Hướng tới đại chiến Liverpool - M.U: Quỷ đỏ khủng hoảng hàng tiền vệ

Minh Nhi
13:41 ngày 11-10-2017
Paul Pogba, Marouane Fellaini, Michael Carrick đều đang chấn thương và sẽ vắng mặt ở trận đấu với Liverpool tối thứ Bảy này. M.U rõ ràng đang rơi vào cuộc khủng hoảng vị trí tiền vệ trung tâm cho trận đại chiến đầu tiên từ đầu mùa. Giải pháp nào cho HLV Jose Mourinho?
Hướng tới đại chiến Liverpool - M.U: Quỷ đỏ khủng hoảng hàng tiền vệ
Mourinho chỉ có thể biết rõ tình trạng sức khoẻ của các học trò cho đến khi nhóm ngôi sao M.U trở lại sân tập ngày thứ Sáu này sau loạt trận ĐTQG. Nhưng ngay từ lúc này, đã có một số tổn thất lớn mà Mourinho nhìn thấy trước. 

Fellaini chấn thương phải nghỉ vài tuần. Phil Jones được gửi trở lại M.U từ trước khi ĐT Anh đá 2 trận cuối của vòng loại World Cup 2018. Romelu Lukaku thì vắng mặt ở trận gặp Bosnia của Bỉ vì chấn thương mắt cá chân. Antonio Valencia phải đá cho Ecuador trận gặp Argentina sáng nay và khó thể trở lại Manchester sớm hơn ngày thứ Năm. Do đó, thể lực của Valencia khó thể ở trạng thái sung mãn nhất. 

Trong vô số vấn đề về sức khoẻ cầu thủ mà M.U đang đối mặt thì thể lực của các tiền vệ là điều khiến Mourinho đau đầu nhất. Ông đã mất Pogba dài hạn và tiền vệ người Pháp đang ở Miami để điều trị chấn thương gân khoeo. Ông cũng mất nốt Fellaini. Michael Carrik cũng đã nghỉ 2 trận gần nhất của M.U và khó có thể kịp trở lại thi đấu trận gặp Liverpool. Nghĩa là, cùng lúc Quỷ đỏ đang có 3 tiền vệ trung tâm không thể thi đấu. Điều này đã đẩy Mourinho vào tình trạng khủng hoảng ở vị trí tiền vệ trung tâm. 

Hiện tại, HLV người Bồ Đào Nha chỉ còn đúng 2 tiền vệ trung tâm là Nemanja Matic và Ander Herrera. Trong đó, cũng chỉ có Herrera là có thể lực sung mãn. Còn Matic thì cũng vừa bị vắt kiệt sức lực sau khi ra sân ở trận thắng Georgia 1-0 của Serbia đêm thứ Hai. 


Việc chỉ còn 2 tiền vệ trung tâm thông thường sẽ không khiến Mourinho quá lo ngại. Bởi trong sơ đồ 4-3-3 mà Mourinho sử dụng từ đầu mùa thì khu trung tuyến thường là 2 tiền vệ cơ bắp (Pogba, Matic) và 1 cầu thủ tấn công (Juan Mata). Nhưng khi sắp đối đầu với Liverpool mà Mourinho chỉ còn 2 tiền vệ trung tâm sẽ là vấn đề cực lớn. Bởi lịch sử chỉ ra trong những trận đụng độ Big Six, Mourinho thường xuyên có xu hướng dùng 3 tiền vệ trung tâm có khả năng tranh chấp tốt. 

Mùa giải trước, trong chuyến hành quân đến sân Anfield tại Premier League, 3 tiền vệ đá chính của M.U là Pogba, Herrera và Fellaini. Sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Mourinho trong các trận đấu lớn. Nhưng tối thứ Bẩy này, ông không còn tiền vệ phòng ngự nào để sử dụng. 

Giải pháp nào sẽ được Mourinho tính tới? Có thể những cầu thủ như Daley Blind, Victor Lindelof, Scott McTominay hay Axel Tuanzebe sẽ được Mourinho đẩy lên đá tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên trong số 4 cái tên kể trên, chỉ có McTominay là tiền vệ trung tâm đích thực. Dù vậy, điểm yếu của tài năng trẻ mới 20 tuổi này là kinh nghiệm khi anh mới có 3 lần đá cho đội 1. Sử dụng một cầu thủ như McTominay đối đầu với Liverpool rất mạo hiểm. 

Một giải pháp nữa có thể được Mourinho sử dụng là chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Trong đó, 1 trong 2 cầu thủ chạy cánh khi cần thiết có thể nhập vào khu trung tuyến để tạo thành hàng tiền vệ 3 người. Ở loạt trận giao hữu mùa Hè, Mourinho đã thử nghiệm sơ đồ 3 trung vệ trận gặp LA Galaxy. Hay gần hơn, M.U cũng đá sơ đồ này ở chiến thắng 4-1 trước CSKA tại vòng bảng Champions League. 

Mourinho sẽ lựa chọn giải pháp nào? 

Herrera sẽ lại “bắt chết” Coutinho?
Trong 2 tiền vệ trung tâm của M.U trận gặp Liverpool sắp tới thì Herrera nhiều khả năng sẽ lại được Mourinho giao nhiệm vụ bắt chết ngôi sao tấn công số 1 của đối thủ là Philippe Coutinho. Mùa giải trước, Herrera từng “bắt chết” Eden Hazard trong trận đụng độ lượt về tại Premier League. 

3 Trọng tài bắt chính trận Liverpool - Man United tối thứ Bẩy này sẽ là ông Martin Atkinson. Đây được coi là điềm lành cho M.U, bởi ông Atkinson đã 3 lần cầm còi cặp đấu này và Qủy đỏ toàn thắng cả 3 trận. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x