Klopp và Guardiola vẫn tiến hoá để thống trị

Từ 15:35 ngày 30-07-2022
3/5 mùa giải gần nhất, trận Community Shield là trận đấu giữa Manchester City và Liverpool, giữa Pep Guardiola và Juergen Klopp, giữa màu xanh và màu đỏ.

Việc trận Siêu Cúp Anh là cuộc chơi nói lên sức mạnh vượt trội cũng như sự thống trị của Liverpool và Man City, và bằng chứng của câu chuyện về một màn thư hùng mới trên băng ghế HLV giữa 2 nhân vật lừng danh Juergen Klopp và Pep Guardiola.

Năm thứ 7, Pep và Klopp đối đầu nhau. Họ hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc, và các trận đấu giữa Manchester City với Liverpool giờ được lập trình như điện tử. Cách cả hai đội lên bóng, xuống biên, pressing và phối hợp đều như máy. Đó có thể coi là những sản phẩm do hai chiến lược gia đại tài tạo ra. Điểm mạnh của cả Pep và Klopp chính là luôn tạo ra những phát kiến chiến thuật nằm ngoài suy tính.

Ta sẽ quay lại quá khứ để nhìn thấy điểm đặc biệt của hai chiến lược gia này. Về Guardiola, điển hình là câu chuyện về Barcelona của thời đại tiqui-taca, Barca đã định nghĩa lại hoàn toàn về khái niệm trung phong. Họ loại Zlatan Ibrahimovic, một siêu tiền đạo cao trên 1m90 để sử dụng David Villa, người chỉ cao 1m75. Thế nhưng Barca vẫn ghi đều đặn các bàn thắng bằng đầu. 

Lý giải cho việc này, là vì liên quan tới cách chọn vị trí của các cầu thủ trên sân. Dù anh có là “chú lùn”, nhưng lựa đúng điểm rơi của đường bóng (cũng đã lập trình sẵn) thì bàn thắng sẽ đến dù nó mâu thuẫn với thể hình. Điều tương tự cũng tái diễn với Klopp, người từng dạy cho trò cũ Guendogan một triết lý rằng “Không nên buồn vì chuyện để mất bóng, mà nên mừng vì có năng lực để giành nó lại”. 

Vì kế hoạch tiếp theo là cướp bóng ngay lập tức, để gây bất ngờ cho đối thủ. Dưới bàn tay của Klopp, gegenpressing được phát dương quang đại và trở thành cách mạng chiến thuật để đưa Dortmund từ bước chân phá sản thành kẻ quật ngã Bayern Munich trong hai năm liên tiếp, giành chức á quân Champions League 2013. Trên con đường đến danh vọng Champions League, Dortmund đánh bại Real Madrid kiêu hùng của Mourinho.

Pep và Klopp luôn luôn thay đổi trên đỉnh cao. Chuyện gần nhất ta có thể thấy từ Klopp là khi đang được ngợi ca về cách mạng của hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu, còn chân chuyền thì ở dưới hàng hậu vệ (A. Robertson với Trent Alexander-Arnold), thì ông vẫn đưa Thiago về để làm mượt mà và tăng sức sáng tạo cho tuyến giữa. Hay chuyện của Pep là cách sử dụng Phil Foden, bằng cách đưa cho Foden 6 vị trí khác nhau trong một mùa giải, và tìm được một Foden đẳng cấp cao nhất.

Cho nên việc cả hai đều mua trung phong trong mùa Hè tuy bất ngờ nhưng dễ hiểu nếu nhìn vào tính chất con người của Klopp và Pep. Có điều là chúng ta không biết được là cả hai sẽ dùng Nunez và Haaland như thế nào thôi. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn đó là cả hai sẽ tiếp tục thành công và tạo thêm phát kiến. Vì thay đổi và cách mạng vốn là lẽ tồn tại của họ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x