Man City & cuộc thay máu thiếu trọng tâm

Lộc Trần
13:40 ngày 29-07-2017
Man City đã bỏ ra số tiền khổng lồ để mang về 3 hậu vệ cánh nhưng đồng thời lại để lộ ra lỗ hổng ở vị trí trung vệ.
Man City & cuộc thay máu thiếu trọng tâm
So với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Man City không hề thiếu tân binh. Đội chủ sân Etihad đã bỏ ra hơn 200 triệu bảng để mang về Ederson, Bernado Silva, Douglas Luiz, Danilo, Kyle Walker và Benjamin Mendy. Chỉ riêng hàng phòng ngự, Man City đã có thêm 3 tân binh chất lượng.

Tuy nhiên, mua thì mua vậy nhưng chỗ thiếu thì vẫn thiếu. Sau khi Aleksandar Kolarov bất ngờ chuyển tới Roma, vị trí trung vệ đang tồn tại một lỗ hổng lớn. Trong tay Pep Guardiola lúc này chỉ có 3 lựa chọn đủ tầm là Nicolas Otamendi, Vincent Kompany và John Stones. 

Tài năng trẻ Tosin Adarabioyo vừa được tưởng thưởng hợp đồng mới nhưng khả năng của anh là rất hạn chế, điều đã được kiểm chứng trong những trận giao hữu vừa qua. Trong khi đó, cầu thủ vừa trở về theo dạng cho mượn từ Valencia, Eliaquim Mangala cũng nhiều khả năng phải tìm bến đỗ mới trong ít ngày tới.

Adarabioyo không phải là cầu thủ tạo được sự yên tâm cho fan Man City
Adarabioyo không phải là cầu thủ tạo được sự yên tâm cho fan Man City

Chỉ 3 trung vệ cho một mùa giải đường trường đương nhiên là không đủ. Nhưng ngay đến một đội bóng nhà giàu như Man City cũng có lúc không có đủ tiền để mua sắm. Guardiola thừa nhận:

"Chúng tôi không còn nhiều tiền để chi tiêu. Chúng tôi đã dùng khá nhiều để nâng cấp đội hình. Thị trường trở nên đắt đỏ trong những năm qua và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu đội bóng có mang thêm được ai về không. Nếu có cơ hội, Man City sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu không, chúng tôi sẽ chiến đấu với những gì mình có".

Đã có lúc BLĐ City tính đến phương án bán Otamendi để lấy tiền tái đầu tư. Nhưng để có được một trung vệ chỉ cỡ như Otamendi vào lúc này là điều không hề dễ dàng. Chưa nói tới giá tiền, việc hòa nhập cũng đã là bài toán nhiều rủi ro.

Inigo Martinez - mục tiêu của Man City
Inigo Martinez - mục tiêu của Man City

Mục tiêu theo đuổi từ lâu của Man City là Inigo Martinez của Real Sociedad. Nhưng khi mà đội bóng La Liga đòi 30 triệu euro, Man City lập tức cảm thấy không thoải mái. Với từng đấy đòi hỏi đã thể, dễ hiểu vì sao The Citizens buông xuôi vụ Virgil van Dijk.

Man City cũng đã tính đến một phương án tiết kiệm hơn là Holger Badstuber nhưng tiểu sử chấn thương của cầu thủ đang thi đấu cho Schalke theo dạng cho mượn từ Bayern khiến Pep chùn chân. Vậy đấy, tính đi tính lại, Man City cũng chẳng quyết được ai ưng ý.

Trong mùa trước, hàng thủ đã nhiều lần báo hại Man City. Nỗi lo của Guardiola mới được giải quyết (trên lý thuyết) ở 2 hành lang nhưng khu vực trung tâm vẫn cần một liệu trình đặc biệt. Giờ thì ông thầy người Tây Ban Nha chỉ có thể hi vọng Kompany bình yên vô sự trong 10 tháng tới cho tới khi Man City kiếm được đủ tiền để mang về viện binh chất lượng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x