Rooney: Đỉnh cao đã để lại sau lưng?

Chiêu Văn
15:37 ngày 06-09-2014
Cựu trung vệ nay chuyển sang nghiệp bình luận - Jamie Carragher đã có những đánh giá hết sức sắc sảo về phong độ của đàn em Wayne Rooney.
Rooney: Đỉnh cao đã để lại sau lưng?
Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất về Wayne Rooney là gì? Tôi có 3 ví dụ. Đầu tiên là cầu thủ 18 tuổi trẻ trung đầy sức sống đã thắp sáng EURO 2004. Thứ hai là mùa giải tuyệt vời 2009/10 khi anh ấy ghi 34 bàn cho Man United và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Thứ ba là ở vòng loại World Cup 2014, khi anh ghi 9 bàn dưới thời HLV Fabio Capello.

Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng của mình, nhưng khá chắc chắn là không ai nghĩ trận đấu của Rooney tối thứ Tư vừa rồi nằm trong danh sách lựa chọn của họ. Dù anh thi đấu hiệp 1 với băng thủ quân và có một quả phạt đền thành bàn, không ai lấy làm thích thú với màn trình diễn đó.

Tất cả đặt ra câu hỏi là phải chăng Rooney đã qua thời đỉnh cao? Rooney hiện 28 tuổi và trong 3 năm tới sẽ là giai đoạn lẽ ra anh phải ở đỉnh cao sự nghiệp. Với phần lớn các cầu thủ, đó là thời kỳ họ chơi bóng hay nhất và ổn định nhất. Nhưng Wayne thì khác! Ra mắt Premier League năm 16 tuổi đã là một ngoại lệ đặc biệt, đồng nghĩa với việc anh có thể đạt tới giai đoạn chín muồi của sự nghiệp sớm hơn.

Rooney ra mắt Premier League năm 16 tuổi

Đã chơi 615 trận cho CLB và ĐTQG, những thống kê của Rooney như thể của một cầu thủ sắp nói lời chia tay sự nghiệp "quần đùi áo số". Hãy so sánh với những chiếc xe hơi: chúng không được đánh giá cũ mới dựa trên năm xuất xưởng, mà dựa trên số km đã đi.

Chơi bóng đỉnh cao 12 năm liên tiếp, với tất cả áp lực và sự căng thẳng sẽ để lại ảnh hưởng với bất kỳ cầu thủ nào. Bạn có hình dung được việc ở tuổi 18, bạn đã phải gánh vác trọng trách ở một CLB lớn và ở ĐTQG? Chơi ở đẳng cấp cao nhất đòi hỏi rất nhiều về thể lực và tâm lý, những cầu thủ như Rooney sẽ phải trả giá vì điều đó.

Những gì xảy ra với Wayne không phải là chưa có tiền lệ. Nhìn lại lịch sử và bạn sẽ thấy nhiều tiền đạo nổi lên khi chưa quá 20 tuổi để rồi phải đối mặt với những hậu quả tệ hại trong giai đoạn sau của sự nghiệp. Các hậu vệ thường có sự nghiệp dài hơn vì yêu cầu về thể lực, tốc độ và sức mạnh của họ ít hơn. Với các tiền đạo, bạn phải di chuyển liên tục, thay đổi tốc độ liên tục, tham gia những tình huống tranh chấp liên tục và bạn sẽ phải trả giá vì điều đó.

Hãy xem xét trường hợp Robbie Fowler. Năm anh ấy 19 tuổi, anh ấy đã là cầu thủ hay nhất của Liverpool, và trong 3 mùa giải (1994-1997), thành tích ghi bàn của anh ấy là cực kỳ ấn tượng, để rồi tới tuổi 26, Fowler không còn là lựa chọn số 1 ở Anfield.

Robbie Fowler

Michael Owen là một ví dụ khác. Giống như Wayne, anh ấy đã là trụ cột ở CLB và ĐTQG từ năm 18 tuổi. Michael rất xuất sắc trong giai đoạn 1998-2002, giành Quả bóng vàng, nhưng gánh nặng về thể lực và tâm lý là rất rõ ràng. Tới EURO 2004, đã có những người kêu gọi để Wayne thay thế Michael. Anh ấy chuyển tới Real Madrid mùa hè đó, nhưng Michael ấy hẳn phải thừa nhận giai đoạn chơi hay nhất của mình là trước khi bước sang tuổi 25. Michael và Robbie cũng liên tục dính các chấn thương, một phần bởi họ bị vắt kiệt sức từ quá sớm.

Từ những ví dụ đó chúng ta có lẽ nên cân nhắc về Raheem Sterling. Cậu ấy đang ở vị trí giống như Wayne và Michael, một ngôi sao trẻ đang lên của bóng đá Anh, nhưng điều quan trọng là cậu ấy cần được bảo vệ và không bị sử dụng quá vội vàng cả ở CLB và ĐTQG trong vài năm tới.

Không chỉ các cầu thủ Anh gặp vấn đề này. Hãy lấy ví dụ Raul. Ra mắt Real ở tuổi 16, Sir Alex Ferguson từng gọi anh ấy là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Anh ấy ghi 134 bàn trong 5 mùa giải từ 1998 tới 2002, khi Madrid giành tới 3 Champions League. Trong 8 năm tiếp theo, anh ấy ghi 131 bàn, nhưng những mùa giải cuối cùng ở Bernabeu, Raul chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.

Ngay cả những người xuất chúng nhất, Ronaldo của Brazil và Thierry Henry, cũng bắt đầu sa sút vào cuối tuổi 20 (cả hai khởi nghiệp chuyên nghiệp khi chưa tới 20 tuổi), và điều tương tự có vẻ đang đúng với Lionel Messi ở Barcelona. Mùa trước, và cả World Cup, cho thấy Messi đã cạn dần năng lượng, điều cũng đang xảy ra với Rooney.

Raul Gonzalez

Tôi không chỉ trích Wayne. Anh ấy đã là một cầu thủ tuyệt vời cho Man United và giành rất nhiều danh hiệu. Anh ấy cũng đóng góp lớn cho ĐT Anh và nhiều khả năng sẽ phá cả hai kỷ lục về số bàn thắng và số lần khoác áo hiện do Sir Bobby Charlton và Peter Shilton nắm giữ.

Nhưng hiện thời, đã có người đặt câu hỏi liệu anh ấy có xứng đáng một suất nghiễm nhiên trong đội hình xuất phát. Rooney có thể không còn ở đỉnh cao, nhưng trong 3 trận gần nhất cho tuyển Anh, anh ấy đã ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo. Tôi vẫn muốn thấy Rooney ra sân ở trận gặp Thụy Sĩ đêm thứ Hai ngay cả trước khi có tin Daniel Sturridge dính chấn thương. Danny Welbeck, người được cho là có thể thay thế Rooney, mới ghi 8 bàn trong 27 trận cho ĐT Anh. Wayne đã có 41 bàn, và 31 trong số đó là ở những trận đấu chính thức.

Rooney có thể không đạt phong độ tốt, nhưng vẫn anh vẫn nhậndđược nhiều kỳ vọng rằng sẽ ghi bàn mỗi khi ra sân. Rooney vẫn có ảnh hưởng lớn với ĐT Anh, chỉ là không lớn như 10 năm trước!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Wilshere “xù lông nhím” sau khi bị tiền bối phê bình Wilshere “xù lông nhím” sau khi bị tiền bối phê bình

    Tiền vệ Jack Wilshere của Arsenal vừa lên tiếng đáp trả Jamie Redknapp, cựu tiền vệ này chuyển sang làm bình luận viên kênh Sky Sports vì đã dành cho anh những lời lẽ khó nghe hồi tháng trước.

  • Arsenal: Pháo thủ sa sút vì... bảo thủ! Arsenal: Pháo thủ sa sút vì... bảo thủ!

    Arsenal khởi đầu Premier League 2014/15 một cách nhọc nhằn với chỉ 5 điểm qua 3 trận. Điều đáng nói là những tử huyệt của Pháo thủ đã tồn tại từ mùa giải nọ đến mùa giải kia nhưng không được khắc phục một cách triệt để.

