Man xanh bay cao nhờ đôi cánh
Man City đang trở thành một hình mẫu trong tấn công biên. Ở trận gặp Blackburn vừa qua, cả 5 bàn thắng mà Man xanh trút vào lưới đối phương đều xuất phát từ những đường lên bóng ở cánh, rồi tạt vào trung lộ cho đồng đội dứt điểm. Cứ mỗi khi đội chủ nhà tăng tốc ở biên là khung thành Blackburn lại chao đảo.
Đánh biên đang trở thành một hướng tấn công quan trọng của Man City trong mùa giải này. Ở trận gặp Newcastle tại vòng 21 Premier League cuối tuần trước, những đường lên bóng ở cánh của Man City cũng đóng vai trò gây đột biến. Từ một pha bóng như thế, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã có bàn mở tỷ số nhờ công Edin Dzeko, mở ra chiến thắng 2-0 cho Man xanh.
Man City đang có đầy đủ điều kiện để có thể thành công với những miếng đánh biên. Cả 4 hậu vệ cánh mà sân Etihad sở hữu (gồm Aleksandar Kolarov, Gael Clichy, Pablo Zabaleta và Micah Richards) đều là những cầu thủ có tốc độ cao, thể lực sung mãn, đi bóng tốt và tạt bóng cực giỏi. Ở phía trên, Jesus Navas, Samir Nasri hay James Milner đều là những tiền vệ biên thượng thừa. Điều đó giúp Man City không mấy khó khăn xuyên phá hai cánh của đối phương.
Điều đáng nói là, ngoại trừ Navas, những cầu thủ trên đều đã có mặt tại sân Etihad ít nhất 2 năm. Thế nhưng, cựu HLV Roberto Mancini lại không biết cách khai thác thế mạnh đá cánh. Chỉ đến khi HLV Pellegrini lên nắm quyền, Man City mới trở thành một hình mẫu của tấn công biên.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn