Theo Walcott trở lại Southampton sau hơn 14 năm lang bạt ở Arsenal và Everton

Duy Hồng
18:36 ngày 07-10-2020
Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng cầu thủ chạy cánh Theo Walcott đã chia tay Everton để trở lại Southampton theo dạng cho mượn.

Theo báo chí Anh, mỗi đội sẽ chịu nửa lương của Walcott.  Việc Walcott lựa chọn rời Everton để quay lại Southampton là hợp lý. Thời gian đầu ở Everton, Walcott được sử dụng thường xuyên, tuy nhiên sau đó ít được ra sân dưới thời Carlo Ancelotti. Mùa này anh chỉ mới được chơi 14 phút ở Premier League 2020/21 vì nhiều lý do. Có thông tin cho rằng Walcott không được xếp đá chính vì không phù hợp với chiến thuật của Ancelotti sau khi bộ ba Allan - Doucoure - James đến CLB này.

Theo Walcott trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton, năm 2005 được ra mắt đội hình chính. Chỉ sau nửa mùa giải chơi ở Championship, ngôi sao trẻ này được Arsenal mua về với giá 5 triệu bảng Anh. Tại Arsenal, Wenger đã thử nghiệm Walcott đá cắm đúng với nguyện vọng của cậu học trò, nhưng lựa chọn đó quả thực chưa bao giờ là ưu tiên trong những toan tính chiến thuật của ông.

Trong kỷ nguyên Wenger, tiền đạo cắm của Arsenal luôn là những người mang tầm vóc chuẩn mực. Bergkamp và Henry trước kia đều cao trên 1m80. Sau thời của họ, Van Persie, Adebayor, thậm chí là Bendtner, Chamakh, rồi Giroud được ưu tiên sử dụng đá cao nhất trên hàng công. Walcott chỉ được đá tiền đạo cắm trong trường hợp những cái tên kia gặp chấn thương, rồi tiếp tục bám biên khi họ trở lại đội hình xuất phát.

Walcott sẽ hồi sinh ở Southampton?

Sự nghiệp vốn đã trắc trở và uẩn khúc nhiều suy tư của Walcott tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương khi anh dần bước vào độ chín. Mùa 2012/13, anh chơi bùng nổ với 21 bàn ở mọi đấu trường, trở thành chân sút chủ lực thay thế Van Persie vừa ra đi. Nhưng ngay sau đó, Walcott trải qua hai năm vật lộn với những chấn thương. Giai đoạn 2013-2015, Walcott ra sân chưa đến 40 trận. Tốc độ, và cảm giác chơi bóng của anh sa sút đi trông thấy.

Walcott một lần nữa rực sáng ở mùa 2016/17 với 19 bàn, nhưng phút huy hoàng ấy hóa ra chỉ là đốm lửa nhỏ lóe lên lúc sắp tàn. Nửa năm sau, anh nhận thông báo từ người thầy yêu quý Wenger, rằng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là lựa chọn duy nhất. Walcott không thể cạnh tranh được với những tiền đạo thực thụ như Lacazette hay Aubameyang. Nghiệt ngã hơn cho Walcott, Aubameyang - người khiến anh phải bán xới khỏi Arsenal - cũng sinh năm 1989.

Everton trở thành bến đỗ tiếp theo của Walcott sau khi rời Arsenal. 20 triệu bảng dành cho một cầu thủ chớm bên kia sườn dốc sự nghiệp không phải số tiền nhỏ. Với tên tuổi của mình, Walcott được ưu ái đá chính trong giai đoạn đầu. 

Nhưng cái mác “ngôi sao” không thể cứu lấy Walcott. Ngày qua ngày, anh trượt dần và lui về hào quang quá khứ. Calvert-Lewin, Richarlison, Bernard đang làm quá tốt công việc trên hàng công Everton. Walcott bây giờ chỉ là một kẻ làm nền, chứ không còn là cậu bé vàng của những ngày xưa cũ nữa.

Còn đâu Walcott với những bước chạy thần tốc ở hai bên cánh? Nhắc đến anh, NHM bóng đá Anh lại tặc lưỡi thở dài, tiếc thương cho một thần đồng bóng đá chết yểu. Walcott lụi tàn khi còn chưa kịp tỏa sáng như những kỳ vọng đặt lên vai. Giờ quay lại Southampton, những người yêu mến Walcott hi vọng anh sẽ tìm lại được cảm giác chơi bóng và bùng nổ trong phần còn lại của sự nghiệp đầy trắc trở.

Nếu Southampton không bán Bale, Walcott, Lovren hay Van Dijk...

Nếu điều đó xảy ra, Southampton có lẽ đã có cho mình một đội hình tuyệt vời. Dù việc bán những ngôi sao chất lượng cho các CLB giúp Southampton thu về những khoản tiền kếch xù nhưng rõ ràng, những đồng nghiệp chỉ coi họ là lò đào tạo trẻ và khi nào cần cứ tới đội bóng miền Nam nước Anh.

Những cầu thủ nổi tiếng rời Southampton có thể kể tới Paulo Gazzaniga, Nathaniel Clyne, Luke Shaw, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Victor Wanyama, Theo Walcott, Gareth Bale, Sadio Mane... Thành công nhất trong số này chắc chắn là Bale với hàng loạt danh hiệu cao quý tại Real Madrid như Champions League (4), Siêu cúp châu Âu (2), La Liga (2), Siêu cúp Tây Ban Nha (1) và Cúp Nhà Vua (1) hay FIFA Club World Cup (3). Kém chút xíu là Van Dijk và Sadio Mane (cùng 1 Champions League và 1 Ngoại hạng Anh trong màu áo Liverpool).

XEM THÊM

Amad Traore, tân binh 18 tuổi của M.U là ai?

Sau thảm bại, fan M.U đồng loạt kêu gọi sa thải Solskjaer mời Pochettino

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x