Raheem Sterling: “Tôi không ham tiền, tôi cần những danh hiệu..."

Minh Việt
07:05 ngày 03-04-2015
Tương lai của Sterling đang là đề tài được cả xứ sương mù quan tâm. Anh liên tiếp từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool. Nhiều người cho rằng Sterling đang gây sức ép để được hưởng lương cao ngất ngưởng. Nhưng trong bài trả lời phỏng vấn trên đài BBC, Sterling khẳng định anh không phải kẻ ham tiền, mà tất cả chỉ là khát vọng có danh hiệu.
Raheem Sterling: “Tôi không ham tiền, tôi cần những danh hiệu..."
“TÔI CHỈ MUỐN CHINH PHỤC CÁC DANH HIỆU”
Sterling đang là ngôi sao trẻ số một xứ sương mù. Bởi vậy, tương lai của chân sút này là câu chuyện được cả nước Anh quan tâm, nhất là sau khi có thông tin cho rằng Sterling vừa từ chối mức lương 100.000 bảng/tuần mà Liverpool hứa hẹn dành cho anh nếu ký hợp đồng mới. Nhiều người cho rằng Sterling vô ơn, bội bạc Liverpool từ quá sớm. Có người thì cho rằng Sterling hám tiền, bởi anh biết Real Madrid đang theo sát mình và “chiêu” không gia hạn sẽ tạo thành sức ép khiến Liverpool phải nâng lương cao hơn nữa. 

Quá nhiều ngờ vực đặt ra cho Sterling. Và mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên BBC, Sterling đã quyết định phá vỡ sự im lặng: “Chuyện hợp đồng của tôi không phải là vì vấn đề tiền bạc. Nó cũng không bao giờ là vì tiền bạc. Tôi không muốn nói về việc tôi có bao nhiêu chiếc xe, có bao nhiêu ngôi nhà. Tôi chỉ muốn nói đến số danh hiệu mà tôi giành được trong sự nghiệp. Đó mới là tất cả những gì tôi muốn nói, những gì tôi thực sự mong muốn”. 

Sterling đã phá vỡ sự im lặng trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên BBC

Sterling cho biết thêm: “Tiền bạc không phải tất cả với tôi. Tôi còn có gia đình, một cô con gái, đó mới là những điều vô giá với tôi. Tôi không muốn mọi người coi tôi là chàng trai 20 tuổi hám tiền. Tôi chỉ muốn là một chàng trai trẻ có tình yêu bóng đá cháy bỏng và luôn cống hiến hết mình cho đội bóng”. 

Để chứng minh việc không phải kẻ hám tiền, mà chỉ quan tâm tới danh hiệu, Sterling cũng khẳng định thêm: “Khi Liverpool đang cạnh tranh chức vô địch Premier League vào cuối mùa giải trước, nếu tôi được mời gia hạn hợp đồng, tôi sẽ ký ngay lập tức, bất chấp lúc đó có thể mức lương của tôi sẽ ít hơn 100.000 bảng mỗi tuần. Điều quan trọng là vấn đề thời điểm”. 

“TÔI KHÔNG MUỐN NGHĨ ĐẾN ĐỘI NÀO KHÁC”
Dĩ nhiên, việc Sterling chưa gia hạn hợp đồng là cơ hội để cho một loạt đội bóng lớn nhảy vào săn tài năng trẻ này. Được biết, khắp châu Âu đang dõi theo từng diễn biến tương lai Sterling. Trong đó, Real Madrid, Man City hay Arsenal đều sẵn sàng trải thảm đỏ để có sự phục vụ của Sterling. Thậm chí, có tin Pháo thủ còn sẵn sàng chi 50 triệu bảng để đưa Sterling về Emirates.


Raheem Sterling có thể nhận án phạt nội bộ từ Liverpool vì tham gia cuộc phỏng vấn với BBC. Trong nội quy, The Kop cấm các cầu thủ trả lời BBC khi chưa được cho phép
Dĩ nhiên, bản thân Sterling cũng ý thức được sức hút của mình. Anh cho biết: “Tôi biết đang có rất nhiều tin đồn liên quan đến tương lai mình. Tôi chỉ cố gắng loại nó ra khỏi đầu, không để nó ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Nhưng tôi không nghĩ là dư luận có thể nhận thấy điều này. Tôi đoán họ chỉ nghĩ tôi là chàng trai 20 tuổi tham lam. Thời điểm này, tôi không muốn nghĩ đến bất kỳ đội bóng nào khác. Tôi muốn dành thời gian để nghĩ về những thành tựu mình đã đạt được trong sự nghiệp, nghĩ về việc tôi cần đi đâu, cần làm gì để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất”. 

Cuối cùng, Sterling cũng chia sẻ về giấc mơ được giành 1 chức vô địch với Liverpool: “Trận đấu tới gặp Arsenal tôi muốn thể hiện tốt nhất có thể. Tôi cũng muốn có một chiến thắng nào đó trong mùa bóng năm nay. Và FA Cup là cơ hội lớn để tôi làm được điều đó”. 

NÊN Ở LẠI ANFIELD!
Trong suốt bài trả lời trên BBC, Sterling khẳng định anh không phải kẻ hám tiền. Nhưng anh cũng không nhắc chút nào tới việc sẽ ở lại Liverpool. Điều này khiến khả năng Sterling ra đi mùa Hè tới là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, công bằng mà nói, đây chưa phải thời điểm thích hợp để Sterling chia tay Liverpool.

Bởi Sterling còn quá trẻ, quá non nớt để đón nhận những thử thách mới. Tới thời điểm này, Sterling còn chưa đá nổi 100 trận ở Premier League. Ra đi như thế vẫn còn là quá sớm. Sterling có thể được hưởng mức lương cao hơn nếu rời Anfield. Nhưng ở đâu ngoài Anfield, anh có được sự tin tưởng tuyệt đối của đồng đội, có được tình yêu của các CĐV? Ở Liverpool, anh chẳng phải chứng tỏ điều gì cả. Vì anh đã là ngôi sao số 1. Còn sang bất kỳ đội bóng nào khác, Sterling lại phải nỗ lực thể hiện lại từ đầu. Mà ở tuổi 20, liệu Sterling có đủ sức đương đầu với sức ép? Lịch sử Liverpool cũng cho thấy rất nhiều ngôi sao sớm chia tay Anfield, rồi nhận lại những kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì, như Michael Owen hay Fernando Torres. Đó là những tấm gương cảnh báo cho Sterling nếu anh đang ấp ủ ý định rời Liverpool.


Hoặc nếu cần lấy một ví dụ gần gũi hơn nữa, có sức nặng hơn nữa, thì Sterling hãy nhìn vào Gareth Bale. Trước khi rời Tottenham Hè 2013, Bale đã có 6 năm chơi bóng ở Premier League. Thời điểm chia tay Spurs, Bale được đánh giá là không thể ngăn chặn, là cầu thủ hay nhất Premier League. Vậy mà sang Real Madrid, Bale đang vật lộn thể hiện mình. Thậm chí, khả năng Bale chấp nhận thất bại tại Bernabeu để trở lại xứ sương mù Hè tới là không hề nhỏ. 

Sterling bây giờ đã hay bằng Bale của 2 năm trước chưa mà tính chuyện ra đi?

VÀI NÉT VỀ STERLING
Tên đầy đủ: Raheem Sterling
Ngày tháng năm sinh: 8/12/1994
Nơi sinh: Kingston, Jamaica
Chiều cao: 1m70
Vị trí: Tiền đạo, tiền vệ tấn công
CLB Liverpool: 2012 - ?, 17 bàn/88 trận
Đội tuyển Anh: 2012 - ?, 1 bàn/14 trận

CON SỐ
6. Sterling đã có 6 bàn ở Premier League mùa này. Trong đó, có 4 bàn được ghi ở sân nhà và 2 bàn còn lại được thực hiện trên sân khách. 

62. Sterling đã có 7 pha kiến tạo và 62 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn ở Premier League. 

889. Sterling đã có tổng cộng 889 đường chuyền chính xác ở Premier League mùa này, đạt tỷ lệ 80%. 

2.421. Sterling đã đá tổng cộng 2.421 phút ở Premier League mùa này, nhiều hơn rất nhiều so với cả mùa giải trước (1.595).


Sterling đang thụt lùi
Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn của Sterling mùa này chỉ là 12,5%. Trong khi mùa trước, con số tương tự của anh là 23,08%. Hiện tại, Sterling chỉ xếp thứ 44 Premier League trong danh sách những cầu thủ chuyển hóa cơ hội thành bàn tốt nhất. Sterling thậm chí còn kém xa một tiền vệ là Jon Walters. Cầu thủ của Stoke có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn lên tới 38%. Chưa hết, Sterling cũng cần tới 403,5 phút mới ghi được 1 bàn thắng ở Premier League (mùa trước là 265,8).

Đã sẵn sàng cho thời hậu Gerrard


Mùa trước, Liverpool chia tay Luis Suarez. Hè này, một ngôi sao nữa sẽ rời Anfield là Steven Gerrard. Tuy nhiên, Sterling lại không hề lo ngại về việc The Kop thời hậu Gerrard: “Cầu thủ nào cũng muốn làm việc với những ngôi sao hàng đầu. Tôi rất buồn khi chia tay cả Suarez lẫn Gerrard 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên, tôi nghĩ Liverpool sẽ đón những cầu thủ xuất sắc đến Anfield. Chúng tôi sẽ có những sự bổ sung, thay thế xứng đáng cho những người ra đi”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x