Những cầu thủ rời M.U khiến các fan tiếc nuối nhất

Thanh Sơn
13:30 ngày 28-02-2015
Lịch sử đã chứng kiến không ít trường hợp một số cầu thủ sau khi chia tay Manchester United đã chơi rất thành công khiến các fan Quỷ đỏ vô cùng tiếc nuối. Trong danh sách các cầu thủ này có những gương mặt nổi bật như Cristiano Ronaldo, Jaap Stam hay Ruud van Nistelrooy.
Những cầu thủ rời M.U khiến các fan tiếc nuối nhất
Cristiano Ronaldo (tiền đạo) - Điểm đến : Real Madrid
M.U đã thu được tới 80 triệu bảng (mức phí chuyển nhượng kỷ lục) khi bán Ronaldo cho Real Madrid vào năm 2009. Đó là thời điểm CR7 mới 24 tuổi, anh đã giành được chức vô địch Champions League và được FIFA bầu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chuyển đến Real, siêu sao người Bồ Đào Nha này còn tỏa sáng rực rỡ hơn. Trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, anh ghi được tới 290 bàn/281 trận, giành thêm 2 QBV FIFA và mới giúp Real đoạt chức vô địch châu Âu lần thứ 10 ở mùa giải trước. 


Ruud van Nistelrooy (tiền đạo) - Điểm đến : Real Madrid
Giống như Ronaldo, Nistelrooy cũng chọn Real làm điểm dừng chân tiếp theo. Ở M.U, anh gây được ấn tượng mạnh bởi lối chơi thông minh và khả năng chớp thời cơ cực tốt. Sau khi đóng góp 150 bàn/219 trận cho M.U, anh chuyển tới Bernabeu năm 2006 và nhanh chóng trở thành thành viên quan trọng bậc nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cùng với Real, Van Gol đoạt 2 chức vô địch La Liga liên tiếp 2006/07 và 2007/08 cùng danh hiệu Pichichi (vua phá lưới La Liga) mùa giải 2006/07 với 25 lần lập công.


Jaap Stam (trung vệ) - Điểm đến : Lazio
Jaap Stam cũng được M.U mua về từ PSV giống như Nistelrooy. Để sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan năm 1997, M.U đã phải chi ra 10,6 triệu bảng, qua đó giúp Stam trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử xứ sở hoa tuy-lip. Ở M.U, Stam nhanh chóng trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất và vươn tới đỉnh cao với cú ăn ba thần thánh ngay ở mùa giải đầu tiên có mặt tại Old Trafford. Sau này, chính HLV Alex Ferguson cũng phải thừa nhận việc để cầu thủ đầu trọc này chuyển sang Lazio với giá 15,3 triệu bảng năm 2001 là quyết định sai lầm nhất của ông.


Paul Pogba (tiền vệ) - Điểm đến : Juventus
Paul Pogba không được HLV Alex Ferguson trọng dụng ở M.U (anh chơi có 3 trận ở Premier League mùa giải 2011/12). Để cứu vãn sự nghiệp, cầu thủ người Pháp trưởng thành từ chính lò đào tạo M.U này đã đầu quân cho Juventus vào năm 2012 và ngay lập tức trở thành tiền vệ trung tâm triển vọng nhất thế giới. Tuy mới 21 tuổi, Pogba đã có 2 Scudetto cùng Juve, đoạt chức vô địch thế giới cùng ĐT U20 Pháp và được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất năm 2013.


Gerard Pique (trung vệ) - Điểm đến : Barcalona
Pique trưởng thành từ lò đào tạo Barca, anh chuyển đến M.U năm 2004 khi mới 17 tuổi. Trong 4 năm thi đấu cho Quỷ đỏ, Pique thường xuyên phải ngồi dự bị và chỉ được ra sân có 12 lần ở Premier League. Trở lại Barca năm 2008, cầu thủ này đã chơi rất tiến bộ và gặt hái được vô số thành công cùng gã khổng lồ xứ Catalan.Đáng chú ý, ở 2 lên ngôi ở Champions League cùng Barca, Pique đã khiến chính M.U phải ôm hận trong các trận chung kết năm 2009 và 2011.


Diego Forlan (tiền đạo) - Điểm đến : Villarreal
Forlan không thể hiện được gì nhiều trong môi trường bóng đá Anh sau khi chuyển đến Old Trafford từ Independiente vào năm 2002. Tuy chỉ ghi được 10 bàn/63 trận ở Premier League trong suốt 2 năm (từ 2002 đến 2004), chân sút người Uruguay vẫn kiếm được tấm vé thông hành sang Villarreal và trở thành trụ cột của “Tàu ngầm vàng”. Ở La Liga, sự nghiệp của Forlan lên như diều gặp gió, anh giành được 2 pichichi cùng Villarreal (2004/05) và Atletico (2008/2009). Đây cũng chính là những mùa giải cầu thủ này giành được Chiếc giày vàng châu Âu. 


