Càng về cuối mùa giải, cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau ngày càng nóng. Có ít nhất 4 đội bóng là Man City, Man United, Liverpool và Arsenal đang cạnh tranh cho 2 suất còn lại trong Top 4. Ai sẽ về đích trước? Man City đang là đội nắm nhiều ưu thế nhất.
Đây đang là mùa giải hấp dẫn toàn diện của Premier League. Cuộc chiến giành chức vô địch vẫn căng như dây đàn giữa Chelsea và Tottenham. Ở khu vực cuối BXH, vẫn có tới 9 đội bóng cạnh tranh để thoát lưỡi hái tử thần. Và dĩ nhiên, không thể không nói đến chặng đua vào Top 4. Sau vòng 34, khi Liverpool vấp ngã, Arsenal giành chiến thắng, Man United có 1 điểm trên sân Man City, thì trận chiến vào Top 4 đang nóng hơn bao giờ hết.
M.U chắc chắn sẽ hài lòng với 1 điểm tại Etihad rạng sáng qua. HLV Jose Mourinho đã đề ra mục đích đó và đội bóng của ông đã hoàn thành mục tiêu. Bởi với trận hòa, M.U chỉ còn kém Liverpool 2 điểm trong khi đá ít hơn 1 trận. Thắng trận đấu bù thì Quỷ đỏ sẽ vượt qua The Kop.
Arsenal sau thắng lợi nhọc nhằn trước Leicester cũng đã có 60 điểm/32 trận. Họ còn kém Top 4 tới 6 điểm. Tuy nhiên, đừng quên là Pháo thủ vẫn đá ít hơn Liverpool 2 trận. Nếu thắng cả 2 trận đấu bù, đội quân của Arsene Wenger sẽ đuổi kịp điểm số của The Kop. Hiệu số bàn thắng thua của Arsenal hiện là +24 trong khi của Liverpool là +28, không chênh lệch quá nhiều. Hãy cứ tưởng tượng kịch bản Arsenal, M.U toàn thắng ở trận đấu bù, khi đó điểm số của M.U, Liverpool, Arsenal lần lượt là 67; 66; 66. Rõ ràng là rất sít sao và rất khó để đoán trước thành bại trong cuộc đua Top 4 của 3 cái tên kể trên.
Man City sẽ về đích?
Trong số 4 ứng viên, Man City là đội có lợi thế lớn nhất. Man City chỉ kém Liverpool có 1 điểm trong khi còn 1 trận chưa đấu. Nếu thắng, họ sẽ vượt qua The Kop với 2 điểm nhiều hơn và cũng xếp trên M.U, Arsenal ngay cả trong trường hợp Quỷ đỏ và Pháo thủ toàn thắng các trận đấu bù. Nghĩa là, quyền tự quyết đang hoàn toàn trong tay thầy trò Pep Guardiola.
Một lợi thế lớn nữa với Man City là họ có lịch thi đấu cực nhẹ. Trong 5 trận còn lại thì có tới 3 trận họ được đá trên sân nhà. Đối thủ của họ cũng toàn các đội bóng không cùng đẳng cấp. Khả năng Man xanh giành điểm tuyệt đối là cực lớn.
Ở 2 trận sân khách còn lại, Man City cũng được gặp M’brough, đội bóng quá yếu. Vòng đấu cuối cùng, Pep sẽ tới sân của Watford. Thời điểm đó, Watford nhiều khả năng đã chắc chắn trụ hạng thành công nên không còn động lực chiến đấu. Với chặng đường còn lại thênh thang như thế, sẽ là cú sốc lớn nếu Man City không lọt vào Top 3 chứ đừng nói là chiếm 1 suất trong Top 4.
Pep sẽ có mùa giải trắng tay đầu tiên trong sự nghiệp HLV. Và vé dự Champions League mùa tới sẽ giúp Pep phần nào cứu vãn mùa bóng thất bát.
Sự lãng phí của Man City
Theo thống kê của Opta, Man City đã tạo ra được 63 cơ hội ngon ăn ở Premier League mùa này, nhiều nhất giải đấu. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển hóa các cơ hội ngon ăn thành bàn của họ chỉ là 16,3%, chỉ cao thứ 7 giải đấu. Rõ ràng Man xanh đang lãng phí rất nhiều cơ hội.
Với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận derby Manchester, Marouane Fellaini đã nhận án treo giò 3 trận từ LĐBĐ Anh (FA). Ngoài ra, anh cũng nhận văn bản cảnh cáo từ FA vì hành vi không chấp nhận rời sân sau khi nhận thẻ đỏ.
Tiền vệ Paul Pogba của Man United không kịp bình phục chấn thương để ra sân vào cuối tuần này, nhưng anh sẽ tái xuất khi Quỷ đỏ chạm trán Celta Vigo vào ngày 5/5 tới (bán kết lượt đi Europa League).
Dù mới ký hợp đồng với Chelsea và đang gây được ấn tượng mạnh ở giải Ngoại hạng Anh, HLV Antonio Conte mới đây lại nói bóng gió về khả năng ông sẽ trở lại Serie A làm việc.
Lần gần nhất Tottenham xếp trên Arsenal tại Ngoại hạng Anh đã từ mùa 1994/95. Mùa giải đó, trận đại chiến trên sân White Hart Lane là một trong những bước ngoặt giúp Tottenham làm được điều đó.
Theo chuyên gia Mark Lawrenson, ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ thẳng tiến đến ngôi vô địch với chiến thắng trước Everton, trong khi Tottenham chia điểm với Arsenal.
Cuộc đại chiến giữa Man City và M.U rạng sáng nay có thể không hấp dẫn về mặt tỷ số nhưng đều đem đến cho Pep Guardiola và Jose Mourinho những bài học quý giá ở mùa giải đầu tiên làm việc tại thành Manchester.
Trong trận derby thành Mancherter đêm qua, một chiếc trực thăng với tấm băng rôn ủng hộ HLV Arsene Wenger với dòng chữ “Wengerin.com” bay qua sân Etihad.
Blackburn thua Liverpool ở vòng cuối, nhưng M.U lại chỉ hòa trên sân đối thủ yếu West Ham. Thế là Blackburn vô địch Premier League, với khoảng cách hơn vỏn vẹn 1 điểm trước Quỷ đỏ của Sir Alex Ferguson.
Nếu Tottenham đã thử từ những pha phối hợp trung lộ tới treo bóng từ biên mà vẫn không ghi được bàn thắng, thì đừng cho rằng họ đã chịu bó tay. Gà trống vẫn còn một vũ khí hạng nặng nữa: Những quả nã đại bác từ đôi chân của Christian Eriksen.
Marcus Rashford đã tiến bộ rất nhanh ở mùa giải này. So với một năm trước, kỹ năng và tư duy chơi bóng của anh đã được cải thiện đáng kể. Sự vươn lên nhanh chóng của tài năng trẻ này có sự giúp sức của Zlatan Ibrahimovic, người mà Rashford cho biết đã học hỏi được rất nhiều.
Điểm tin 28/4
- Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu
- Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp
- Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất'
- Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24
- Jadon Sancho lập kỷ lục
- Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga
- Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn