Diogo Jota đến Liverpool: Siêu dự bị của hôm nay và siêu sao của tương lai

Việt Dũng Việt Dũng
14:55 ngày 20-09-2020
Không phải một tên tuổi lớn, nhưng Diogo Jota có lẽ là một trong những sự bổ sung khôn ngoan nhất của Liverpool dưới triều đại Juergen Klopp. Anh không phải ngôi sao xuất sắc nhất, nhưng lại là bản hợp đồng Liverpool cần nhất lúc này.

Không dễ để mua được vị trí của Jota lúc này vì những lựa chọn chất lượng là rất hạn chế trong khi cạnh tranh trên TTCN lại rất cao. Yêu cầu của Liverpool: Một cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân song song với sức mạnh thể chất, nhằm bao quát nhiều vị trí, quen thuộc với Ngoại hạng Anh cũng như ở đẳng cấp đủ cao để thế chân bộ ba tấn công của Liverpool khi cần thiết, lại sẵn sàng chấp nhận ngồi dự bị và lý tưởng nhất là còn trẻ.

Jota là một trong số rất ít những tiền đạo sẵn sàng chơi "bao sân" ở Ngoại hạng Anh, và hội tụ đủ tất cả những đòi hỏi của BHL Liverpool liệt kê ở trên. Con số 41 triệu bảng (chưa kể phụ phí, có thể lên tới 45 triệu) thoạt nghe có vẻ quá cao cho một cầu thủ chỉ đến Anfield sắm vai dự bị, nhưng lại quá rẻ cho lời giải đáp tất tật những đề bài của Klopp, chưa kể Liverpool sẽ chỉ phải trả chưa tới 10% phí chuyển nhượng cho Wolves trong năm đầu tiên.

Hơn nữa, ở tuổi 23, Jota còn được xem là sự thay thế cho một trong bộ ba Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino về lâu dài, miễn là anh tiếp tục phát triển đúng hướng như đa số những tài năng trẻ được nhào nặn dưới bàn tay Klopp và cộng sự (Pep Lijnders - trợ lý của Klopp - là người tác động chính đến thương vụ sau những trao đổi về tiềm năng của Jota với CLB cũ Porto).

Jota đáp ứng nhiều tiêu chí HLV Klopp đòi hỏi

Cả Salah, Mane và Firmino đều đáo hạn hợp đồng vào mùa hè 2023, thời điểm họ đều đã bước vào tuổi 30, cũng là thời điểm Jota sẽ ở độ tuổi phát triển đến đỉnh điểm. Anh là bản hợp đồng cho hiện tại nhưng cũng đồng thời của tương lai. Và tuyệt nhất là đã có thừa kinh nghiệm thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Về mặt lối chơi, Jota khá tương đồng với Mane ở những tình huống dẫn bóng từ cánh vào trung lộ, cực nhanh với quả bóng trong chân và có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Giống với Mane thời còn chơi cho Southampton, Jota cũng từng chơi ở trung tâm cho Wolves, và tới Liverpool với lưng vốn là 16 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước (con số này của Mane trong mùa giải cuối cùng ở The Saints là 14). Và những sự tương đồng chưa dừng ở đó.

Mùa 2019/29, số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền của Jota là 0,46 mỗi 90 phút, xếp thứ 13 ở Premier League và ngay sau Mane (0,48), Firmino (0,49). Để so sánh, Ismaila Sarr - mục tiêu dự phòng của Liverpool cho Jota – chỉ đạt 0,26 ở hạng mục này, tất nhiên cũng phải nhắc đến sự thua kém quá xa về đẳng cấp của đội chủ quản Watford.

Jota lại giống Firmino ở chỗ con số bàn thắng thực thấp hơn bàn thắng kỳ vọng ở mùa giải trước (7 bàn thắng với 12,02 bàn thắng kỳ vọng), nhưng mùa 2018/19 thì hai chỉ số này tương đương (9 bàn thắng và 8,91 bàn thắng kỳ vọng). Ở một đội bóng mạnh và có tư tưởng tấn công như Liverpool, hoàn toàn có cơ sở để Jota cải thiện thống kê này lên mức đều đặn 2 con số mỗi mùa tuỳ theo thời lượng ra sân.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng có tỉ lệ dẫn bóng thành công mỗi 90 phút (6,99) cao hơn Mane (5,58), Salah (4,01) và Firmino (3,08), trong khi xếp thứ 7 ở Ngoại hạng Anh về số lần tăng tốc bình quân (3,9 lần mỗi 90 phút).

Về khía cạnh sáng tạo, Jota không có chỉ số quá cao, 0,09 kiến tạo kỳ vọng mỗi 90 phút, chưa bằng một nửa Mane (0,21) và cũng thua xa Salah, Firmino (0,17). Nhưng như đã nói, chơi bóng ở Wolves - đội bóng chỉ ghi 51 bàn ở Premier League mùa trước - là sự khác biệt hoàn toàn so với Liverpool. Chưa kể Jota còn trẻ và còn tiềm năng phát triển.

Trên tất cả là thống kê về khả năng pressing của tân binh Liverpool. Trung bình anh có 4,97 lần gây sức ép đoạt bóng thành công mỗi 90 phút (tính những pha lấy bóng trong vòng 5 giây kể từ lúc gây sức ép) ở Premier League mùa trước, thấp hơn không đáng kể so với Mane (5,01), Salah (5,63) và Firmino (6,5). Đây có lẽ là lý do chính khiến Klopp xếp anh là mục tiêu hàng đầu cho bổ sung ở vị trí tiền đạo cánh.

Những thống kê kể trên có lẽ đã phác thảo một bức tranh khá tích cực về Jota. Anh có thể không phải là một sản phẩm đã hoàn thiện, nhưng sở hữu đầy đủ tố chất để trở thành một viên ngọc quý trong tương lai.

Con số 34 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng cho Wolves hai mùa giải qua không phải lý do Jota được Liverpool chiêu mộ, mà chính cách anh ghi bàn mới thu hút đội ngũ phân tích dữ liệu của Klopp. Đó là một cầu thủ mà nhà ĐKVĐ nước Anh thật sự cần.

Tình huống dưới đây là bàn thắng thứ 2 của anh trong cú hat-trick lập nên trước Espanyol ở lượt đi vòng 32 đội Europa League mùa trước trên sân Molineux, cú chạy chéo của Jota chính là những gì người hâm mộ Liverpool đã quá quen thuộc với Mane và Salah.

Ngay khi Matt Doherty đi bóng vào trung lộ từ cánh phải, Jota đã trên đà di chuyển, sẵn sàng nhận đường chọc khe vào vòng cấm. Cú dứt điểm sau đó của anh từ góc hẹp là miễn chê, tung nóc lưới đại diện Catalan bất chấp sức ép từ các hậu vệ xung quanh.

Pha chạy chỗ kể trên là một đặc trưng của Jota, khai thác khoảng trống giữa hậu vệ phải và trung vệ. Trong chiến thắng 4-3 của Wolves trước Leicester vào tháng 1/2019, bàn thắng đầu tiên trong cú hat-trick của tân binh Liverpool thêm một lần chứng minh điều này, lần này nạn nhân là Danny Simpson và Wes Morgan. Từ đường tạt vào của Joao Moutinho bên cánh phải, Jota xộc vào ghi một bàn thắng khá dễ dàng. Pha bóng này thể hiện sức tập trung, khả năng tính toán thời điểm và sự lì lợm để đánh bại các hậu vệ.

Dù số pha kiến tạo không mấy ấn tượng, nhưng Jota đóng góp nhiều hơn vào những tình huống triển khai tình huống do chịu khó lùi sâu. Ở tình huống dưới đây, anh mở ra bàn thắng của Raul Jimenez ấn định chiến thắng 3-2 trước Tottenham Hotspur. Nhận bóng từ phần sân nhà, Jota gẩy bóng qua đầu Lucas Moura trước khi cho Serge Aurier hít bụi.

Dẫn bóng qua vạch giữa sân, anh tiếp tục lao xuống khiến Davinson Sanchez và Eric Dier phải quay lưng chạy trối chết về bảo vệ khung thành. Jota ngoặt vào trong, quan sát và chuyền bóng cho Jimenez đang di chuyển ở vị trí thoáng. Tiền đạo người Mexico dễ dàng dứt điểm vào góc xa ghi bàn. Đó là một pha bóng mà công lao phần lớn thuộc về Jota, với vị trí xuất phát chẳng khác nào một hậu vệ trái.

Và tình huống trên không phải là xuất thần. Anh có pha bóng với vị trí xuất phát gần như tương tự trong trận hoà 2-2 trên sân Brighton vào mùa trước. Đập nhả với Jonny Otto ở giữa sân để thoát người kèm, Jota thoát xuống, ngoặt vào trung lộ và chuyền bóng cho Jimenez bên cánh trái. Chưa dừng lại, anh tiếp tục di chuyển vào vòng cấm, qua khe hở giữa trung vệ và hậu vệ trái rồi đón đường trả bóng của Jimenez ghi bàn từ cự li gần.

Dù là chơi ở cánh trái, trung lộ trong sơ đồ 4-3-3, sau lưng tiền đạo trong sơ đồ 4-2-3-1 hay một vai trò tự do hơn, cường độ hoạt động của Jota cũng sẽ mang đến rất nhiều phương án tấn công. Điều đó cho phép Klopp thoải mái xoay vòng và sử dụng anh trong hệ thống chiến thuật của mình.

Giống nhiều bản hợp đồng khác của Klopp, Jota sẽ cần thời gian để thích nghi với chiến thuật và những đòi hỏi của ông. Trong nhiều tuần đầu, anh có lẽ sẽ chỉ ngồi ghế dự bị. Nhưng một khi Champions League trở lại với những trận cầu đan xen giữa tuần, tân binh đến từ Wolves sẽ chứng tỏ chân giá trị.

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Chi 41 triệu bảng, Liverpool chiêu mộ thành công Jota

Thiago Alcantara chính thức ra mắt Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Van de Beek chưa biết thắng từ lúc ký hợp đồng với M.U Van de Beek chưa biết thắng từ lúc ký hợp đồng với M.U

    Trên mạng xã hội Twitter, một fan đưa ra thống kê cho thấy ĐT Hà Lan và Manchester United đều chưa giành được thắng lợi nào kể từ khi đội bóng nước Anh công bố ký hợp đồng với tiền vệ Donny van de Beek.

  • Chelsea và động cơ tăng áp Timo Werner Chelsea và động cơ tăng áp Timo Werner

    “Turbo Timo” là biệt danh mới của Timo Werner tại Chelsea. Tốc độ của tân binh người Đức chẳng khác nào động cơ tăng áp trên chiếc Audi đời mới. Liệu các hậu vệ của Liverpool có theo được guồng chân của Werner?

  • Christian Pulisic: Số 10 mới cho mối lương duyên âm thầm gắn kết trong một thập kỷ Christian Pulisic và Định Mệnh gắn liền Chelsea từ 10 năm trước

    Nhiều CĐV tự hỏi, tại sao Frank Lampard lại trao số 10 cho Christian Pulisic mà không phải Kai Havertz hay Timo Werner? Đơn giản vì Lampard muốn trao một trọng trách cho Pulisic và cũng bởi mối lương duyên được se kết từ 10 năm trước giữa Đội trưởng Mỹ và Chelsea.

  • Lampard ca ngợi 'thủ lĩnh mới' của Chelsea Lampard ca ngợi 'thủ lĩnh mới' của Chelsea

    HLV Frank Lampard trong phát biểu mới đây đã lên tiếng ca ngợi trung vệ Thiago Silva, thủ lĩnh mới của Chelsea - bất chấp rào cản ngôn ngữ khiến anh đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh.

  • Klopp tiết lộ cách đối phó Chelsea và lý do chiêu mộ Jota Klopp tiết lộ cách đối phó Chelsea và lý do chiêu mộ Jota

    Tối nay Liverpool sẽ tới làm khách trên sân của Chelsea ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Trước trận cầu đinh này, HLV Juergen Klopp đã có những chia sẻ về Chelsea, đồng thời giải thích lý do tại sao Liverpool mới đây lại bỏ ra tới 41 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Diogo Jota tới từ Wolves.

  • Wilfried Zaha: Màn báo thù M.U ngọt ngào Wilfried Zaha: Màn báo thù M.U ngọt ngào

    Cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha, người từng bị bị chê là một trong những bản hợp đồng tệ nhất lịch sử M.U, đã lập cú đúp giúp Crystal Palace giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân Old Trafford.

  • M.U lộ rõ vấn đề ở cặp trung vệ M.U lộ rõ vấn đề ở cặp trung vệ

    Man United đã khởi đầu mùa giải một cách tệ hại khi để thua Crystal Palace tới 1-3 trên sân nhà vào đêm qua. Thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường giống như hồi chuông báo động về việc M.U chưa tăng cường đủ lực lượng trong phiên chợ Hè.

  • Frank Lampard vs. Juergen Klopp: Kỳ phùng địch thủ Frank Lampard vs Juergen Klopp: Kỳ phùng địch thủ

    Cả hai HLV đang thuộc “hàng hot” Juergen Klopp (Liverpool) và Frank Lampard (Chelsea) đều khẳng định: họ chẳng có vấn đề gì với nhau, bất chấp mọi chuyện đấu khẩu mà báo chí khai thác ầm ĩ. Nhưng ngay cả không có vấn đề gì với nhau thì Lampard vẫn nổi lên là kỳ phùng địch thủ đáng lưu ý nhất đối với Klopp ở Premier League mùa này.

  • Điểm chung tuyệt vời giữa Klopp và Lampard Điểm chung tuyệt vời giữa Klopp và Lampard

    Người ta đã nói quá nhiều về màn “võ mồm”, liên quan đến cách rải tiền chiêu mộ lực lượng, của cả Liverpool lẫn Chelsea.

  • Trận thắng trầy trật West Ham là hồi chuông cảnh tỉnh Arsenal Arsenal: Giành 3 điểm nhưng công trường của Arteta vẫn còn dang dở

    Sau những tuần lễ tưng bừng, Arsenal đêm qua suýt chút nữa đã nhận một gáo nước lạnh. Thầy trò Mikel Arteta cần phải bừng tỉnh và hiểu mình cần gì cho chặng đường sắp tới.

  • De Gea không cản được quả 11m nào suốt 6 năm De Gea không cản được quả 11m nào suốt 6 năm

    Theo thống kê, thủ thành David De Gea của M.U không thể cản phá nổi bất kỳ quả phạt đền nào trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh kể từ năm 2014 cho tới nay.

  • PSG ngược dòng thành công, tại sao không? PSG ngược dòng thành công, tại sao không?

    Trận thua 0-1 trước Dortmund ở bán kết lượt đi Champions League 2023/24 chưa phải thảm họa với PSG. Họ từng thất bại trước Barca ngay trên sân nhà ở lượt đi tứ kết và đã lội ngược dòng thành công trong trận lượt về. Lần này, thầy trò HLV Luis Enrique cũng tự tin sẽ làm được điều tương tự.

  • Thành viên thế hệ 92 của MU nguy cơ ngồi tù  Thành viên thế hệ 92 của MU nguy cơ ngồi tù

    Cựu sao MU là Nicky Butt có thể phải “bóc lịch” khoảng 2 năm hoặc bị phạt tiền rất lớn vì gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

  • Brighton nhắm cựu HLV đội U18 MU thay De Zerbi Brighton nhắm cựu HLV đội U18 MU thay De Zerbi

    Theo The Guardian, Brighton & Hove Albion sẽ tiếp cận HLV Kieran McKenna của CLB  Ipswich Town  nếu Roberto De Zerbi rời đi trong tương lai.

  • Vì sao Liverpool chọn một HLV vô danh kế nhiệm Klopp? Vì sao Liverpool chọn một HLV vô danh kế nhiệm Klopp?

    Thay vì tìm kiếm một HLV tên tuổi kế nhiệm Jurgen Klopp, Liverpool lại gửi gắm niềm tin vào Arne Slot - một chiến lược gia lạ hoắc và chưa có thành tích gì quá nổi trội và mới có 6 trận cầm quân tại Champions League. Đằng sau nó là cả một câu chuyện kỳ bí...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x