! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x