Từng bị chỉ trích là “thảm họa” chuyển nhượng cách đây khoảng 1 tháng, nhưng thời gian đang chứng minh Brendan Rodgers đâu có tệ khoản “mua sắm” đến như thế.
Đúng, một HLV kém “shopping” chắc chắn không thể nhìn ra tài năng của 2 cầu thủ từng bị xem là hết ngưỡng phát triển như Daniel Sturridge tại Chelsea và Philippe Coutinho tại Inter Milan. Ngược dòng thời gian hơn nữa, đừng quên Rodgers đã “lột xác” Swansea với dàn tân binh chất lượng với giá rẻ như cho: Scott Sinclair, Gylfi Sigurdsson, Wayne Routledge, Steven Caulker và Michel Vorm. Nhiều người trong số họ vẫn đang là trụ cột ở sân Liberty tới tận bây giờ.
Nhưng tất cả những thành công đó đã bị che mờ bởi kỳ chuyển nhượng bị hoài nghi là “thảm họa” mùa Hè năm ngoái. Không chỉ trích sao được, khi mà hầu như tất cả các tân binh Rodgers mang về với tổng giá trị lên tới 133 triệu bảng đều không thể hiện được mình. “Đầu vào” tệ hại như thế, “đầu ra” lại là “linh hồn” trong lối chơi của mùa trước, Luis Suarez, Liverpool chơi bết bát và hệ quả là chiếc ghế của Rodgers có lúc tưởng như đã bị hất văng.
Balotelli vẫn là một "câu đố" khó giải với Rodgers
Thật may, cuối cùng thì ánh sáng đã dần trở lại với Anfield. Ánh sáng ấy đến từ sự thay đổi chiến thuật mang tính bước ngoặt của Rodgers trong trận thua 0-3 trước M.U, trận đấu mà kết quả không phản ánh đúng số cơ hội The Kop đã tạo ra, trận đấu mà đội bóng vùng Merseyside bắt đầu triển khai sơ đồ 3 hậu vệ, bắt đầu sử dụng Raheem Sterling đá cao nhất.
Không phải ngẫu nhiên mà chính ở trận thua có phần đau đớn ấy, huyền thoại Jamie Carragher lại nhận xét rằng lần đầu tiên ông thấy Liverpool tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn đến vậy ở Old Trafford. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà kể từ trận thua ở Manchester, đội bóng thành phố cảng vươn lên tốp 5 đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhất, đồng thời chỉ kém duy nhất Man City về số lần sút trong vòng cấm (65 so với 70).
Ánh sáng hy vọng cũng đến từ sự tỏa sáng của các tân binh trong hệ thống chiến thuật mới. Adam Lallana có nói rằng, vị trí hỗ trợ cho tiền đạo cắm trong sơ đồ 3-4-3 giúp anh phát huy hết khả năng giống như thời còn ở Southampton; Lazar Markovic trở lại đúng với phẩm chất của một trong những tài năng trẻ được tôn vinh bậc nhất lục địa già với những màn trình diễn "bay bổng"; và Emre Can, bằng sự đa năng và lối chơi xông xáo, đang chứng tỏ anh là thành viên không thể thiếu bất kể được bố trí ở đâu.
Emre Can bắt đầu tỏa sáng bên hành lang phải
Tất nhiên, ánh sáng ở Merseyside lúc này vẫn chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo, leo lét nhiều hơn là tia nắng rạng rỡ ấm áp của mùa giải trước, của một đội bóng lớn thực thụ. Vẫn còn những vấn đề chiến thuật cần kiểm chứng ở 2 trận đại chiến với Chelsea của “cáo già” Jose Mourinho sắp tới, bởi Rodgers vốn là mẫu HLV phản ứng khá chậm trước những đối thủ tinh quái. Vẫn còn những nghi ngờ xung quanh tính ổn định của Markovic, Lallana hay Alberto Moreno... Và Kopites vẫn mòn mỏi trông ngóng sự “hồi sinh” của Balotelli hay Dejan Lovren.
Nói gì thì nói, nếu cứ tiếp tục tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn và kiểm soát tốt thế trận như 8 màn trình diễn gần đây, chuyện một tiền đạo cắm đúng nghĩa như Balotelli ghi bàn sẽ chỉ là vấn đề thời gian, bởi ngay cả Sterling còn “nổ súng” khá đều đặn cho dù bị đánh giá rất thấp khâu dứt điểm. Trường hợp của Lovren khó hơn, với khá nhiều sai lầm không thể chấp nhận ở một trung vệ. Nhưng trong một hệ thống phòng ngự đang ngày một kiểm soát tốt tình hình, hy vọng rằng sự tự tin của cầu thủ người Croatia sẽ trở lại.
