Trong nhiều năm, Arsenal là một con thuyền ổn định về tài chính và rất sẵn sàng cho luật Công bằng tài chính của UEFA. Bất chấp các đối thủ như M.U, Man City và Chelsea ném hàng trăm triệu bảng vào tăng cường đội hình, "Pháo thủ" vẫn tiết kiệm tiền và rất ngặt nghèo trong chi tiêu, để rồi suốt 8 năm qua không có một danh hiệu đáng kể nào.
Họ vẫn được dự Champions League hết năm này tới năm khác dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger, dù chi tiêu rất tằn tiện. Nhưng hạng tư không phải là một danh hiệu, Arsenal đã phải chứng kiến Chelsea, M.U, Man City và Tottenham giành tổng cộng 18 chức vô địch các loại, còn họ thì không chạm được tay vào chiếc cúp nào.
Dù CLB đã bỏ túi 25 triệu bảng nhờ giành quyền dự Champions League, các CĐV áo đỏ-trắng mùa hè này phải tự hỏi tiền đó đã đi đâu. Theo trang thống kê chuyển nhượng Transfer League, Các pháo thủ đã có thu lãi từ chuyển nhượng 33,5 triệu bảng kể từ lần gần nhất họ giành một danh hiệu. Đó là tiền bán đi những ngôi sao lớn nhất như Vieira, Henry, Ashley Cole, Nasri, Fabregas, Song và Van Persie.
Khoan hãy nói những đội tiêu tiền vô đối như Man City hay Chelsea, ngay cả so với M.U, Arsenal cũng quá keo bẩn. Nhà vô địch mùa trước của Premier League có tài khoản thu-chi chuyển nhượng là -88,4 triệu bảng trong cùng giai đoạn, mà đó là họ đã bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid với giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng. M.U giành 4 chức vô địch Premier League trong giai đoạn đó.
Ronaldo khi còn đá cho M.U
M.U đã chi tiền vào các trụ cột rất quan trọng, những người đóng góp quyết định cho những chức vô địch của họ, nhưng đồng thời cũng biết mua sắm khôn ngoan. Van der Sar, Vidic, Evra, Hernandez, Tevez và Rafael có mức phí tổng cộng chỉ 32 triệu bảng. Arsenal chi khoản tiền tương tự cho Gervinho, Mertesacker và Giroud.
Kết quả nằm ở sự khác biệt về số lượng những chiếc cúp. Các pháo thủ chỉ vào được 3 trận chung kết trong thời gian đó, thua trận 2 lần ở League Cup, gần nhất là thất bại đáng xấu hổ dưới tay Birmingham City, đội đã rớt hạng mùa đó, và một trận thua ở Champions League dưới tay Barcelona. M.U vào 7 trận chung kết, Chelsea 8 trận, trong cùng thời gian.
Trong một cuộc thăm dò của BBC đầu mùa này so sánh những tấm vé xem bóng đá đắt và rẻ nhất, các con số có vẻ rất tệ với những người yêu Arsenal. Mức giá vé ở Emirates đôi khi cao gấp hai lần so với mức trung bình của giải, vào khoảng 126 bảng so với 57,95 bảng. Giá vé xem cả mùa rẻ nhất ở Premier League là 467,95 bảng, còn vé rẻ nhất ở Arsenal để xem cả mùa là 985 bảng.
Van Persie là một trong những thương vụ cực kỳ thành công của M.U
Vấn đề còn nằm ở chỗ Arsenal đã tiêu khoản tiền mà họ thu rất cao từ các CĐV ra sao, khi đội bóng liên tục không đáp ứng được những tiêu chuẩn như trong 10 năm trước. M.U chỉ thu khoảng 80 bảng tiền vé trung bình từ các CĐV, vé cả mùa đắt nhất của họ cũng chỉ là 950 bảng, bằng vé rẻ nhất của Arsenal. Vậy thì tại sao những người trả ít hơn lại được chứng kiến đội bóng của mình giành 4 danh hiệu Premier League, 2 League Cup và 1 Champions League?
Ở Emirates, CĐV các đội khác cũng bị ảnh hưởng. Man City đã phải trả lại 900 vé sân khách ở Arsenal mùa này cho CĐV của họ sau khi giá vé đột ngột tăng lên 62 bảng. Wenger và ban lãnh đạo Arsenal đương nhiên phải sẵn sàng cho những quy định tài chính chặt chẽ hơn, nhưng chẳng lẽ vì thế mà họ phớt lờ người hâm mộ?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Vòng đấu đầu tiên của Premier League đã chứng kiến 9 trận đấu, với 18 đội ra quân. Sau đây, BONGDAPLUS điểm lại những cá nhân ấn tượng nhất sau loạt đấu thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua.
Theo người đại diện Eduardo Hernandez, chân sút Javier Hernandez đã từng từ chối lời đề nghị từ một CLB La Liga trong Hè này để ở lại tìm kiếm vinh quang tại sân Old Trafford.
“Số 10” trước đây thường được nhắc đến bởi khả năng tung ra những đường chuyền tinh xảo, đặt tiền đạo vào cơ hội có thể ghi bàn. Nhưng giờ đây, nhiệm vụ này đã không còn chỉ là của họ nói riêng, cũng như các tiền vệ nói chung nữa.
Sa thải Roberto Mancini, các ông chủ của Man City đã thuê về một HLV có tính cách hoàn toàn đối nghịch HLV người Italia. Giữa Pellegrini và người tiền nhiệm là một khoảng cách xa như trắng và đen, ngày và đêm.
Tín hiệu không vui cho hai gã nhà giàu AS Monaco và PSG: Những thế lực cũ đang trở lại. Toàn thắng 2 vòng đầu tiên là cách Lyon, Marseille và St.Etienne gửi lời thách thức tới đối thủ nào muốn thôn tính Ligue 1 mùa này.
Graham Poll – cựu trọng tài Anh cho rằng những hành động đu xà ngang như Mignolet hay Szczesny ở loạt trận vòng 1 Premier League cần bị cấm và điều đó là trái với tinh thần của trận đấu.
Trong ngày Liverpool chỉ giành được thắng lợi tối thiểu còn Arsenal gục ngã trên sân nhà, Man United đã vùi dập Swansea tới 4-1. Quỷ đỏ đã có khởi đầu không thể tốt hơn dưới triều đại HLV David Moyes, dù chiến thắng trên sân Liberty vẫn im đậm bóng hình Sir Alex Ferguson.
Mourinho, Lampard và Oscar là những cái tên được nhắc đến nhiều trong chiến thắng 2-0 của Chelsea ở ngày khai màn Premier League. Ở góc độ nào đó, những tân binh như De Bruyne, Schuerrle, van Ginkel và Lukaku cũng đều xứng đáng được nhận lời khen ngợi.
MU bước vào trận đấu với Arsenal thiếu vắng quá nhiều trụ cột và một con số khiến nhiều người không khỏi sốc, khi cả đội hình thi đấu của Quỷ đỏ chỉ có giá trị bằng ba ngôi sao Martin Odegaard, Declan Rice và Bukayo Saka bên phía đội khách.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Theo truyền thông Pháp, PSG quyết định không tổ chức bất cứ hoạt động nào nhằm tri ân Kylian Mbappe, chân sút sẽ rời sân Công viên các Hoàng tử sau khi mùa giải này kết thúc.
Căn cứ theo thành tích của Việt Nam và Thái Lan ở kỳ AFF Cup gần nhất, 2 đội bóng này được xếp chung nhóm hạt giống số 1, đồng nghĩa ở giải đấu diễn ra vào cuối năm nay thì Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm cùng bảng đấu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn