Mauricio Pellegrino quyết định chia tay Alaves để chuyển sang dẫn dắt Southampton. Lại thêm một màn đổi “hộ khẩu” nữa cho thấy xu thế dịch chuyển của cả cầu thủ lẫn các HLV La Liga sang Premier League ngày càng tăng. Có vẻ La Liga đang rất hợp phong thủy với xứ sương mù.
Những cầu thủ, HLV chia tay La Liga để nhận lời đầu quân hoặc dẫn dắt một đội bóng Premier League có thể coi là xu thế mới của làng cầu châu Âu.
10 năm trước, số lượng cầu thủ Tây Ban Nha chỉ chiếm 3,5% tổng số cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Premier League. Trong thời gian đó, những quốc tịch phổ biến nhất ở Premier League là Ireland, Pháp, Scotland, Hà Lan… Nhờ sự chiếm ưu thế của những quốc tịch này, làn sóng di cư từ giải Pháp, Hà Lan, Scotland sang Anh luôn là xu thế chủ đạo. Một vài ví dụ như Nicolas Anelka từ PSG về Man City, Patrice Evra rời Monaco về Man United, Louis Saha chuyển từ Metz sang Fulham rồi sau đó là Man United. Còn ghế HLV các đội bóng Premier League trong giai đoạn đó đa phần thuộc về nhóm chiến lược gia bản địa, hoặc đến từ Scotland.
Tuy nhiên, càng về sau Premier League càng đón nhiều ngoại binh đến từ La Liga hơn. Mùa 2012/13, số lượng cầu thủ mang quốc tịch Tây Ban Nha đã tăng từ 3,5% lên thành 7,8% và tiếp tục theo chiều hướng đi lên cho đến bây giờ. Lá cờ Tây Ban Nha đang bay rất cao ở Premier League và nó giải thích tại sao giới cầu thủ hoặc HLV đang chạy theo xu thế rời La Liga sang Premier League kiếm cơm.
Về cầu thủ thì có quá nhiều ví dụ nổi tiếng như Sergio Aguero (Atletico sang Man City), Thibaut Courtois (Atletico - Chelsea), Alexis Sanchez (Barca - Arsenal), David De Gea (Atletico - Man United), David Silva (Valencia - Man City), Santi Cazorla (Malaga - Arsenal)…
Hợp đất, La Liga đâm chồi
Còn giới HLV thì ngoài vụ “di cư” mới nhất của Mauricio Pellegrino sang Southampton, chúng ta từng chứng kiến Manuel Pellegrini rời Malaga sang Man City, Jose Mourinho chia tay Real Madrid về lại Chelsea, Ronald Koeman sau thời gian làm việc ở Valencia cũng đang gây dựng sự nghiệp ở Premier League, Mauricio Pochettino cũng đã có một quyết định hợp lý khi rời Espanyol về Southampton và hiện là Tottenham. Xa hơn nữa có thể kể tới Rafa Benitez sau 11 năm vật vờ ở La Liga đã quyết định nhận lời dẫn dắt Liverpool và thật sự để lại dấu ấn. Mùa này, Benitez cũng sẽ quay lại Premier League sau 1 năm ngụp lặn ở Championship.
Cũng không khó lý giải cho xu thế này. Các cầu thủ, HLV từ La Liga sang Premier League dường như hợp “phong thủy” nên khả năng thành công rất cao. Sanchez ở Barca chỉ là phương án dự bị, nhưng khi sang Arsenal đã trở thành cầu thủ chủ lực. Pochettino thời dẫn dắt Espanyol chỉ là tên tuổi vô danh. Sang tới Premier League, ông đã được Tottenham trọng vọng.
Pellegrini dù để lại dấu ấn khá đậm nét khi đưa cả Villarreal và Malaga vào tới bán kết Champions League, nhưng danh hiệu lớn thật sự đầu tiên của ông (vô địch Premier League) thì phải mãi tới khi ngồi vào ghế HLV trưởng Man City mới có được.
Pep Guardiola sau thành công vang dội cùng Barcelona đã ít nhiều chìm đi dù ngồi trên ghế HLV một đội bóng mạnh như Bayern. Nhưng sang tới Premier League, Guardiola bắt đầu được chú ý trở lại, được BLĐ đội bóng cấp tiền mua sắm và đang hướng tới Premier League 2017/18 với rất nhiều kỳ vọng.
