M.U giờ đâu còn chỗ cho Ronaldo

Việt Cường Việt Cường
17:25 ngày 07-08-2017
Cristiano Ronaldo lại đánh tiếng muốn trở lại Anh. Và M.U một lần nữa "bị" lôi vào. Câu hỏi là, liệu Quỷ đỏ có còn thực sự muốn đón ngôi sao lưu lạc?
M.U giờ đâu còn chỗ cho Ronaldo
Nước Anh nói chung và M.U nói riêng giống như một câu thần chú với Ronaldo, mà mỗi khi “buồn” hay có chuyện gì khiến CR7 không hài lòng ở Real, anh lại niệm và mọi nỗi buồn đều tan biến. Nhưng nếu các sếp ở Real nhìn kỹ hơn vào những chuyển biến của M.U, thì họ sẽ biết là cánh cửa rộng nhất với Ronaldo, cửa trở lại Old Trafford, thực ra đã gần như khép lại hẳn rồi.

Tất nhiên cũng có lúc M.U rất cần Ronaldo. Đó là khi họ thiếu một cầu thủ có khả năng thay đổi trận đấu. Là khi giá trị của đội bóng bị tàn phá nặng nề trong tay những người không phù hợp, mà chỉ có sự xuất hiện của những siêu sao hàng đầu mới có thể cứu vãn được. Nhưng lúc này thì khác. Lúc này, sự trở lại của Ronaldo sẽ không tạo được sự thay đổi đáng kể ở Old Trafford, nếu không muốn nói là mang theo nguy cơ kéo đội bóng đi giật lùi.

Trước hết hãy bàn về những đóng góp chuyên môn của Ronaldo. Khả năng đáng kể nhất lúc này của Ronaldo là gì? Ghi bàn! Vài mùa gần đây, Ronaldo đã chuyển từ một cầu thủ chạy cánh biết ghi bàn thành một trung phong thực thụ, một “sát thủ” vòng cấm, và tới mùa trước thì anh đã hoàn toàn làm chủ kỹ năng này. Tuy nhiên, một Ronaldo-sát-thủ như thế chỉ ghi được có 25 bàn thắng. Mùa trước, Romelu Lukaku cũng ghi được 25 bàn. Đấy là Lukaku còn chơi cho Everton, nơi không có các đồng đội siêu sao như ở Real, và ở Premier League, khắc nghiệt hơn nhiều so với La Liga!


Tất nhiên, Ronaldo có một điểm hơn hẳn Lukaku, và phần lớn các cầu thủ khác, đó là đẳng cấp. Cầu thủ người Bồ Đào Nha biết cách tỏa sáng trong các trận đấu lớn, ở những đấu trường lớn. Phẩm chất ấy, M.U rất cần khi trở lại Champions League. Nhưng để có được “đẳng cấp” của Ronaldo, cái giá mà M.U phải trả là quá lớn. Ngoài phí chuyển nhượng cao, còn là nguy cơ tan rã cả một kế hoạch đã được đầu tư chu đáo.

Lúc này, Jose Mourinho thực ra đã có đủ chất liệu để xây nên một hàng công tốt. Ông có sức mạnh và khả năng ghi bàn của Lukaku. Có tốc độ và sự khéo léo của Henrikh Mkhitaryan. Ngoài ra còn có một Marcus Rashford đủ tiềm năng trở thành siêu sao cần được tạo thêm cơ hội thể hiện. Trên ghế dự bị, M.U cũng đã có đủ người, với những Martial, Mata, Lingaard... Mourinho đã đầu tư rất nhiều tiền, nhiều thời gian, và nhiều hơn nữa là sự kiên nhẫn, để có được một hàng công như thế. Đón Ronaldo về khác gì chấp nhận đập đi làm lại.

Sự trở lại của Ronaldo, nếu xảy ra, còn có thể kéo M.U thụt lùi. Trở về... mùa trước. Khi đó, những pha tấn công của M.U cũng xoay quanh một ngôi sao lớn, có thừa đẳng cấp nhưng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đó là Ibra. Sự phụ thuộc vào Ibra khiến cho những pha tấn công của M.U trở nên dễ đoán hơn, chưa kể còn chậm chạp và thiếu đột biến do thói quen ít di chuyển của tiền đạo người Thụy Điển.

Ronaldo có thể làm tốt hơn Ibra, vì anh giỏi hơn và trẻ hơn. Nhưng sự khác biệt chắc chắn không quá lớn. Và không đáng để M.U phải hi sinh...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x