Liverpool nên kiềm chế shopping trước khi quá muộn

Thanh Sơn
20:44 ngày 25-07-2014
Sau khi tiền đạo Luis Suarez rời Anfield để chuyển sang khoác áo Barca, hầu hết các CĐV Liverpool đều muốn BLĐ Liverpool mua ngay một ngôi sao lớn để lấp chỗ trống. Đây là đòi hỏi hoàn toàn chính đáng, nhưng lại không hợp lý vào thời điểm này.
Liverpool nên kiềm chế shopping trước khi quá muộn

Sở dĩ nói mong muốn của các fan Liverpool chính đáng là vì The Kop đã về đích ở vị trí thứ 2 trên BXH Premier League mùa trước. Vị trí ấy đồng nghĩa với việc họ sẽ được trở lại tham dự Champions League sau nhiều năm vắng mặt. Để có thể cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi đỉnh cao này, đương nhiên Liverpool cần phải có những cầu thủ ngôi sao. Nguyện vọng ấy lại càng có cơ sở hơn khi Liverpool đang không thiếu tiền, do họ mới thu về tới 75 triệu bảng từ việc bán Suarez cho Barca.

Vấn đề ở đây là tuy hầu bao của Liverpool rủng rỉnh thật, nhưng liệu những mục tiêu mà họ đang hướng tới như Marco Reus hay Karim Benzema có xem Anfield là điểm đến lý tưởng dành cho mình? Tất nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng Liverpool với nguồn tài chính đảm bảo có thể làm được điều tương tự như Arsenal, tức là chiêu mộ được những ngôi sao đắt giá như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez.

Chỉ có điều, có lẽ người ta lại quên mất rằng giữa Arsenal và Liverpool có những sự khác biệt rất lớn. Vẫn biết Arsenal phải xếp sau Liverpool ở Premier League mùa giải vừa qua, nhưng nên nhớ đội bóng của HLV Arsene Wenger luôn là vị khách thường xuyên của Champions League, còn The Kop thì không.

Arsenal thường xuyên được góp mặt ở Champions League

Vẫn biết Liverpool sẽ có mặt ở Champions League 2014/15, nhưng không ai có thể đảm bảo họ sẽ lại tiếp tục chen chân được vào top 4, trong bối cảnh trong tay HLV Brendan Rodgers không còn con át chủ bài Suarez. Thực tế, một suất tham dự Champions League giống như Arsenal mới đáng được xem là mục tiêu chính của Liverpool thời gian tới. 

Trong khi đó, nhanh chóng tiêu xài hết khoản tiền từ vụ bán Suarez lại không phải là quyết định khôn ngoan vào lúc này. Nếu cố gắng mang về Anfield những ngôi sao ngay lập tức, Liverpool sẽ phải tiêu tốn nhiều công sức và tiền bạc, trong khi khả năng thành công của họ là không cao.

Đơn giản, khi The Kop mới chân ướt chân ráo trở lại Champions League, những cầu thủ như Reus hay Benzema hẳn là còn muốn xem đội bóng của HLV Brendan Rodgers đá đấm thế nào ở giải đấu này trước khi quyết định có tới Anfield hay không. Để tạo sức hút với những cầu thủ lớn, Liverpool không được phép tham lam mà cần phải biết kiên nhẫn.

Marco Reus đang được Liverpool theo đuổi

Như đã đề cập ở trên, những gì mà Reus hay Benzema muốn thấy không phải là những trận đấu kiểu như Liverpool đè bẹp Swansea City. Điều mà họ chờ đợi là Liverpool có đủ khả năng đương đầu với những đối thủ sừng sỏ ở đấu trường châu lục hay không. 

Tóm lại, Liverpool chỉ nên xem mùa giải tới là cơ hội để họ PR bản thân. Chỉ cần chơi tốt ở Champions League, tự khắc The Kop sẽ trở thành “thỏi nam châm” có sức hút cực mạnh với bất kỳ ngôi sao nào. Tất nhiên, nếu Liverpool mua được ngay những cầu thủ lớn thì quá tốt, nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu họ để dành ngân sách cho những kỳ chuyển nhượng sau.

Nên biết, HLV Rodgers đã gây được ấn tượng tốt trong 2 mùa giải làm việc cho Liverpool. Chiến lược gia người Bắc Ireland đang được lòng BLĐ Liverpool nên ông sẽ được dành nhiều sự kiên nhẫn hơn để xây dựng nền móng vững chắc cho The Kop.

HLV Rodgers đã gây được ấn tượng tốt ở Liverpool

Kể cả khi đã để mất Suarez, Liverpool bây giờ vẫn là một tập thể mạnh. Trong trường hợp đội bóng vùng Merseyside không kích hoạt được "quả bom tấn" nào từ nay cho tới khi TTCN mùa Hè đóng cửa, HLV Rodgers sẽ phải rất khôn khéo trong việc bố trí đội hình, cho dù The Kop cũng đã chiêu mộ được một số tân binh chất lượng như Adam Lallana, Rickie Lambert (đều từ Southampton), Lazar Markovic (từ Benfica) hay Emre Can (từ Leverkusen).

Có thể HLV Rodgers sẽ phải chấp nhận mạo hiểm khi cầu thủ của ông có nguy cơ kiệt sức nếu phải cày ải quá nhiều, chưa kể họ cũng phải đối mặt với vấn nạn chấn thương tiềm ẩn. Tuy nhiên, chỉ cần Liverpool thay đổi tự duy, không quá đặt nặng vấn đề danh hiệu để vươn tới một nền tảng bền vững, họ vẫn được đánh giá là một bến đỗ tiềm năng và là điểm đến hấp dẫn với những cầu thủ lớn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Tin Premier League (25/7): Sneijder phớt lờ M.U và Chelsea Tin Premier League (25/7): Sneijder phớt lờ M.U và Chelsea

    BONGDAPLUS tổng hợp tất cả các thông tin, từ chính thức đến tin đồn, xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở Premier League ngày 25/7.

  • X-Player: Sao trẻ Reece James của M.U là ai? X-Player: Sao trẻ Reece James của M.U là ai?

    Chúng ta không nói về Rooney hay Ashley Young mà là cái tên lạ lẫm Reece James. Cậu ta 20 tuổi, là một trong ba người lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của M.U trước LA Galaxy vừa qua, và sau đây là những đều cần biết về cầu thủ này.

  • Gerrard trên tài Lampard lẫn Scholes Gerrard trên tài Lampard lẫn Scholes

    Cựu trung vệ ĐT Anh và CLB Liverpool, Jamie Carragher đã nêu lên quan điểm của mình khi cho rằng người đồng đội cũ tại sân Anfield, Steven Gerrard xuất sắc hơn Paul Scholes và Frank Lampard.

  • Cech không chấp nhận dự bị cho Courtois Cech không chấp nhận dự bị cho Courtois

    Với việc HLV Jose Mourinho đã cho gọi Thibaut Courtois từ Atletico về Chelsea, rất nhiều người cho rằng thủ môn Petr Cech đang đối mặt với nguy cơ không giữ được vị trí chính thức. Tuy nhiên, Petr Cech lại không đồng tình với quan điểm trên, anh cho rằng cơ hội bắt chính của mình và Courtois là 50-50.

  • Lý do Liverpool chấp nhận"hy sinh" Suarez Lý do Liverpool chấp nhận"hy sinh" Suarez

    Sau khi Liverpool bất ngờ bán tiền đạo chủ lực Luis Suarez cho Barca, rất nhiều người muốn biết lý do tại sao The Reds lại chấp nhận chia tay con át chủ bài của mình. Những thắc mắc ấy vừa được giải đáp bởi ông chủ của đội bóng vùng Merseyside là John W. Henry.

  • M.U và bài học biết lắng nghe M.U và bài học biết lắng nghe

    “Ông giáo” Van Gaal đã kết thúc trận đấu đầu tiên một cách tốt đẹp. 7-0 là tỷ số quá tuyệt vời, đủ để kéo dài tín hiệu tích cực những ngày qua. Khi phóng viên hỏi ông điều gì làm nên khởi đầu mỹ mãn của M.U, Van Gaal trả lời một câu rất đáng chú ý: “Biết lắng nghe”.

  • M.U đại thắng ở ngày Van Gaal ra mắt: Đã thấy lại ánh mặt trời M.U đại thắng ở ngày Van Gaal ra mắt: Đã thấy lại ánh mặt trời

    Ngày ra mắt của HLV Louis van Gaal ở Man United được giới truyền thông dõi theo không kém gì một sự kiện tầm quốc gia đã khép lại trong những nụ cười mãn nguyện. Quỷ đỏ thắng L.A Galaxy 7-0, cả sao cũ lẫn sao mới đều tỏa sáng. Mặt trời đã ló rạng sau mây mù…

  • Đùa với "Giáo sư", 3 cầu thủ Arsenal bị đuổi cổ về Anh? Đùa với "Giáo sư", 3 cầu thủ Arsenal bị đuổi cổ về Anh?

    Có tin HLV Arsene Wenger đuổi thẳng cổ 3 cầu thủ Wojciech Szczesny, Mathieu Flamini và Keiran Gibbs về nhà trước trận giao hữu với New York Red Bulls (Mỹ) vì trò đùa dại dột của họ.

  • M.U: Thời cơ cho Phil Jones M.U: Thời cơ cho Phil Jones

    Với việc Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đều đã chia tay Manchester United sau mùa giải 2013/14, trung vệ Phil Jones đang xem đây là cơ hội để anh thiết lập được vị thế chắc chắn trong hàng thủ đội bóng áo đỏ.

  • Chiến thuật M.U: Khởi đầu ấn tượng với... 3-5-2! Chiến thuật M.U: Khởi đầu ấn tượng với... 3-5-2!

    Được nói tới nhiều nhất sau màn ra mắt của Louis van Gaal trên cương vị HLV trưởng M.U không phải là tỷ số, chẳng phải màn trình diễn ấn tượng của tân binh Ander Herrera, mà chính là sự “xuất hiện” của sơ đồ 3-5-2 đầy lạ lẫm với các CĐV đội chủ sân Old Trafford.

  • Giggs "tâm phục, khẩu phục" trước Van Gaal Giggs "tâm phục, khẩu phục" trước Van Gaal

    HLV người Hà Lan đã đặt niềm tin vào Ryan Giggs chỉ sau nửa tiếng đồng hồ gặp nhau và ông chọn ngay lão tướng này làm “cánh tay phải” cho mình tại Old Trafford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x