Hiện tại, NHM Premier League hy vọng rằng, xu thế đổi “hộ khẩu” sẽ tác động tới Cristiano Ronaldo, đưa anh trở về “mái nhà xưa” Man United. Nếu vụ chuyển nhượng diễn ra thành công thì đó rất có thể sẽ đánh một dấu mốc huy hoàng cho màn “di cư” của La Liga tới Premier League sau nhiều năm giải đấu của người Anh bị Tây Ban Nha “hút máu”.
Pellegrini, lá cờ đầu của làn sóng Tây Ban Nha
Trong lịch sử, có 2 HLV từ La Liga chuyển sang Premier League bước lên ngai vàng. Đó là Jose Mourinho (từ Real sang Chelsea) và Manuel Pellegrini (Malaga sang Man City). Tuy nhiên, Pellegrini là HLV đến từ La Liga duy nhất chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại Premier League nhưng lại vô địch ngay trong mùa đầu tiên. Trong khi đó, Mourinho vốn đã quá quen với Premier League sau quá trình gây dựng Chelsea ở nhiệm kỳ 1.
Tây Ban Nha - quốc tịch đông nhất Premier League 2016/17
Một trong những nguyên nhân lý giải cho làn sóng La Liga đổ sang Premier League chính là nhờ sự có mặt đông đảo của người Tây Ban Nha ở Anh. Theo thống kê, nhóm ngoại binh Tây Ban Nha là đông nhất ở Premier League 2016/17, với 34 cầu thủ. 10 năm trước, Tây Ban Nha chỉ xếp thứ 11 trong các nhóm ngoại binh ở giải Ngoại hạng Anh.
HLV Arsene Wenger đã thêm cầu thủ chạy cánh của M.U, Anthony Martial vào danh sách cần mua nếu Pháo thủ thua Real Madrid trong việc chiêu mộ Kylian Mbappe.
Arsenal, M.U, Tottenham hay Chelsea đều có những rắc rối riêng về nhân sự, khi nhiều cầu thủ của họ chưa chắc kịp bình phục để tham dự trận mở màn Ngoại hạng Anh vào ngày 12/8.
Adnan Januzaj đã không trở thành một “Ronaldo mới hay Giggs mới”. Giấc mơ trở thành một siêu sao tan biến nhanh đến mức chính Januzaj cũng không thể hiểu tại sao, từ một “siêu thần đồng”, lại trở thành hàng thải chỉ sau 3 năm.
Mohamed Salah đến Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục của Liverpool vì CLB này thật sự muốn anh. Và nguyên nhân không chỉ xuất phát từ các phân tích chuyên môn. HLV Juergen Klopp thực sự mến mộ cầu thủ người Ai Cập, bởi anh là cầu thủ mẫu mực cho triết lý bóng đá của ông.
Tiền vệ Mohamed Salah mới đây đã rời AS Roma để chuyển sang khoác áo Liverpool với giá 39 triệu bảng. Dù không còn sở hữu Salah, Chelsea vẫn được hưởng lợi từ thương vụ này.
Tiền vệ lão tướng Michael Carrick của M.U cho hay, anh vẫn lắng nghe cơ thể bản thân qua từng năm và tự tin sẽ chơi bóng được như người đồng đội cũ Ryan Giggs.
Arsenal đang muốn giữ chân Alexis Sanchez và Mesut Oezil. Đồng thời, họ cũng nhắm tới Kylian Mbappe. Để có được hết những ngôi sao này, quỹ lương của đội bóng London hứa hẹn sẽ phình to. Bởi vậy, Arsenal sẽ buộc phải thanh lý một loạt cầu thủ nếu muốn gia hạn hợp đồng với Sanchez, Oezil, cũng như chiêu mộ Mbappe.
Trong nỗ lực tìm kiếm một chuyên gia có thể mang về cho Man United những bản hợp đồng chất lượng, BLĐ Quỷ đỏ sắp hợp tác với tuyển trạch viên nổi tiếng Javier Ribalta đến từ Juventus.
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn