PREMIER LEAGUE 2018/19 - VÒNG 2

Pogba quyền lực hơn Mourinho, rồi sao nữa?

Kinh Thi Kinh Thi
13:02 ngày 19-08-2018
Có vô nghĩa, tẻ nhạt, thậm chí lố bịch hay không, thì đấy vẫn là thực tế rành rành: báo giới không thoát khỏi đề tài về cán cân quyền lực Mourinho - Pogba suốt những ngày qua ở M.U. Người ta vẫn tranh luận về đề tài mà M.U khẳng định là... không hề tồn tại.
Pogba quyền lực hơn Mourinho, rồi sao nữa?
Đang có cuộc đối đầu, hoặc so đọ quyền lực, giữa HLV Jose Mourinho với ngôi sao Paul Pogba ở M.U? Theo các quan chức của CLB này, đấy là một sự vô nghĩa hoàn toàn. Họ khẳng định Mourinho và Pogba vẫn đang có mối quan hệ tốt đẹp. Ngược lại, giới truyền thông vẫn không ngừng tranh luận, xem quyền lực của bên nào “nặng” hơn. Điên rồ đến mức, người ta hăng say phân tích “cuộc chiến” kể cả khi chẳng hề (hoặc không muốn) đưa ra chi tiết nào cho thấy, quả đang có một “cuộc chiến” như thế.

Mourinho đã nói không biết bao lần, rằng ông chẳng có vấn đề gì với Pogba. “Chưa bao giờ tôi hài lòng về Pogba như lúc này”. Còn nhiều câu khác nữa, cũng đại khái như vậy. Mặc kệ, Ian Wright vẫn bình luận: “Mourinho phải tìm mọi cách để xua tan mọi vấn đề, càng sớm càng tốt!” Thế rồi, Wright hăng say phân tích: “Tôi nghĩ rằng quyền lực đang thuộc về Pogba. Anh ta đã chiếm ưu thế nhờ World Cup. Ed Woodward (Phó chủ tịch điều hành của M.U) cũng đang giữ quyền lực, và ông ta sẽ về phe Pogba. Thế là Mourinho phải đối đầu với hai thế lực. Rồi lại thêm hai nhà đại diện có quyền lực nhất (Mino Raiola của Pogba và Jorge Mendes của Mourinho) nhảy vào cuộc chiến. Pogba có giá trị thương mại lớn đối với M.U. Theo tôi, vấn đề Mourinho - Pogba chính là vấn đề của M.U mùa này”.


Tóm lại, Ian Wright muốn nói gì, kết luận điều gì? Joleon Lescott cũng cho rằng quyền lực đang thuộc về Pogba. Họ đều đi đến điểm chung: sẽ phải có một lúc nào đó trong mùa bóng này, tất cả phải cùng ngồi lại với nhau và tìm ra giải pháp tốt nhất cho CLB. Nực cười ở chỗ, người ta cho rằng đang có “vấn đề Mourinho - Pogba”, dẫn đến hậu quả là Pogba muốn chuyển sang Barcelona. Giả sử đúng vậy, thì làm gì còn có lúc nào để “các bên ngồi lại với nhau” và tìm ra một giải pháp có lợi... cho M.U. Lescott là một cầu thủ “đá mãi không lên”. Và bây giờ, anh đang giảng giải xem HLV Mourinho của M.U phải làm những gì.

Nếu Pogba muốn sang Barcelona thì đấy là vấn đề của M.U. Đội này khẳng định họ sẽ không bán, và đấy chính là cái quyền lớn nhất, rõ ràng nhất. HLV Ernesto Valverde của Barcelona thì chưa bao giờ khẳng định ông muốn có Pogba. Valverde nói rõ: “Tôi không bàn về cầu thủ của đội khác, vì như thế là điều không đúng, cũng vì như thế là không tôn trọng những cầu thủ mà tôi đang có”. Còn nếu bỏ qua vấn đề chuyển nhượng, tóm lại Pogba muốn gì trong “cuộc chiến quyền lực” mà người ta đang tưởng tượng? Anh ta có quyền lực hơn Mourinho - như Lescott và Wright phân tích? Vâng, nhưng kết luận ấy dẫn đến điều gì? Quả cũng... vô nghĩa thật. Có người bảo Mourinho mà “động đến” Pogba thì ông... mất ghế như chơi. Nhưng, Mourinho “động đến” Pogba... để làm gì?

Mourinho có “đồng minh”
Cựu danh thủ M.U, Alan Brazil bình luận: “Hãy bán phứt Paul Pogba. Đấy sẽ là điều tốt đẹp cho M.U”. Theo Brazil, Pogba quá kiêu ngạo trong khi anh ta chưa hề có được một sự ổn định, luôn bảo đảm phong độ đỉnh cao mỗi khi ra sân như Kevin de Bruyne hoặc David Silva của Man City. Brazil nói thêm: “Tôi thấy thất vọng mỗi khi điểm báo và chỉ đọc được đề tài Pogba thế nọ, Pogba thế kia”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x