Đích thân chiến lược gia người Bắc Ireland từng nói rằng điều duy nhất Liverpool cần là thời gian nếu muốn trở lại với lối chơi đẹp mắt của mùa giải năm ngoái. Và có vẻ điều đó là đúng, không nên kết luận quá vội vàng với một đội bóng có quá nhiều thay đổi chỉ sau một mùa Hè như Liverpool.
HLV Arsene Wenger của Arsenal rất hài lòng về cậu học trò tân binh Alexis Sanchez. “Giáo sư” cho rằng, nếu cứ chơi tốt như hiện nay thì ngôi sao tấn công người Chile có thể vượt qua tiền đạo Sergio Aguero của Manchester City để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.
Chữ ký kỷ lục của Manchester United đã được bố trí ở một vai trò lạ lẫm ở trận gặp Southampton, và sẽ là không khôn ngoan nếu Louis van Gaal định lặp lại điều đó.
3 năm sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, tình hình tại sân Old Trafford vẫn chưa hết biến động. Không chỉ “nóng” trên ghế huấn luyện, lực lượng của Man United cũng đứng trước nhiều rối ren. Giữ ai, bỏ ai đang là một vấn đề sống còn. Giải quyết được thấu đáo bài toán này, MU mới có hy vọng trở lại.
Ngày này một năm trước, HLV David Moyes nhận được những lời nhắc nhở từ BLĐ Man United về chất lượng công việc. Còn bây giờ, với bản sơ kết y hệt như Moyes, nhưng Louis van Gaal lại đang được chuẩn bị tăng thêm những viện binh từ TTCN.
Sau 6 tháng ở Old Trafford, thật khó tin là HLV Louis van Gaal vẫn chưa xây dựng cho M.U một bộ khung ổn định. Ông đã sử dụng tới 31 cầu thủ, và thay đổi đội hình tới 8 lần.
Sau khi mua được tiền đạo Wilfried Bony của Swansea City, Manchester City đã phải nhận những lời bình phẩm mang tính khiêu khích của HLV Jose Mourinho bên phía Chelsea. Theo “Người đặc biệt” thì dường như Man City đã “lách luật” để có được sự phục vụ của chân sút đắt giá người Bờ Biển Ngà.
Tiền vệ Samir Nasri của Man City sẽ không thể tham gia trận đấu gặp đội bóng cũ Arsenal vào ngày mai (18/1) do dính chấn thương bắp chân. Nhiều khả năng ngôi sao người Pháp sẽ phải dưỡng thương 1 tháng.
Swansea có thể gây bất ngờ trước Chelsea, qua đó lái cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League sang một khúc cua mới hay không, chuyện ấy hậu xét. Nhưng trước hết, họ đã tiếp thêm một vũ khí thượng thặng cho Man xanh trong cuộc chiến với The Blues: Wilfried Bony.
Chelsea đang thể hiện bộ mặt phòng ngự kém cỏi đến ngạc nhiên trên sân khách mùa này. 16/19 bàn thua của họ đến từ những chuyến hành quân xa nhà. Đâu là vấn đề thực sự của The Blues?
Thông báo từ VCT Malaysia & Singapore cho biết tuyển thủ Wong "jayH" Jia Heng nhận lệnh cấm tạm thời. Theo đó, tuyển thủ này bị báo cáo đã tham gia hoạt động dàn xếp tỷ số từ trước khi gia nhập hệ thống giải Challengers.
Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng VCT Pacific Stage 1, HLV của Paper Rex là Alexandre “alecks” Sallé đã trả lời phỏng vấn, đặc biệt tập trung vào sự thay đổi nhân sự từ Cahya “Monyet” Nugraha thành Wang "Jinggg" Jing Jie.
MU săn tiền đạo đang được PSG theo đuổi; Lehmann không tin Arsenal vô địch Premier League mùa này; Thiago Silva học lấy bằng HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 30/4.
Cựu tiền đạo ĐT Anh là Wayne Rooney vừa tiết lộ mình đã có công việc mới kể từ lúc bị Birmingham City sa thải. Về cơ bản, nhiệm vụ của Rooney rất khác so với hồi "gã Shrek" còn nắm quyền ở Birmingham City hay thi đấu cho đội bóng cũ MU.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn