Không vé châu Âu, Liverpool khó mua sao

Trang Anh
09:07 ngày 17-07-2016
Bây giờ thì Liverpool đang cảm nhận chân thực nỗi đau của một ông lớn nhưng không có nổi tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới. Bởi cho dù có tiền và có khát vọng hoàn thiện đội hình, nhưng The Kop hiện tại vẫn chưa mua được ngôi sao đáng chú ý nào.
Không vé châu Âu, Liverpool khó mua sao

Mua một nhưng bán… cả chục

Trong khi các đại gia Premier League đang sắm sửa tưng bừng chuẩn bị cho những cuộc chinh phục ở mùa bóng mới thì ở Anfield, bầu không khí ảm đạm bao trùm. Kể từ đầu chợ Hè, Liverpool mới nổ được duy nhất một quả bom: Đưa Sadio Mane từ Southampton về Anfield. 

Đó là một vụ chuyển nhượng tương đối đắt giá (34 triệu bảng) nhưng đẳng cấp của Mane so với mặt bằng chung của Premier League là chưa đủ để Lữ đoàn đỏ có thể đặt những mục tiêu cao, đặc biệt trong bối cảnh hầu hết các đại gia đều mạnh lên trông thấy.

Chưa bàn đến đẳng cấp của Mane, riêng việc Liverpool chỉ mua được đúng 1 cầu thủ trong khi ở chiều ngược lại, họ thanh lý gần cả… chục người đã thấy sự mất cân bằng rõ rệt. Jordon Ibe, Martin Skrtel bị bán. Kolo Toure, Jose Enrique được thanh lý hợp đồng. Sắp tới, gần như chắc chắn The Kop sẽ bán nốt cả Mario Balotelli và Lazar Markovic.

Nếu công cuộc thanh lý này diễn ra ổn thỏa, Liverpool sẽ bị đẩy vào tình thế phải mua thêm ít nhất 3 đến 4 cầu thủ nữa để lấp vào các chỗ trống trong đội hình. Câu hỏi đặt ra là: Mua ai và mua như thế nào?


Sự bế tắc của The Kop

Sự kiện một cầu thủ tầm trung như Mane được chào đón rình rang tại Anfield chính là hình ảnh đại diện cho sự bế tắc của HLV Juergen Klopp. Những món hàng hot trong phiên “chợ Hè” lần này đều đã nằm trong tầm kiểm soát của nhóm các đại gia có vé dự Champions League hoặc tệ hơn là phải Europa League, và thực tế đã chứng minh, Leroy Sane dù được cả Liverpool quan tâm, nhưng đã gần như thuộc về Man City.

Liverpool dĩ nhiên vẫn là một thương hiệu mạnh ở Premier League và cái tên Juergen Klopp cũng là một sự bảo hành rất có uy tín. Tiếc rằng việc The Kop không được sự cúp châu Âu sẽ tạo ra 2 rào cản rất lớn.

Thứ nhất: Không có vé dự cúp châu Âu, ngân quỹ hoạt động của Liverpool sẽ tương đối hạn hẹp, chí ít là so với những đại gia còn lại. Không có được nguồn tiền dồi dào làm sao The Kop có thể trả những mức lương lên tới hơn 200.000 bảng cho những ngôi sao mà họ cạnh tranh với Man City, Man United hay Chelsea được?

Thứ hai: Các ngôi sao lớn không bao giờ muốn bó chân ở Premier League. Họ muốn vươn ra tầm châu lục để chí ít còn được thế giới ngắm nhìn. Nhưng Liverpool vừa có không có vé dự Champions League hay Europa League, mà khả năng cạnh tranh tấm vé ấy trong mùa bóng tới cũng tương đối mịt mờ. 

Khó khăn bủa vây khiến The Kop nhiều khả năng sẽ lại phải chấp nhận mua những ngôi sao ở dạng tiềm năng kiểu như Mane và chờ đợi sự mát tay của Juergen Klopp vậy.

THÔNG TIN: Liverpool bán nhiều hơn mua
Liverpool chỉ mua vỏn vẹn 3 cầu thủ, trong đó duy nhất Mane là bản hợp đồng đáng chú ý. ở chiều ngược lại, họ đã bán hoặc giải phóng hợp đồng tới 6 cầu thủ. 


Những cầu thủ sắp bị thanh lý
Mario Balotelli, Lazar Markovic, Christian Benteke.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x