David Beckham (tiền vệ) - Điểm đến : Real Madrid
Beckham được các CĐV M.U rất yêu mến bởi anh là một trong những cầu thủ trong “thế hệ vàng 1992” đã mang về rất nhiều thành công cho Quỷ đỏ (đáng kể nhất là cú ăn ba ở mùa giải 2008/09). Trong thời gian thi đấu cho M.U, cầu thủ điển trai này được nhớ đến với khả năng sút phạt siêu hạng cùng những quả tạt chính xác đến từ cm từ cánh phải vào vòng cấm. Sau khi chia tay M.U vào năm 2003, Beckham còn đoạt 1 chức vô địch La Liga cùng Real (2006/07), 2 chức vô địch giải Nhà nghề Mỹ cùng LA Galaxy (2011 và 2012) và 1 chức vô địch Ligue 1 cùng PSG (2012/13).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Từ Pogba đến Pereira và câu chuyện "lò xay" tài năng trẻ ở M.U Từ Pogba đến Pereira và câu chuyện "lò xay" tài năng trẻ ở M.U

    Được tiếng là một trong những lò đào tạo trẻ lớn nhất thế giới, song những gì đã và đang diễn ra tại Carrington cho thấy M.U cũng “sát” cầu thủ trẻ không kém gì những Chelsea, Real Madrid hay Barcelona.

  • Van Gaal: M.U đang thiếu cầu thủ ghi 20 bàn một mùa Van Gaal: M.U đang thiếu cầu thủ ghi 20 bàn một mùa

    HLV Louis van Gaal cho rằng M.U không đủ sức gây sức ép cho cuộc đua vô địch Premier League nếu thiếu tiền đạo có thể ghi được 20 bàn trong một mùa giải.

  • Chelsea: Fabregas vẫn "ngủ Đông"! Chelsea: Fabregas vẫn "ngủ Đông"!

    Việc Chelsea chững lại trong khoảng 1 tháng qua có phần nguyên nhân không nhỏ nằm ở sự sa sút của Cesc Fabregas. Không còn nữa hình ảnh một Fabregas với những đường chọc khe ảo diệu như giai đoạn đầu. Bây giờ, “bộ não” của Chelsea đang mệt mỏi, đánh mất cảm hứng.

  • Chelsea là đội chơi đẹp nhất Premier League Chelsea là đội chơi đẹp nhất Premier League

    Bất chấp việc đang sở hữu tiền đạo nổi tiếng chơi xấu Diego Costa, Chelsea vẫn đang là đội bóng đá đẹp nhất ở Premier League 2014/15.

  • Di Maria hứa hẹn sẽ sớm lấy lại phong độ Di Maria hứa hẹn sẽ sớm lấy lại phong độ

    Tiền vệ Angel Di Maria thừa nhận, phong độ của anh trong thời gian gần đây là khá tệ nhưng khẳng định mình sẽ sớm trở lại nhanh nhất.

  • 22h00 ngày 28/2, Man United vs Sunderland: Không thắng, khỏi mơ Top 4 (K+1, BĐTV, SCTV15) 22h00 ngày 28/2, Man United vs Sunderland: Không thắng, khỏi mơ Top 4 (K+1, BĐTV, SCTV15)

    Hơn 1 năm trước, Sunderland đã cướp tấm vé vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn của Man United. Quỷ đỏ gặp lại Sunderland hôm nay, chiến thắng càng trở nên quan trọng hơn gấp bội với họ. Vì chuyện thành-bại trận này liên quan trực tiếp đến tấm vé dự Champions League mà Quỷ đỏ đang nhắm đến.

  • De Gea bác bỏ mâu thuẫn với Van Gaal De Gea bác bỏ mâu thuẫn với Van Gaal

    Thủ thành David de Gea của M.U vừa tuyên bố, những thông tin nói rằng mối quan hệ giữa anh và HLV Louis van Gaal đang trở nên tồi tệ hoàn toàn là dối trá.

  • Van Gaal: Khí khái tôn sư Van Gaal: Khí khái tôn sư

    M.U đang chơi rất tệ, HLV Louis van Gaal đang chịu rất nhiều chỉ trích, những câu hỏi đang bủa vây Old Trafford, nhưng khí khái tự tin ngất trời của nhà cầm quân người Hà Lan vẫn không hề suy suyển. Đấy là khí khái tuyệt vời chỉ thấy ở những bậc nhất đại tông sư.

  • M.U: Cơ hội cho ai khi Van Persie chấn thương? M.U: Cơ hội cho ai khi Van Persie chấn thương?

    Hàng công M.U vốn gặp nhiều chỉ trích sau trận thua Swansea 1-2, sẽ lại càng gặp khó khăn khi mất Robin van Persie. Chân sút 31 tuổi này sẽ phải ngồi ngoài 1 tháng tới và sự thiếu vắng của anh sẽ đặt cho Quỷ đỏ nhiều câu hỏi.

  • 5 điều đáng chờ đợi ở trận Liverpool vs Man City 5 điều đáng chờ đợi ở trận Liverpool vs Man City

    Ngày 1/3 tới, Liverpool sẽ tiếp đón Manchester City trên sân nhà trong trận cầu đinh vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. Liên quan đến màn so tài này có một số điều rất đáng để chờ đợi.

  • 22h00 ngày 28/2: Cardiff vs Wolverhampton 22h00 ngày 28/2: Cardiff vs Wolverhampton

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Cardiff và Wolverhampton.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x