International Champions Cup 2016 Man City - Man United

Jose Mourinho lại đối đầu Pep Guardiola: Oan gia ngõ hẹp

Nghi Kỳ
08:19 ngày 25-07-2016
Sân vận động Tổ Chim sẽ hứng chịu một trận bão lớn vào hôm nay bởi thời tiết Bắc Kinh đang rất tệ. Ở trong sân, một cơn bão khác, dữ dội không kém, cũng sẽ diễn ra, giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola.
Jose Mourinho lại đối đầu Pep Guardiola: Oan gia ngõ hẹp

“Mou vs Pep” phiên bản nâng cấp

Dưới góc nhìn của Xavi Alonso, người từng làm việc với cả Jose Mourinho và Pep Guardiola, cuộc chiến giữa hai HLV này sẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết, vượt xa những gì người ta từng chứng kiến khi họ ở La Liga. Nhận định này không sai. 

Tại Premier League, mọi thứ rất khác so với La Liga cách đây 5 năm. Đó là cuộc chơi mở chứ không phải cuộc tranh chấp tay đôi giữa hai kẻ luôn chiếm thế thượng phong so với phần còn lại. Hơn nữa, Man đỏ và Man xanh đều đang ở tình trạng suy giảm và vật lộn để phục hồi danh tiếng. Thêm một trùng hợp khác, như Mou đối Pep, hai đội bóng thành Manchester cũng tồn tại mối thù xương tủy.

Khi Man xanh giới thiệu Guardiola, một biểu tượng thành công, lập tức Quỷ đỏ phải tìm cho mình một người bảo lãnh, đủ khả năng để làm đối trọng. Đó chỉ có thể là Mourinho. Tuy khác xa về tính cách, triết lý nhưng đẳng cấp và khát khao chiến thắng thì tương tự. Cả hai được ủy thác biến đội bóng của mình trở thành vĩ đại, đi kèm với nhiệm vụ kìm hãm sự phát triển của kình địch cùng thành phố.   

Vì vậy, cuộc chạm trán tại sân Tổ Chim không chỉ đơn thuần là trận giao hữu. Nó là một cuộc chiến đúng nghĩa, mở màn cho cuộc chiến tranh tàn khốc sắp tới. Tại đây, cả hai sẽ cố gắng phô bày niềm kiêu hãnh bản thân trong môi trường mới. Mourinho muốn tẩy xóa hoen ố trong những tháng cuối ở Chelsea và nhanh chóng lấy lại phong thái cao ngạo, trong khi Guardiola cần chứng minh ông đủ tài năng để chiến thắng ở giải đấu bất kỳ, với một đội bất kỳ, không chỉ là Barca hay Bayern. 

Cấp độ mới, sắc thái mới

Tiếp theo, sẽ rất thú vị để xem màn lột xác của chính họ. Xấu và đẹp, thực dụng và lãng mạn, phòng ngự và tấn công, xe bus và tiqui-taca là những cụm từ quen thuộc khi nói về cuộc đối đầu giữa Mou và Pep. Có thể nó đã thay đổi, bắt đầu từ trận đấu ở sân Tổ Chim. 

HLV người Bồ đã đề cập đến thứ bóng đá tích cực khi mới đến Old Trafford và lấy lại sự hứng khởi của NHM, vốn đã phát điên với những màn trình diễn gây buồn ngủ dưới thời Van Gaal. Mou có khả năng để phù hợp với truyền thống của M.U, khi đã tạo ra nhà vô địch Real Madrid của mùa 2012/12, với kỷ lục 121 bàn thắng. 

Còn với Pep, ông đã từng nói, nếu chỉ là sự mô phỏng Barca, thà ông ở lại Nou Camp. HLV người Tây Ban Nha hẳn cũng nhận thấy những hạn chế của lối chơi kiểm soát bóng sau 3 thất bại đau đớn của Bayern tại Champions League để thực hiện một số điều chỉnh. Với một đội bóng Anh như Man City, ông cần một cách tiếp cận khác, mặc dù, vẫn dựa trên nền tảng triết lý cũ.     

Với hai chiến thuật gia bậc thầy, không ai có thể dự đoán những gì sắp xảy ra. Cuộc cạnh tranh Mou và Pep giờ đây ở một cấp độ mới, dữ dội và tinh vi hơn. Trong sự đổi thay của họ, derby Manchester cũng được phủ lên những gam màu mới. Và tất nhiên, nó cung cấp các sắc thái khác lạ cho Premier League, giải đấu hiện đầy rẫy các Galacticos trên băng ghế huấn luyện. 

5 vấn đề đặt ra cho Mourinho

1. Thách thức Pep: M.U đang ở xuất phát điểm thấp và bản thân Mourinho cũng vậy. Ông cần sớm gây dựng lại sức mạnh để cạnh tranh với Pep một lần nữa.
2. Khác biệt so với Van Gaal: Mou phải chứng minh sự khác biệt so với người tiền nhiệm, rũ bỏ sự nhàm chán, khôi phục lại bản sắc M.U và biến họ thành lực lượng tấn công sáng tạo.
3. Xây dựng lực lượng: Nhân sự M.U hiện tại khá cồng kềnh và mất cân bằng. Chọn ai, bỏ ai để chọn ra đội ngũ 24 cầu thủ cho cuộc chinh phục cần được quyết định sớm.
4. Câu hỏi với Rashford: Tiền đạo 18 tuổi đã rất ấn tượng trong thời gian qua và Mou phải thay đổi định kiến với các cầu thủ trẻ để tận dụng tài năng của Marcus Rashford.  
5. Kế hoạch cho Europa League: Mou chưa bao giờ hào hứng với đấu trường hạng hai châu Âu. Vậy đây sẽ là sân chơi cho lứa trẻ và những cầu thủ dự bị?


5 vấn đề đặt ra cho Guardiola

1. Cảnh giác với Mou: Các khiêu khích từ phía Mou chắc chắn sẽ có và bằng mọi cách, Pep phải tập trung. 
2. Xây dựng đội bóng: Pep chịu áp lực tạo ra đội bóng chiến thắng như Bayern hay Barca. Điều này cần không ít thời gian, một đòi hỏi xa xỉ ngày nay.
3. Đối xử với Hart: Pep từng khẳng định vị trí số 1 của Joe Hart nhưng vẫn tìm kiếm một thủ môn chất lượng. Ông sẽ tạo ra cuộc chiến trong nội bộ?
4. Hành trình Champions League: Man City sẽ bắt đầu từ vòng sơ loại. Mùa trước, họ vào đến bán kết và ông có nhiệm vụ phải làm tốt hơn.
5. Tìm kiếm thủ lĩnh: Kompany hiện vẫn chấn thương và Man City cần một đội trưởng khác. Đây là quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai mùa giải. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x