Để Rooney dự bị là tiền đề giúp M.U đánh bại Liverpool

Đỗ Trung Đỗ Trung
19:13 ngày 17-10-2016
Jose Mourinho có lẽ đang khá đau đầu với bài toán nên hay không nên sử dụng đội trưởng Wayne Rooney đá chính ở chuyến làm khách trước Liverpool.
Để Rooney dự bị là tiền đề giúp M.U đánh bại Liverpool

3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Rooney đều bị đẩy lên ghế dự bị. Thực tế, khi không có "gã Shrek", M.U triển khai bóng nhanh và tương đối mạch lạc với sự sáng tạo của Juan Mata. Ở độ tuổi băm, Rooney đã không còn giữ được sự nhanh nhẹn ngày xưa. Những pha chuyền bóng của anh vẫn có độ chính xác song lại thiếu đi tính đột biến để tạo nên sự khác biệt.

Rooney hoạt động rộng, chăm chỉ chuyền nhưng theo những số liệu thống kê, các đường chuyền của anh phần lớn quanh quẩn ở khu vực giữa sân chứ không hướng nhiều lên khung thành đối phương. Màn trình diễn của Rooney ở trận hòa 1-1 với Stoke là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. 

Rooney chuyền nhiều nhưng phần lớn là chuyền về hoặc sang 2 cánh (số liệu ở trận hòa Stoke 1-1)
Rooney chuyền nhiều nhưng phần lớn là chuyền về hoặc sang 2 cánh (số liệu ở trận hòa Stoke 1-1)

Vào sân thay Mata phút 67, Rooney chạy khắp mặt sân. Có cảm giác mọi ngóc ngách đều có sự hiện diện của cựu chân sút Everton. Tuy nhiên, dấu ấn Rooney để lại quá nhạt nhòa, nếu không muốn nói là vô hại. Anh có tổng cộng 5 đường lật cánh vào trong vòng cấm nhưng thất bại cả 5, sút 1 lần nhưng bị chặn. 

Cảm giác bóng của Rooney giờ cũng không còn tốt như xưa. Anh thường xuyên có những pha đỡ bóng hỏng và một trong số đó gián tiếp... kiến tạo cho Anthony Martial cứa lòng ghi bàn. 

Với tất cả những điều này, Mourinho có lý do để cho Rooney tiếp tục ngồi ngoài, dù ông luôn miệng nói rằng "Quỷ đầu đàn" cần thời gian để hồi phục tâm lý sau quãng thời gian dài bị người hâm mộ chỉ trích vì phong độ tệ hại. Có lẽ bản thân Mourinho cũng thừa hiểu Rooney không phù hợp để ra sân trong những cuộc đối đầu đầy cân não trước Liverpool.

Rooney đã chậm chạp hơn xưa rất nhiều
Rooney đã chậm chạp hơn xưa rất nhiều

Ở Rooney có kinh nghiệm trận mạc. Không sai, nhưng anh giờ quá chậm để bắt kịp lối chơi nhanh như vũ bão của đoàn quân Juergen Klopp. Trong một thế trận pressing toàn sân với cường độ lớn từ Liverpool, M.U chắc chắn không có nhiều đất diễn. Quỷ Đỏ cần triển khai bóng càng nhanh càng tốt chứ không phải ề à như Rooney hiện tại. Họ cần những cầu thủ có tốc độ như Marcus Rashford hay Jesse Lingard để luồn lách vào khe hở từ hai cánh Liverpool.

Rooney có thể đá vị trí "số 10" nhưng rõ ràng nếu so với Mata, tiền đạo người Anh giờ không thể sánh bằng. Mata có khả năng gây đột biến cao và đó là điều Mourinho cần ở những trận cầu căng thẳng như này. Rõ ràng, việc sử dụng Rooney là một canh bạc vô cùng mạo hiểm với M.U thời điểm điểm hiện tại và Mourinho cần cân nhắc kĩ lưỡng để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

VIDEO: Cầu thủ nào của M.U là nỗi khiếp sợ nhất của Liverpool?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x