Mất Ibrahimovic là cơ hội để M.U làm mới mình

Nguyên Phong
16:56 ngày 07-03-2017
M.U đang phụ thuộc quá nhiều vào một Zlatan Ibrahimovic không quá xuất sắc và án cấm 3 trận của tiền đạo này sẽ là cơ hội để họ giải bài toán không có anh.
Mất Ibrahimovic là cơ hội để M.U làm mới mình

Ibra có thực sự xuất sắc?

Với hành vi thúc cùi chỏ vào Tyrone Mings trong trận đấu giữa M.U và Bournemouth tại vòng 27 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Ibra phải đối diện với án cấm 3 trận. Nếu Ibra nhận hình phạt từ FA, M.U sẽ không có anh trong trận tứ kết FA Cup với Chelsea sắp tới. Điều đó gây lo ngại cho những người yêu mến M.U bởi Ibra chính là chân sút số một của Quỷ đỏ mùa này với 26 bàn trên tất cả các mặt trận.

Tại Ngoại hạng Anh 2016/17, ngôi sao người Thụy Điển đã ghi được 15 bàn, các cầu thủ còn lại của M.U thì chưa ai chạm được mốc 7 bàn. So sánh đó làm nổi bật tầm quan trọng của Ibra đối với đội chủ sân Old Trafford mùa này. Thế nhưng, Ibra có thực sự là chân sút xuất sắc?

Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Ibra chính là cầu thủ có nhiều phút thi đấu nhất, chơi trọn vẹn 25 trận. Anh mới chỉ bỏ lỡ đúng 1 trận của M.U vì án treo giò. Từ đó, có thể tính ra để có được 1 bàn, tiền đạo người Thụy Điển mất 150 phút. So với các chân sút ở đội bóng lớn Ngoại hạng Anh, Ibra kém hơn. Harry Kane mất 100 phút để có 1 bàn, con số đó với Alexis Sanchez và Romelu Lukaku là 129 phút, Diego Costa là 133 phút.

Ibra không xuất sắc so với các chân sút khác ở Ngoại hạng Anh
Ibra không xuất sắc so với các chân sút khác ở Ngoại hạng Anh

Khi xét về số cơ hội M.U tạo ra (nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này) thì số bàn thắng của Ibra lại càng ít ấn tượng hơn. M.U dưới thời Mourinho đã cải thiện rất nhiều về khả năng tấn công. Mùa trước, họ xếp thứ 15 về số cú sút trúng khung thành nhưng mùa này đứng thứ 2, chỉ sau Tottenham.

Trong 7 trận hòa mà M.U trải qua ở Old Trafford mùa 2016/17 này, Quỷ đỏ đã tung ra 136 cú sút. M.U sút trúng khung thành 49/136 cú sút đó nhưng chỉ có 5 bàn. Quỷ đỏ tung trung bình 19 cú sút/trận nhưng chỉ có trung bình 0,7 bàn/trận, đánh rơi 14 điểm họ có thể kiếm thêm được, nếu biết chắt chiu hơn.

Đồng ý rằng đó là sự phung phí của cả đội M.U, nhưng là người chơi cao nhất trên hàng công, những cơ hội và đường chuyền cuối phần lớn đều hướng về chân sút người Thụy Điển. Do đó, Ibra không thể thoái thác được trách nhiệm trong việc M.U chuyển hóa rất kém cơ hội thành bàn thắng. 

Với những con số trên, có thể thấy Ibra không quá xuất sắc như người ta vẫn nghĩ.

Ibra bỏ lỡ quả penalty trong trận đấu với Bournemouth
Ibra bỏ lỡ quả penalty trong trận đấu với Bournemouth

M.U sẽ tốt hơn khi Mourinho buộc phải suy nghĩ

Ibra không quá xuất sắc nhưng lại rất quan trọng với M.U, bởi anh nhận được sự tin cậy tuyệt đối từ Jose Mourinho. Ibra là một cầu thủ lớn và khi anh có mặt ở trên sân, cầu thủ M.U không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải phụ thuộc vào tiền đạo người Thụy Điển. Nhưng ở tuổi 35 (và Ibra cũng không phải siêu nhân), thật không công bằng khi bắt Ibra chơi tất cả các phút và tỏa sáng trong tất cả các trận.

Mourinho chưa bao giờ là một HLV ưa thích những vòng xoay. Ở những đội bóng từng dẫn dắt, ông thường xây dựng đội hình xung quanh một tiền đạo duy nhất, từ Didier Drogba, Diego Milito đến Diego Costa. Ở M.U hiện tại, Mourinho có Ibra và điều đó khiến ông lười suy nghĩ, hoặc không dám đánh bạc vào sự lựa chọn khác.

Nhưng án treo giò của Ibra khiến Mourinho buộc phải vắt óc tìm ra phương án tấn công khác cho M.U. Ông sẽ phải có lời giải cho bài toán phụ thuộc vào Ibra. Đó sẽ là điều có lợi cho M.U, bởi tương lai của Quỷ đỏ không thể phụ thuộc mãi vào một chân sút đã 35 tuổi. 

Marcus Rashford hoặc Anthony Martial sẽ là những người được trao cơ hội. Càng được trải nghiệm nhiều, 2 tiền đạo trẻ trên sẽ càng thêm sắc bén, thay vì bị đẩy ra cánh như mỗi khi Ibra có mặt trên sân. Do đó, án phạt của Ibra cũng không phải là không tốt cho Quỷ đỏ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x