Vì sao Man City nên dùng sơ đồ 4-2-3-1?

Việt Dũng Việt Dũng
14:28 ngày 27-07-2015
Một trong những điều khiến Man City bị chỉ trích nhiều nhất dưới thời HLV Manuel Pellegrini là sự thiếu linh hoạt trong cách vận dụng chiến thuật, khi ông thầy người Chile dường như quá lệ thuộc vào 4-4-2.
Vì sao Man City nên dùng sơ đồ 4-2-3-1?
Sự nghiệp của Pellegrini gắn liền với sơ đồ 4-4-2. Ông từng rất thành công với sơ đồ này ở cả Villarreal lẫn Malaga, cũng như đỉnh cao là danh hiệu Premier League và Cúp Liên đoàn trong năm đầu tiên gắn bó với đội chủ sân Etihad.

Tuy vậy, cũng có thể chính bởi những thành công ấy đã khiến nhà cầm quân người Chile trở nên bảo thủ. Cảm tưởng đôi lúc ông quá cứng nhắc trong vận dụng chiến thuật và điều đó ảnh hưởng xấu tới thành tích của Man City mùa bóng vừa qua, đặc biệt là tại đấu trường Champions League, nơi đầy rẫy những vị HLV giỏi ứng biến.

Sơ đồ 4-4-2 nhiều lần đặt cặp tiền vệ trung tâm vào tình thế nguy hiểm, đặc biệt trước những tuyến giữa 3 người. Nhưng Pellegrini không chịu nhìn nhận điểm yếu ấy, ngay cả khi Man City đã bại trận trước Bayern Munich, hòa AS Roma và thua toàn diện trước Barca ở Champions League.

Mãi tới cuối mùa 2014/15, khi mà Man City liên tiếp gặp khó khăn ở Premier League và có nguy cơ bị “bật bãi” khỏi Top 4, Pellegrini mới manh nha thay đổi. Ông vận hành sơ đồ mới 4-2-3-1, giúp The Citizens thắng liên tiếp 6 trận, giành lại vị trí thứ 6 và cởi bỏ mọi áp lực. Chính quyết định thay đổi dù muộn màng ấy đã cứu vãn chiếc ghế của Pellegrini.

Man City bất lực trước Barca

Hè 2015, Pellegrini tiếp tục trình làng một chiến thuật mới. Ở tour du đấu Australia, ông đã thử nghiệm 4-3-3, mang lại sự phấn khích lớn cho người hâm mộ. Dù “Ngài kỹ sư” luôn là một tín đồ của bóng đá tấn công, nhưng 4-3-3 mang lại một gương mặt mới quyến rũ hơn nhiều cho Man City, cho dù ông chưa bố trí đội hình mạnh nhất. Sơ đồ mới này cũng được xem là để làm vui lòng Txiki Begiristain, vị giám đốc đang muốn biến Man City thành một phiên bản Barcelona 2.0. 

Tóm lại, Pellegrini đang có 3 phương án để lựa chọn chiến thuật cho mùa giải mới: Trung thành với 4-4-2 để rồi Man City tiếp tục là một “anh học việc” ở châu Âu; duy trì và tìm cách phát huy 4-2-3-1; hoặc hoàn thiện 4-3-3, biến The Citizens thành đại biểu của bóng đá tấn công quyến rũ.

Sơ đồ 4-4-2
Wilfried Bony chắc chắn sẽ hy vọng Pellegrini tiếp tục tin dùng sơ đồ 4-4-2 để có cơ hội bên cạnh Sergio Aguero, tiền đạo không thể thay thế trong đội hình xuất phát.

Bony từng được xem là người đá cặp hoàn hảo với Aguero khi được Man City chiêu mộ từ Swansea hồi đầu năm. Thể lực, lối chơi thông minh và nhãn quan chiến thuật giúp cho tiền đạo người Bờ Biển Ngà trở thành một cầu thủ làm tường toàn diện, đặc biệt khi được chơi cạnh mẫu cầu thủ tốc độ và hiệu quả như El Kun. Đáng tiếc, những chấn thương đang ảnh hưởng xấu tới khả năng thích nghi của cầu thủ này ở Etihad.

Bony và Aguero vẫn chưa ăn ý như mong đợi của Pellegrini

Bên cạnh đó, sơ đồ 4-4-2 cũng sẽ giúp khai thác tối đa Jesus Navas với vai trò tiền vệ cánh phải, nơi tốc độ của cầu thủ người Tây Ban Nha được dịp phát huy. Trái lại, nếu Pellegrini bố trí David Silva ở cánh đối diện, ông xem như đã lãng phí tài năng của cậu học trò. Silva là mẫu cầu thủ chơi trung lộ với kỹ năng chuyền bóng sáng tạo và chuẩn xác.

Sơ đồ 4-4-2 sẽ giúp Man City chơi tốt trước phần lớn đối thủ, ngoại trừ những đội bóng chơi kỹ thuật hoặc có hàng tiền vệ 3 người được bố trí gần nhau.

Sơ đồ 4-2-3-1
Vị trí tiền đạo duy nhất chắc chắn là của Aguero, với bộ ba tiền vệ công phía sau hỗ trợ gồm Silva, Sterling và một người nữa có thể là Nasri hoặc Navas. Trong trường hợp họ chiêu mộ được Kevin de Bruyne, vai trò “số 10” sẽ thuộc về tiền vệ người Bỉ. Silva khi ấy có thể dạt trái, cánh phải thuộc về Sterling, và đó chắc chắn là một hàng công trong mơ.

Thêm nữa, sơ đồ 4-2-3-1 cũng đảm bảo cho Man City một lớp tiền vệ phòng ngự phía trước bộ tứ vệ, cho dù Yaya Toure không thực sự giỏi đánh chặn. Bên cạnh tuyển thủ Bờ Biển Ngà là Fernandinho, người đã đá cặp với anh thường xuyên ở mùa giải qua. Trong những trận cần đề cao phòng ngự hơn, Fernando có thể được ưu tiên.

Sơ đồ 4-3-3
Điểm cộng của sơ đồ 4-3-3 là với Sterling, Silva và Aguero, The Citizens xem như đã có được bộ ba tấn công hoàn thiện nhất Premier League. Mặt khác, nó lại đòi hỏi sự cần mẫn từ mọi cá nhân, cũng như tính kỷ luật rất cao. Chơi với một bộ ba tấn công dâng cao có thể khiến Man City bị vỡ vụn hàng thủ bất kì lúc nào. Họ cần một tiền vệ đánh chặn siêu hạng và một hàng thủ biết dâng cao gây sức ép từ xa. Fernando, Eliquim Mangala hay Martin Demichelis không phải những nhân vật phù hợp với sơ đồ này.

Kết
Có thể thấy, sơ đồ 4-2-3-1 đang là thích hợp nhất với những con người Man City hiện có. Về lâu dài, 4-3-3 cũng có thể là một phương án giúp đội bóng thu hút được thêm nhiều người hâm mộ bóng đá đẹp, miễn là Pellegrini được tiếp tục tăng cường. Còn sơ đồ 4-4-2, có lẽ chiến lược gia người Chile nên cho lui dần vào dĩ vãng.

Man City có thể dùng đội hình 140 triệu bảng đấu với Việt Nam
Theo đội hình dự kiến dưới đây, tổng giá trị thị trường các cầu thủ Man City sẽ chạm trán ĐT Việt Nam (20h00 ngày 27/7) lên tới xấp xỉ 140 triệu bảng, theo định giá của trang Transfermarkt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • M.U: Tân binh Romero đứng ở đâu khi so với De Gea? M.U: Tân binh Romero đứng ở đâu khi so với De Gea?

    Manchester United đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ thủ thành Sergio Romero theo hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ở mùa giải vừa qua, Romero thi đấu như thế nào nếu so sánh với người gác đền số 1 của Quỷ đỏ hiện tại là David De Gea.

  • Terry thề không khoác áo đội bóng Premier League nào khác ngoài Chelsea Terry thề không khoác áo đội bóng Premier League nào khác ngoài Chelsea

    Trung vệ thủ quân John Terry tuyên bố, anh muốn chơi cho Chelsea thêm ít nhất 2 năm nữa. Bên cạnh đó, lão tướng 34 tuổi cũng khẳng định sẽ không học theo 2 người đồng đội cũ là Petr Cech và Frank Lampard đến thi đấu cho CLB khác ở Premier League.

  • M.U: Những hẹn hò từ nay khép lại M.U: Những hẹn hò từ nay khép lại

    M.U thắng tưng bừng trong chuyến du đấu tại Mỹ, hệt như một năm trước. Chính vì thế, không ít fan của Quỷ đỏ thành Manchester sợ: liệu vết xe đổ ngày xưa có trở lại, theo kiểu “thử kêu đốt xịt”, tức là đá giao hữu thì hay nhưng vào trận địa chính Premier League thì cực kỳ thảm hại?

  • Januzaj tỏa sáng ở vị trí trung phong: Khi Van Gaal lại chơi rubik Januzaj tỏa sáng ở vị trí trung phong: Khi Van Gaal lại chơi rubik

    Sau trận thắng Barcelona 3-1 tại Santa Clara, Louis van Gaal chỉ nói về đúng 2 cầu thủ Man United. Trong đó, HLV người Hà Lan đã “nắn gân” Bastian Schweinsteiger, đồng thời dành những lời khen đặc biệt cho Adnan Januzaj, thử nghiệm thành công của ông ở vị trí trung phong cắm.

  • NHM kêu gọi bảo vệ Hazard: Càng 'ăn đòn', Hazard càng quyết tâm NHM kêu gọi bảo vệ Hazard: Càng 'ăn đòn', Hazard càng quyết tâm

    Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước, là ngôi sao số 1 trong hành trình vô địch Premier League 2014/15 của Chelsea. Nhưng anh đồng thời cũng là ngôi sao bị phạm lỗi nhiều nhất. Trước mùa giải mới, giới mộ điệu lại một lần nữa kêu gọi sự bảo vệ dành cho Hazard.

  • Van Gaal muốn mua thêm sao, nhưng không phải Ronaldo Van Gaal muốn mua thêm sao, nhưng không phải Ronaldo

    Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, đích thân HLV Louis van Gaal lên tiếng khẳng định M.U sẽ mua thêm một siêu sao, nhưng không phải là người cũ Cristiano Ronaldo.

  • Di Maria thất bại tại M.U là lỗi của Van Gaal Di Maria thất bại tại M.U là lỗi của Van Gaal

    Bất ngờ “không có mặt” trên chuyến bay của Man United trong chuyến du đấu tại Mỹ, có thể khẳng định hành trình của Angel Di Maria tại sân Old Trafford sắp kết thúc, và bến đỗ tiếp theo của cựu tiền vệ Real sẽ là PSG. 1 năm “Thiên thần” có mặt tại M.U chỉ gói gọn trong hai từ: thất vọng.

  • Arsenal: Walcott đồng ý gia hạn hợp đồng Arsenal: Walcott đồng ý gia hạn hợp đồng

    Tin mừng cho Arsenal khi tiền đạo Theo Walcott vừa chấp thuận gia hạn hợp đồng thêm 4 năm (tới 2019). Hợp đồng hiện tại của chân sút 26 tuổi chỉ còn thời hạn đến năm 2016.

  • Mourinho chê bai M.U, Man City và Liverpool dùng tiền mua danh hiệu Mourinho chê bai M.U, Man City và Liverpool dùng tiền mua danh hiệu

    Trước tình hình mua sắm không ngớt của các đại kình địch M.U, Man City và Liverpool, HLV Jose Mourinho tỏ ra nóng mắt.

  • David De Gea: Vừa trở lại đã chứng tỏ giá trị David De Gea: Vừa trở lại đã chứng tỏ giá trị

    Sau khi phải vắng mặt ở 2 trận giao hữu đầu tiên của Man United vì một chấn thương nhẹ, thủ thành David de Gea đã có màn tái xuất trong trận đấu với Barca. Và anh không mất nhiều thời gian để chứng tỏ giá trị của mình.

  • Làn gió mới ở M.U Làn gió mới ở M.U

    Một trong những dấu ấn lớn nhất của Man United trong chiến thắng 3-1 trước Barcelona chính là sự năng nổ của những cầu thủ trẻ, những người rất có thể sẽ là tương lai của Quỷ đỏ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x