Van Gaal lo ngại thương mại và tiền bạc sẽ làm hại M.U

Chiêu Văn
15:20 ngày 24-07-2014
HLV Louis van Gaal đã đặt câu hỏi liệu M.U có “quá lớn so với vai trò của một CLB” khi ông nói những quan tâm thương mại và tiền bạc sẽ cản trở thành công chuyên môn của đội bóng.
Van Gaal lo ngại thương mại và tiền bạc sẽ làm hại M.U
* LA Galaxy 0-7 M.U: Van Gaal ra mắt bằng chiến thắng 7 sao

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward sẽ phải tìm kiếm sự nhượng bộ từ HLV giàu cá tính này khi ông lên chương trình cho các chuyến du đấu nước ngoài béo bở của CLB. Woodward khăng khăng rằng những cam kết thương mại của đội bóng áo đỏ sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc chuyên môn của Van Gaal. Phó chủ tịch CLB cũng khẳng định các đòi hỏi của HLV người Hà Lan luôn là ưu tiên với ông. Van Gaal rất không vừa ý với việc phải di chuyển quá nhiều, tình trạng chênh lệch múi giờ và mệt mỏi vì đi máy bay đã khiến việc chuẩn bị cho mùa giải mới của CLB bị gián đoạn.

Van Gaal đã cùng đội hình của ông tới California cho lượt đầu trong chuyến du đấu 17 ngày của Man United, sẽ bao gồm ít nhất 4 trận, trận đầu tiên vào tối thứ Tư gặp LA Galaxy ở Pasadena (sáng thứ Năm giờ ViệtNam). Ông nói trên MUTV: “Có lẽ đội bóng này đang quá lớn với một CLB bóng đá. Không chỉ về mặt thể thao, mà cả về mặt thương mại. Chúng tôi phải làm nhiều điều mà bình thường tôi sẽ không cho phép. Tôi phải thích nghi với CLB lớn này, nhưng tôi nghĩ M.U cũng phải thích nghi với Louis van Gaal. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tìm ra sự cân bằng”.


Van Gaal không hài lòng với việc các học trò phải di chuyển quá nhiều

Những than phiền của Van Gaal xuất hiện dù chuyến du đấu mùa hè này với Man United đã là khá ngắn, tổng cộng họ chỉ phải di chuyển tối đa 21.000 km nếu vào tới trận chung kết một giải giao hữu tại Miami ngày 4/8. Mùa hè năm ngoái, khi Man United du đấu Australia và châu Á, họ đã di chuyển 38.000 km và năm 2012 là 35.000 km qua Durban, Cape Town, Thượng Hải, Oslo và Gothenburg.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Ba, Van Gaal đã bày tỏ những lo lắng của ông: “Chúng tôi phải chuẩn bị cho mùa giải mới và khi bạn thực hiện quá nhiều hoạt động thương mại, những chuyến đi quá xa, thời gian bay dài, sự mệt mỏi trên máy bay… không phải là sự chuẩn bị tốt”. Van Gaal nói ông hy vọng chuyến du đấu mùa hè sau sẽ ngắn hơn.

Woodward, không tham gia chuyến du đấu lần này vì bận công việc, thì nói Man United không thể bỏ qua thị trường Mỹ đầy tiềm năng. Phát biểu hôm thứ Hai, trước những bình luận của Van Gaal, Woodward nói: “Mỹ và châu Á là hai thị trường cốt lõi. Premier League đều đã biết Mỹ là thị trường đang tăng trưởng số 1. Có hơi lạ khi gọi Mỹ là thị trường đang tăng trưởng, nhưng nếu nhìn vào các thống kê ở World Cup, những con số của NBC gấp 2 lần rưỡi so với các con số trước đó của Fox và ESPN ở World Cup, và dù chỉ về hạng 7 mùa trước, chúng tôi là đội được xem nhiều nhất trên truyền hình ở Mỹ”.



Woodward cũng nói những quan ngại của Van Gaal sẽ được chú ý. “Cơ sở hạ tầng ở Mỹ rất tốt”, ông nói. “Mục tiêu số 1 của chuyến du đấu là chuẩn bị cho mùa giải mới. Chúng tôi có thể ngồi lại với Louis từ sớm và trao đổi về những gì ông ấy muốn cho chuyến du đấu. Ông ấy sẽ cung cấp những yêu cầu cốt lõi cho chuyến du đấu. Chúng tôi sẽ trao đổi về hướng đi tương lai của CLB với ông ấy”.

Wayne Rooney cũng nói lượng CĐV của Man United ở Mỹ đang gia tăng nhanh chóng. “Sự thay đổi là rất lớn kể từ lần đầu chúng tôi tới đây với đội bóng”, anh nói. “Mỗi lần chúng tôi trở lại, sự tăng trưởng lại rõ ràng hơn”. Van Gaal cũng nói sẽ mất nhiều tháng trước khi ông biết liệu vị trí thứ 7 của Man United mùa trước dưới quyền David Moyes và Ryan Giggs có phải là quá thấp hay không.

“Tôi không thể đánh giá điều đó vì tôi cũng là người mới ở Premier League và ở giải đấu này có nhiều CLB lớn chơi ở đẳng cấp cao và có điều kiện tài chính tốt”, ông nói. “Họ có nhiều năng lực hơn để mua các cầu thủ giỏi, so với các đội ở Hà Lan chẳng hạn. Để vô địch ở Premier League khó hơn nhiều so với ở Hà Lan hay Đức, vì ở Đức không có nhiều đội chi tiền mua cầu thủ. Tôi sẽ phải đợi ít nhất 4 tháng mới rõ tình hình”.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x