  • Phil Jones có 4 tháng để cứu vãn sự nghiệp tại M.U Phil Jones có 4 tháng để cứu vãn sự nghiệp tại M.U

    Dù được trao rất nhiều cơ hội thể hiện mình ở những vị trí khác nhau, song trung vệ đa năng Phil Jones của M.U lại đang tỏ ra chững lại về mặt phong độ.

  • ĐT Anh: Bảo thủ, căng thẳng và huyễn hoặc ĐT Anh: Bảo thủ, căng thẳng và huyễn hoặc

    Khi tất cả các ĐTQG đều háo hức bước vào một vòng quay mới thì ở Anh quốc, có vẻ như người ta vẫn chưa thể quên được thất bại tại World Cup 2014. HLV Roy Hodgson đã lần đầu văng tục trong cuộc họp báo và ĐT Anh sẽ bước vào trận đầu đầu tiên vòng loại EURO 2016 với rất nhiều sự căng thẳng.

  • Sư tử non đang thành hình Sư tử non đang thành hình

    Trong trận giao hữu với ĐT Na Uy ngày 4/9 vừa qua, khá bất ngờ khi HLV Roy Hodgson đưa ra sân đội hình có tới 7 cầu thủ đang ở lứa tuổi từ 24 trở xuống (Sterling, Sturridge, Oxlade-Chamberlain, Wilshere, Henderson, Phil Jones, Stones).

  • Arsenal tính ký HĐ mới với Giroud và Arteta Arsenal tính ký HĐ mới với Giroud và Arteta

    Arsenal đang tính đảm bảo tương lai cho tiền vệ Mikel Arteta và tiền đạo Olivier Giroud sau khi bỏ ra 80 triệu bảng để mua sắm ở mùa Hè 2014.

  • Sturridge bị loại khỏi trận Anh - Thụy Sỹ Sturridge bị loại khỏi trận Anh - Thụy Sỹ

    ĐT Anh sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Daniel Sturridge trong trận đấu với Thụy Sĩ vào đầu tuần tới ở vòng loại EURO 2016 sau khi ngôi sao của Liverpool dính chấn thương bắp đùi.

  • Vị trí của Oezil đang bị đe dọa Vị trí của Oezil đang bị đe dọa

    Trận tiếp Besiktas ở lượt về vòng play-off Champions League, khán giả Emirates đã lần đầu tiên la ó Mesut Oezil. Những trận đấu dở liên tiếp của ngôi sao người Đức đang khiến Arsenal cạn kiệt sự kiên nhẫn.

  • Courtois sắp ký hợp đồng 5 năm với Chelsea Courtois sắp ký hợp đồng 5 năm với Chelsea

    Thủ thành Thibaut Courtois tiết lộ anh sắp ký hợp đồng mới với Chelsea. Tuyển thủ Bỉ cho biết, ngay khi trở lại Stamford Bridge sau loạt trận vòng loại EURO 2016 cuối tuần này, anh sẽ chính thức gia hạn thêm 5 năm hợp đồng với đội bóng thủ đô London.

  • M.U: Hãy để Di Maria chơi tự do! M.U: Hãy để Di Maria chơi tự do!

    HLV Louis van Gaal cần phải cám ơn Gerardo Martino. Bởi nhờ “thuyền trưởng” của ĐT Argentina, ông đã biết đâu là vị trí tốt nhất cho Di Maria. Với Thiên thần người Argentina, anh chơi tốt nhất là khi không bị đóng đinh vào vị trí nào. Muốn khai thác Di Maria hiệu quả, Van Gaal cần để anh chơi tự do…

  • Scholes chỉ trích M.U vì ruồng rẫy Welbeck Scholes chỉ trích M.U vì ruồng rẫy Welbeck

    Một trong những tượng đài của M.U, Paul Scholes cho rằng BLĐ đội bóng đáng ra không nên bán tiền đạo Danny Welbeck cho đại kình địch Arsenal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x