Oezil sẽ là "số 11", Cazorla là "số 10"

MINH VIỆT
10:24 ngày 03-02-2015
Oezil đã trở lại và mang một diện mạo hoàn toàn mới. Anh đá lệch cánh trái. Anh chạy nhiều thứ nhì trong đội Arsenal ở trận gặp Aston Villa. Vậy Oezil bây giờ liệu có là “số 11”, là cầu thủ chạy cánh ở Emirates, khi mà “số 10”, vị trí nhạc trưởng, dường như đã được Wenger trao cho Cazorla?
Oezil sẽ là "số 11", Cazorla là "số 10"
OEZIL SẼ LÀ “SỐ 11”?
Đầu mùa giải năm nay, Mesut Oezil được HLV Arsene Wenger thử nghiệm đá vị trí tiền vệ lệch trái trong sơ đồ 4-1-4-1 và 4-2-3-1. Và đó là thất bại toàn diện của Giáo sư. Oezil lười biếng, thiếu tốc độ, yếu đuối và anh không thể chơi tốt ở vị trí đòi hỏi phải vừa nhanh, vừa khoẻ như thế. Người ta còn chỉ ra rằng, ngay khi được kéo trở lại đá tiền vệ trung tâm sở trường, Oezil lập tức có 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng vào lưới Aston Villa (20/09/14).

Nhưng tối Chủ nhật vừa qua, Oezil đã trở lại. Đó là trận đá chính đầu tiên của anh ở Premier League sau 5 tháng. Và đó cũng là trận đấu mà Oezil xuất phát trong vai trò tiền vệ tấn công… lệch trái, vị trí mà anh đã thất bại toàn diện nửa năm trước. Nhưng bây giờ, Oezil đã mang một diện mạo hoàn toàn mới.

VIDEO: Arsenal 5-0 Aston Villa



Anh dường như đã lấy lại 100% thể lực sau thời gian dài nghỉ ngơi. Bằng chứng là trước Aston Villa, Oezil chạy 11,18 km, nhiều chỉ sau mỗi Santi Cazorla (11,59) trong đội hình Arsenal. Tiền vệ người Đức cũng thực hiện thành công 5 lần lừa bóng, nhiều nhất đội. 90 phút có mặt trên sân, Oezil có 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo, tạo ra thêm 2 cơ hội ghi bàn khác, cùng tỷ lệ chuyền chính xác là 87%. Ngôi sao người Đức cho thấy khi anh có thể lực tốt nhất, anh sẽ lại trở lại là một Oezil phù thuỷ như những ngày đầu đặt chân đến Emirates.

Câu hỏi đặt ra: Oezil liệu có thể là số 11, là cầu thủ chạy cánh của Arsenal? Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi cựu tiền vệ Real đá cánh theo kiểu cầm bóng chạy hùng hục rồi tạt vào như Jesus Navas (Man City) hay Valencia (M.U). Mà Oezil đá cánh theo cách của riêng mình. Anh không quá bám biên, thay vào đó anh thường xuyên di chuyển xuyên từ cánh vào trung lộ, phối hợp bật tường 1 chạm với đồng đội để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Mà từ một tình huống như thế, anh đã sút tung lưới Aston Villa nhưng không được trọng tài công nhận vì Cazorla việt vị. 

Oezil cũng có thể dạt ra cánh, rồi tung ra những đường chuyền tỉa tót hiểm hóc đúng thương hiệu. Hoặc anh cũng có thể hoán đổi vị trí với Walcott, Cazorla. 

Tóm lại, Oezil sẽ làm thay đổi khái niệm về một cầu thủ đá cánh. Anh sẽ là “số 11” theo cách của riêng mình, không cần nhanh, mà vẫn nguy hiểm, nhờ bộ óc và đôi chân ma thuật. Tất nhiên, vẫn cần thêm thời gian để Oezil chứng tỏ với áo số 11 trên lưng, anh đã sẵn sàng chơi ở vị trí của “số 11” thực thụ.


“SỐ 10” SẼ LÀ CỦA CAZORLA
Việc Wenger để Oezil đá cánh cũng là thông điệp ngầm khẳng định: Santi Cazorla sẽ là số 10, là nhạc trưởng của Pháo thủ. Thực tế, Cazorla xứng đáng với sự tin tưởng của Wenger. Trước Aston Villa, Cazorla chạy 11,59km, nhiều nhất đội. Anh thậm chí còn ấn tượng hơn cả Oezil khi ngoài 1 bàn thắng, 2 pha kiến tạo, thì còn có thêm 4 lần tạo ra cơ hội nguy hiểm. Không phải Oezil, mà chính Cazorla mới là cầu thủ hay nhất trận của Arsenal.

Đáng chú ý, tiền vệ người TBN đã chơi bùng nổ như thế trong suốt thời gian dài. Trong 9 vòng gần nhất ở Premier League, Cazorla đã có 6 bàn và 4 pha kiến tạo, hiệu suất mà những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League như Eden Hazard (Chelsea), Eriksen (Tottenham) cũng phải chào thua. Cazorla đã đảm nhiệm cực tốt vai trò số 10 của Arsenal trong suốt thời gian Oezil vắng mặt. Và giờ anh cũng xứng đáng là nhạc trưởng Pháo thủ, ngay cả khi Oezil đã trở lại.

Nếu Oezil cứ chơi tốt như trận gặp Aston Villa cuối tuần qua, Wenger sẽ tìm ra lời giải cho bài toán “số 11” và “số 10”. Ông đang rất cần 2 nghệ sỹ Cazorla và Oezil có thể hoà hợp trong phần còn lại mùa giải, để đưa Pháo thủ trở lại Top 4. 

Oezil năng nổ bên cánh trái


Biểu đồ nhiệt trận gặp Aston Villa cho thấy, Oezil đã “tàn phá” bên cánh trái theo hướng tấn công của Arsenal như thế nào. Anh hoạt động năng nổ và là hướng tấn công chính, cực kỳ nguy hiểm của Pháo thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x