Luật công bằng tài chính ảnh hưởng đến Man City ra sao?

Chiêu Văn
15:00 ngày 18-04-2014
Manchester City tuần này sẽ nhận phán quyết về việc họ có vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA hay không. Là một trong 76 CLB sẽ bị điều tra, Man City đối mặt hàng loạt án phạt nếu bị kết luận là có lỗi, từ phạt tiền cho tới bị cấm thi đấu ở châu Âu.
Luật công bằng tài chính ảnh hưởng đến Man City ra sao?
Tại sao UEFA ban hành FFP?
UEFA lo ngại quá nhiều CLB mạo hiểm tương lai của họ khi chi tiêu quá tay và muốn bóng đá ở châu Âu bền vững hơn. Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng muốn loại trừ tình trạng “doping tài chính” khi cho rằng chi tiêu lớn từ một số CLB đang hủy hoại bóng đá. Để thực thi luật mới, UEFA đã thành lập Ủy ban kiểm soát tài chính các CLB (CFCP). Ủy ban này sẽ tuyên bố các án phạt vào ngày 5/5 tới.

Tại sao Man City bị điều tra?
Vì họ đã chi tiêu quá lớn trong những mùa giải gần đây để cạnh tranh với các đối thủ chính ở châu Âu. Nhờ sự giàu có của Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, với tài sản ước tính 17 tỉ bảng, Man City đã đạt được nhiều thành công trên sân bóng trong thời gian qua. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League lần đầu tiên mùa này, giành League Cup và đang nhắm tới danh hiệu vô địch Premier League, chiếc cúp mà họ đã có năm 2012.


Thua lỗ bao nhiêu là được phép?
UEFA sẽ có phán quyết liên quan tới FFP đầu tiên của họ dựa trên báo cáo tài chính của các CLB trong 2 mùa giải, 2011-12 và 2012/13. Trong giai đoạn này, tổng thua lỗ được phép của các CLB là 37 triệu bảng (45 triệu euro). Từ mùa 2014/15, giai đoạn theo dõi sẽ bao gồm 3 mùa giải trước đó, nhưng tổng thua lỗ được phép vẫn chỉ là 37 triệu bảng (45 triệu euro). Từ mùa 2015/16, giai đoạn theo dõi cũng là 3 mùa trước đó, nhưng thua lỗ được phép chỉ còn 25 triệu bảng (30 triệu euro). Phương thức này lặp lại trong các mùa 2016-17 và 2017-18.

Tình hình của Man City ra sao?
Man City có tổng mức thua lỗ là 149 triệu bảng trong 2 mùa giải gần nhất, 97 triệu bảng năm 2012 và 51,6 triệu bảng năm 2013. Mức đó vượt xa mức cho phép, nhưng Man City cũng có thể lách luật với lập luận phần lớn khoản thua lỗ đó là được chi cho cơ sở hạ tầng và đầu tư phát triển cầu thủ trẻ, vốn được trừ ra khỏi các khoản thua lỗ. Tuy nhiên, CFCP cũng sẽ điều tra cách các CLB tạo ra nguồn thu. Hợp đồng tài trợ 10 năm trị giá 350 triệu bảng của Man City với hãng hàng không Etihad gây ra nhiều nghi vấn, vì hãng này do chính quyền Abu Dhabi sở hữu với người đứng đầu là em trai của Sheikh Mansour, Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. CFCP muốn xác định các hợp đồng có muốn xác định các hợp đồng có phản ánh giá trị thực hay không, hay chỉ là một nỗ lực để lách luật.

Còn gì khác?
Trong báo cáo tài chính 2012-13, Man City nói họ có thu nhập 47 triệu bảng, nhưng không đưa ra được bằng chứng về khoản thu nhập đó. Họ nói 24 triệu bảng là từ tiền bán bản quyền hình ảnh cầu thủ cho các công ty bên ngoài. Phần còn lại là doanh thu từ các hoạt động thương mại cũng như doanh thu từ đội nữ Man City, đội bóng ở Úc Melbourne Heart và đội MLS Mỹ New York City FC, mà Man City cũng sở hữu một phần.


Man City có tình tiết được giảm nhẹ?
Man City đã giảm các khoản thua lỗ của họ trong vài mùa qua, khiến giám đốc điều hành Ferran Soriano tuyên bố CLB có thể hòa vốn trong tương lai gần. CFCP có thể ấn tượng với điều đó và giảm án. Khi được hỏi ngày thứ Ba rằng ông có lo ngại về khả năng Man City đối diện với các án phạt hay không, HLV Man City Manuel Pellegrini đáp: “Không”.

Còn đội nào đang gặp rắc rối?
Khá nhiều, nhưng một cái tên lớn bao gồm Paris St-Germain, thuộc sở hữu của công ty đầu tư Qatar. CFCP có thể muốn họ giải thích một hợp đồng với Cơ quan du lịch Qatar trị giá tới 165 triệu bảng (200 triệu euro) mỗi năm. Như với trường hợp Man City, CFCP sẽ xác định hợp đồng này có phản ánh giá trị thực hay không. Phát biểu vào tháng 1, Chủ tịch PSG Nasser al-Khelaifi khẳng định hợp đồng với Cơ quan du lịch Qatar là “hợp pháp hoàn toàn”.

Còn các CLB Anh khác?
Arsenal và Manchester United đã có lãi trong 2 mùa qua, nên không có gì phải sợ. Chelsea lỗ 49,4 triệu bảng năm ngoái, nhưng có lãi 1,4 triệu bảng năm 2012, nên họ cũng đáp ứng được yêu cầu của FFP. Liverpool, đã lỗ 90 triệu bảng trong 2 năm, và các CLB Ligue 1 Monaco, không chơi bóng ở cúp châu Âu mùa này và sẽ chưa được FFP tính tới cho đến mùa thu sang năm, là những trường hợp đáng lo ngại.


Điều gì xảy ra nếu CLB không vượt qua được FFP?
Các CLB sẽ có cơ hội để dàn xếp, đồng ý một khoản phạt và tránh bị cấm thi đấu. Các hình phạt bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, không cho hưởng tiền thưởng. Họ cũng có thể bị hạn chế số cầu thủ được ra sân ở các giải của châu Âu. Khả năng bị loại hẳn khỏi Champions League hay Europa League cũng là hiện hữu và thậm chí có thể bị tước danh hiệu nếu một CLB vi phạm nghiêm trọng.

Các CLB có chấp nhận phán quyết của UEFA?
Các CLB bị phạt nặng vì FFP nhiều khả năng sẽ không chấp nhận. Họ có thể kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao ở Thụy Sĩ.

UEFA được và mất gì?
Đó là vấn đề uy tín, nhất là của Chủ tịch Platini. Các CĐV và CLB nhỏ sẽ chờ đợi để chứng kiến FFP thực sự phát huy tác dụng. Nếu không, FFP sẽ là một thất bại lớn với uy tín của tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Man City tiếp tục gắn bó với Pellegrini mùa tới Man City tiếp tục gắn bó với Pellegrini mùa tới

    Sau giai đoạn khởi đầu ấn tượng, Man City đang tỏ ra ngày càng thiếu ổn định về cuối mùa, tuy nhiên sẽ không vì thế mà BLĐ đội bóng không tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Manuel Pellegrini.

  • Man City: 4 ngày, 2 cú ngã, hỏng cả mùa Man City: 4 ngày, 2 cú ngã, hỏng cả mùa

    Cả mùa bóng chạy đua đổ bao mồ hôi nước mắt của Man City đang đứng trước nguy cơ thành công dã tràng, chỉ trong vỏn vẹn 4 ngày, từ thất bại 2-3 trước Liverpool đến trận hòa Sunderland thảm họa 2-2 ngay tại Etihad rạng sáng qua.

  • Bình luận: Pellegrini chưa đủ "cứng cáp" Bình luận: Pellegrini chưa đủ "cứng cáp"

    Man City vừa chứng tỏ mình “xứng đáng” được khen ngợi khi “xuất sắc” lội ngược dòng thành công, gỡ hòa 2-2 trước Sunderland. Đội bóng chủ sân Etihad đã tận dụng triệt để tử huyệt của đối phương là thủ môn Vito Mannone (bị tờ Daily Mail chấm điểm 5, thấp nhất trong số các cầu thủ Sundreland) là người đã chơi không tốt như khi còn khoác áo Arsenal.

  • Tiết lộ nguyên nhân khiến Man City tụt dốc không phanh Tiết lộ nguyên nhân khiến Man City tụt dốc không phanh

    Có rất nhiều nguyên nhân tạo ra những cú vấp không đáng có của Man City mùa này. Nhưng những điều quan trọng nhất, chính là sự uể oải của các trụ cột và cả... khán giả tại sân Etihad.

  • Man City lao dốc do… Chelsea Man City lao dốc do… Chelsea

    Trong buổi họp báo sau trận hòa 2-2 với Sunderland rạng sáng qua, HLV Manuel Pellegrini tuyên bố Man City không đạt phong độ tốt, do chưa tiêu hóa được nỗi buồn thất bại ở trận gặp Liverpool cách đó vài ngày. Theo chiến lược gia này, chính tâm lý bị đè nặng đã khiến Man xanh phải chịu một kết quả đáng thất vọng.

  • Cuộc đua Premier League: Bước ngoặt đến từ "tiểu chiến" Cuộc đua Premier League: Bước ngoặt đến từ "tiểu chiến"

    Cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League 2013/14 không chỉ được quyết định bằng những trận đánh lớn. Thay vào đó, việc tích lũy điểm số trước các đội bóng nhỏ trở thành yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến thành bại cả mùa bóng.

  • Rooney trở lại trong chuyến tái ngộ Everton Rooney trở lại trong chuyến tái ngộ Everton

    Tiền đạo Wayne Rooney sẽ kịp bình phục chấn thương ngón chân cho chuyến làm khách trước đội bóng cũ Everton, sau khi lần đầu tiên hoàn tất một buổi tập cùng M.U kể từ sau trận thua Bayern Munich.

  • “Barkley còn xuất sắc hơn cả Rooney” “Barkley còn xuất sắc hơn cả Rooney”

    Đó là lời nhận xét của HLV trưởng Everton, Roberto Martinez về tài năng trẻ Ross Barkley, sau những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này tại Premier League mùa giải năm nay.

  • Rodgers sáng cửa là HLV của năm tại Premier League Rodgers sáng cửa là HLV của năm tại Premier League

    HLV của Liverpool, Brendan Rodgers đang là một ứng viên nặng ký cho danh hiệu HLV của năm tại Premier League mùa giải năm nay.

  • 21h00, ngày 18/4: Wigan vs Reading 21h00, ngày 18/4: Wigan vs Reading

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Wigan và Reading

  • Chuyên gia tâm lý Steve Peters: Vũ khí bí mật của Liverpool Chuyên gia tâm lý Steve Peters: Vũ khí bí mật của Liverpool

    Steve Peters nói ông không biết gì về bóng đá, nhưng chuyên gia tâm lý tài ba này có thể là nhân tố chủ chốt giúp Liverpool giành chức vô địch Premier League sau 24 năm chờ đợi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x