Mất Blind, Van Gaal lấy ai để vá?

TRÍ CÔNG
20:05 ngày 17-11-2014
Chỉ trong 4 ngày trở lại đây, HLV Louis van Gaal đã phải nghe tới 3 tin “sét đánh”. Cả ba cầu thủ quan trọng của ông là Michael Carrick, David De Gea và mới nhất là Daley Blind đều dính chấn thương nặng trong đợt tập trung ĐTQG.
Mất Blind, Van Gaal lấy ai để vá?
Thật không may cho Van Gaal. Kể từ khi chính thức lĩnh ấn ở M.U, ông chưa bao giờ có được một đội hình lành lặn. Phải thừa nhận rằng trong nửa năm qua, “Nhà hát của những giấc mơ” chẳng khác nào nơi dưỡng thương của những bệnh binh thời chiến. 

Ước tính, trung bình cứ khoảng 3 ngày lại có một cầu thủ “Quỷ đỏ” phải nhập viện vì chấn thương kể từ khi Van Gaal đến M.U. Và trong 4 ngày trở lại đây, danh sách các cầu thủ M.U nhập viện đã lên con số 10 khi bộ ba trụ cột là Michael Carrick, David De Gea và Daley Blind đều bị đau trong đợt tập trung ĐTQG. 

Xét về chuyên môn, sự vắng mặt của Blind có lẽ sẽ gây ảnh hưởng nhiều nhất đối với sơ đồ chiến thuật của HLV Van Gaal. Kể từ khi chuyển đến M.U từ Ajax trong ngày chót chuyển nhượng, tiền vệ người Hà Lan đã ra sân liên tục trong 8 trận đấu gần đây.

So sánh các tiền vệ trung tâm của M.U (xét về khả năng phòng ngự)

Việc có thể chơi đa năng nhiều vị trí của Blind giúp Van Gaal có thể sử dụng anh như một phương án “chắp vá” cho nhiều vị trí vốn đang thiếu trụ cột ở M.U hiện tại. Bằng chứng cầu thủ 24 tuổi đã đảm nhận từ tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm cho đến cả trung vệ (ở trận M.U thắng Crystal Palace vòng 11 Premier League). 

Thế nhưng, trong hoàn cảnh chính Blind phải vắng mặt, liệu Van Gaal sẽ phải lấy ai để “chữa cháy”. Nên nhớ, trong 10 cầu thủ hiện không thể ra sân của M.U thì đa số đều thuộc hàng tiền vệ và trung vệ. Ví dụ như Marcos Rojo, Phil Jones, Johny Evans hay Michael Carrick. Điều đó có nghĩa HLV Van Gaal sẽ rất đau đầu trong việc tìm một giải pháp thay thế Blind.

Ở vị trí trung vệ - vai trò mà Blind từng thi đấu ở trận gặp Crystal Palace; ông thầy người Hà Lan có thể sử dụng cặp Patrick McNair và Chris Smalling (cầu thủ sẽ trở lại sau án treo giò). Một cầu thủ khác cũng có thể được sử dụng là Tyler Blackett. Tuy vậy, cả 3 trung vệ này đều không thực sự mang tạo ra một bức tường phòng ngự chắc chắn án ngữ trước khung thành M.U.

Fellaini hoạt động năng nổ không kém Blind 

Trên hàng tiền vệ, Van Gaal sẽ cân nhắc lựa chọn 2 trong số 3 cầu thủ hiện có đủ thể lực ra sân là Darren Fletcher, Marouane Fellaini và Ander Herrera. Với việc mất cả Carrick và Blind, khả năng pressing ở khu vực giữa sân của M.U sẽ sụt giảm đáng kể. Để đảm bảo sự chắc chắn phía trên bộ tứ hậu vệ, “Tulip thép” có thể cân nhắc sử dụng bộ đôi Darren Fletcher và Fellaini.

Tiền vệ người Bỉ kể từ khi trở lại sau chấn thương đã chơi năng nổ. Tầm hoạt động khu vực giữa sân và tranh chấp bóng với đối thủ của Fellaini là ngang cơ so với Blind. Hiện anh đã có 13 pha phá bóng, 8 lần đánh chặn và 11 lần tắc bóng thành công. Ngoài ra, Fellaini cũng tích cực tham gia hỗ trợ hàng công với 4 đường chuyền nguy hiểm và 1 bàn thắng. Vai trò tiền vệ con thoi sẽ phù hợp với cầu thủ giàu thể lực này.

Vị trí tiền vệ trụ có thể do Fletcher đảm trách. Kinh nghiệm thi đấu dày dạn của tiền vệ Scotland sẽ giúp hàng phòng ngự của M.U được gia cố thêm. Sau 5 trận chơi cho Quỷ đỏ mùa giải này, Fletcher đã có 4 lần phá bóng, 7 đánh chặn và 4 pha tắc bóng thành công.  

 
Đội hình Van Gaal có thể sử dụng trong trường hợp thiếu vắng Blind (theo sơ đồ 4-1-4-1)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Dzeko, Balotelli, Van Persie, Adebayor: "Trọng pháo" hoen gỉ Dzeko, Balotelli, Van Persie, Adebayor: "Trọng pháo" hoen gỉ

    Trong mùa giải mà Diego Costa và Sergio Aguero bùng nổ trên hàng công Chelsea và Man City, thì một số tay săn bàn tên tuổi như Robin Van Persie, Edin Dzeko, Mario Balotelli và Emmanuel Adebayor đã gây thất vọng.

  • 50 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League mọi thời (phần 4) 50 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League mọi thời (phần 4)

    Tiền đạo cắm: người dẫn dắt hàng công, số 9, tâm điểm của đội bóng, tay săn bàn và nhiều nội hàm khác. Từ năm 1992, Premier League đã chứng kiến những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới tỏa sáng, dù là các cầu thủ bản địa như Shearer và Cole, hay các món hàng nhập khẩu như Yeboah và Henry... Cùng BONGDAPLUS điểm lại 50 chân sút xuất sắc nhất giải đấu.

  • Danny Welbeck: “Gà son” của tuyển Anh Danny Welbeck: “Gà son” của tuyển Anh

    Một ngày trước trận Anh gặp Slovenia, cựu danh thủ Jamie Carragher đã lên tiếng khẳng định Danny Welbeck xứng đáng đá cặp với Wayne Rooney hơn là Daniel Sturridge. Và chân sút khoác áo Arsenal đã củng cố nhận định đó khi lập cú đúp vào lưới Slovenia.

  • Wenger chỉ ra vì sao Oezil kém hiệu quả tại Arsenal Wenger chỉ ra vì sao Oezil kém hiệu quả tại Arsenal

    HLV Arsene Wenger của Arsenal thừa nhận, màn trình diễn của Mesut Oezil tại Real Madrid trước kia là xuất sắc hơn bởi anh được sát cánh cùng những cầu thủ đẳng cấp.

  • M.U đã may mắn có được Di Maria M.U đã may mắn có được Di Maria

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Telefoot (Pháp), ngôi sao Angel Di Maria thừa nhận nguyên nhân khiến anh chấp nhận gia nhập M.U thay vì PSG là do vấn đề về tiền chuyển nhượng.

  • Sự thật nào đằng sau chấn thương của Falcao? Sự thật nào đằng sau chấn thương của Falcao?

    Đợt tập trung các ĐTQG là cơ hội để Radamel Falcao phục hồi thể lực qua những chương trình tập luyện đặc biệt tại khu tập huấn Carrington của M.U.

  • Wayne Rooney: "Đặc biệt" trong ngày đặc biệt Wayne Rooney: "Đặc biệt" trong ngày đặc biệt

    16/11/2014 đã trở thành một ngày vô cùng đáng nhớ của Wayne Rooney. Cú sút penalty thành công của anh đã mở ra cuộc lội ngược dòng cho ĐT Anh trước Slovenia. Còn bản thân Rooney chinh phục 2 cột mốc: 100 trận khoác áo ĐTQG và trở thành chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử Tam sư.

  • M.U có thể mất Blind tới 6 tuần M.U có thể mất Blind tới 6 tuần

    Hà Lan đã giành được thắng lợi tưng bừng 6-0 trước Latvia trong trận đấu thuộc vòng loại EURO 2016 diễn ra vào đêm qua, nhưng họ cũng phải chịu tổn thất không nhỏ khi hậu vệ Daley Blind buộc phải rời sân giữa chừng vì chấn thương đầu gối.

  • Bình luận: Tam sư đã tự tin hơn! Bình luận: Tam sư đã tự tin hơn!

    Chiến thắng trước Slovenia đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Tam sư kể từ sau World Cup 2014. Thầy trò Roy Hodgson đang hồi sinh sau thảm bại trên đất Brazil và những kết quả tích cực gần đây sẽ giúp Tam sư thêm tự tin trước những thử thách trong năm 2015.

  • Hodgson lên xong bộ khung ĐT Anh cho EURO 2016 Hodgson lên xong bộ khung ĐT Anh cho EURO 2016

    Anh đang gây ấn tượng với chiến tích toàn thắng cả 4 trận tại vòng loại EURO 2016. Lâu lắm rồi, họ mới lại thể hiện phong độ ổn định đến thế. Trong bối cảnh bóng đá Anh hiện không ở trong giai đoạn nở rộ tài năng, có thể xem HLV Roy Hodgson đã định hình bộ khung cho VCK trên đất Pháp 2 năm tới.

  • Henderson - Điểm tối tại Wembley Henderson - Điểm tối tại Wembley

    Trong chiến thắng đáng nhớ của đội tuyển Anh trước Slovenia vẫn có những điểm tối. Đó là màn trình diễn kém thuyết phục của các tiền vệ đến từ Liverpool, đặc biệt là Jordan Henderson.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x