Một phần lí do về việc Sanogo có cơ hội được ra sân, là bởi những cầu thủ cạnh tranh với anh đều đang gặp vấn đề. Trong khi Olivier Giroud dính vào những scandal riêng tư trong thời gian gần đây, thì Nicklas Bendtner tiếp tục ngồi ngoài do chấn thương. Nhưng Wenger cũng có thể đưa ra những sự lựa chọn khác, như việc đẩy Podolski lên chơi tiền đạo, nhưng ông lại “đánh bạc” với phương án Sanogo.
Có thể họ đang liên tưởng tới những sự giống nhau đến kỳ lạ của Sanogo và Emmanuel Adebayor, một tiền đạo gốc Phi xuất sắc khác mà Arsenal từng sở hữu. Cùng có chiều cao 1m91 với dáng người mảnh khảnh, cùng xuất thân từ môi trường bóng đá Pháp và cùng có gốc gác từ Lục địa đen, Sanogo có thể coi là một bản sao gần như hoàn hảo của Adebayor, và trước đó nữa, là Nwankwo Kanu. Ông Wenger rất có duyên trong việc đào tạo những tài năng da màu, và Sanogo, chắc chắn sẽ là cái tên mà “Giáo sư” muốn “phù phép”.
Dù lối chơi còn khá tự do và “hoang dã”, song nền tảng kỹ thuật cơ bản mà Sanogo đang sở hữu là rất tiềm năng. Theo thời gian, cùng sự dìu dắt của Wenger như ông đã từng làm với Adebayor, Sanogo hoàn toàn có thể “nâng tầm” những thứ vũ khí khác của mình. Tiền đạo gốc Bờ Biển Ngà này có thể sẽ là viên gạch đầu tiên cho một thế hệ “Pháo thủ” mới tại Emirates.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn