Thời gian chuẩn bị cho trận đấu cũng là lời giải thích chính cho thành công của Liverpool ở Premier League mùa trước, khi họ vào cuộc mà không vướng bận những trận đấu giữa tuần. Nhưng liệu đó có phải là một khuynh hướng chắc chắn?
Để tìm hiểu, chúng ta hãy xem xét các kết quả ở Premier League từ tháng 8/2010 của 7 đội mạnh nhất trong 4 năm qua (Arsenal, Chelsea, Man City, Man United, Tottenham và Everton), rồi so sánh điểm số trung bình mà họ giành được ở những trận đấu ngay sau khi các ĐTQG tập trung với điểm trung bình của họ trong phần còn lại của mùa giải. Tổng cộng, chúng ta sẽ xem xét 150 trận sau khi các ĐTQG tập trung và khoảng 900 trận “bình thường” của các đội.
Điều bật lên từ những thống kê là Arsenal và 2 CLB Manchester, 3 trong 4 đội mạnh nhất ở giai đoạn chọn mẫu (đội kia là Chelsea), thật ra là có thành tích tốt hơn sau mỗi lần các ĐTQG tập trung. Ngược lại, Everton, Liverpool và Tottenham, tính trung bình sẽ xếp thứ 5, 6 và 7 trong giai đoạn so sánh, chơi tệ hơn nhiều sau mỗi lần các ngôi sao của họ lên tuyển. Điều này cho thấy có thể họ không sở hữu một đội hình đủ chiều sâu để bù đắp cho những tổn thất nhân sự.
Chelsea là một trường hợp có hơi ngoại lệ vì họ thường chơi tệ hơn sau mỗi lần các ĐTQG tập trung, dù vốn nổi tiếng là một đội bóng có chiều sâu. Vấn đề của họ có thể là do quá nhiều cầu thủ ở Stamford Bridge được triệu tập lên tuyển. Hiện giờ, The Blues có ít nhất 18 tuyển thủ quốc gia là trụ cột ở đội bóng của họ.
Cho chi tiết từng đội, hãy bắt đầu với Arsenal. Định kiến với Pháo thủ là họ hay gặp khủng hoảng chấn thương và HLV Arsene Wenger không đủ người thay thế, nhưng thống kê lại cho thấy thật ra Arsenal làm tốt hơn sau mỗi lần các ĐTQG tập trung.
Arsenal
Cả 2 CLB Manchester có thành tích sau khi các ĐTQG tập trung khá tốt và khá giống nhau, cho thấy sức mạnh trong chiều sâu đội hình của họ. Hơn nữa, với những đội bóng lớn, bất lợi của trận đấu ở châu Âu vào giữa tuần có vẻ lớn hơn là của các ĐTQG có người của họ. Với các trận đấu ở Champions League hay Europa League, đối thủ của họ sẽ có trọn vẹn vài ngày nhiều hơn để chuẩn bị, trong khi những trận của các ĐTQG thì dù ít dù nhiều, các đội bóng sẽ gặp phải một số gián đoạn.
Xem xét vấn đề từ khía cạnh đó, và dựa trên những kết quả của Arsenal, Manchester United và Manchester City, có vẻ như kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung lại có lợi hơn cho những đội bóng lớn.
Manchester United
Chelsea, như đã đề cập, thường có thành tích tệ hơn trung bình sau kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung. Tuy nhiên, họ đang phá vỡ khuynh hướng đó ở mùa này và sẽ là mạo hiểm nếu đánh cược vào một kết quả tích cực cho West Brom ở Stamford Bridge tối nay.
Giờ chúng ta chuyển sang Liverpool, Tottenham và Everton, các đội có thành tích kém hơn trong danh sách này. Liverpool là một trường hợp rất lý thú, nhất là nhìn vào thành tích của họ mùa trước. Nhiều người vẫn nói đội bóng của HLV Brendan Rodgers được hưởng lợi nhờ không phải chơi những trận đấu cúp giữa tuần, nhưng điều đó không đúng khi các ĐTQG tập trung. Trong những trận như thế, Liverpool chỉ có trung bình 1,5 điểm (6 điểm/4 trận), so với trung bình 2,3 điểm (78/34) phần còn lại của mùa giải.
Liverpool
Cuối cùng, Everton và Tottenham đều gặp vấn đề sau khi để các cầu thủ của họ trở về với ĐTQG trong giai đoạn so sánh. Everton kiếm được ít hơn 0,3 điểm/trận, trong khi với Tottenham là kém hơn 0,2 điểm/trận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn