4 vòng đấu Premier League đã qua đi, và Walcott chưa ghi được bàn thắng. Pha lập công vào lưới Marseille trong chiến thắng ngày hôm qua mới là bàn đầu tiên của tiền đạo cánh người Anh ở mùa giải năm nay. Rõ ràng đối với một tiền đạo khá “mắn” bàn thắng như Walcott, con số ấy thực sự đáng thất vọng.
Mùa giải năm ngoái, thành tích ghi bàn của Walcott là rất đáng nể. Anh là tác giả của 20 bàn thắng, trong đó 14 tại Premier League, 1 tại Champions League và 5 tại các cúp trong nước. Nói vậy để thấy mùa giải năm nay anh đã khởi đầu chậm chạp đến thế nào. Cả hai yếu tố được trang thống kê Whoscored đánh giá là mạnh nhất của Theo Walcott là “dứt điểm” và “kiến tạo” đều chưa được anh thể hiện tốt. Số 14 của Arsenal mới chỉ có bàn thắng đầu tiên sau 5 trận cùng 1 pha kiến tạo thành bàn.
Khả năng tận dụng cơ hội của Walcott đang thực sự có vấn đề. Sau 5 trận đầu mùa, trung bình cứ một trận tiền đạo cánh người Anh lại có 3 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương (và hầu hết là những tình huống dứt điểm cận thành, bởi anh hiếm khi sút xa). Chỉ tính riêng trận đấu với Sunderland, Walcott đã có tới 4 cơ hội đối mặt thủ môn bên hành lang phải, nhưng không một lần đưa được bóng qua người thủ thành Keiren Westwood. Hiệu suất ghi bàn của cựu cầu thủ Southampton hiện chỉ đạt 0,2 bàn/trận, cũng chỉ ngang bằng với… hậu vệ Ivanovic của Chelsea.
Về khoản này, chân sút 24 tuổi phải “tôn” đàn anh Thierry Henry làm “sư phụ”. Không bàn tới thời đỉnh cao, ngay cả hiện tại dù đã ở độ tuổi “xế chiều” nhưng hiệu suất làm bàn của “con trai thần gió” vẫn rất đáng nể. Anh ghi được tổng cộng 41 bàn/89 trận đã đấu cho New York Red Bulls, tức cứ khoảng hơn 2 trận lại ghi được 1 bàn thắng.
Phong độ từ đầu mùa của Walcott là chưa tốt
Xét trên phương diện làm bóng, Walcott cũng không đạt yêu cầu. Trung bình mỗi trận anh tung ra hai đường chuyền quyết định, chỉ hơn một chút so với Olivier Giroud, người có nhiệm vụ chính là cụ thể hóa các cơ hội.
Vấn đề của Walcott hiện tại có lẽ nằm ở sự tự tin. Những pha dứt điểm khi đối mặt thủ thành Westwood trong trận gặp Sunderland đều tỏ ra quá đơn giản, thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Chỉ cần bình tĩnh và lạnh lùng hơn trong những tình huống quyết định, có lẽ chính Walcott chứ không phải Ramsey hay Oezil mới là cái tên được ca ngợi nhiều nhất ở đội chủ sân Emirates.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù ghi bàn và kiến tạo chưa được tốt, nhưng ít nhiều Walcott cũng đã cho người hâm mộ những lý do để lạc quan. Ngay cả Giroud trong vai trò tiền đạo cắm của “Pháo thủ” cũng mới chỉ tung ra được 18 cú sút từ đầu mùa, chỉ hơn một chút so với con số 15 pha dứt điểm của tiền đạo cánh mang áo số 14. Điều đó cho thấy kỹ năng di chuyển và chọn vị trí của Walcott đang ngày một nhạy bén.
Hơn thế, ở mùa giải năm ngoái, cũng phải mất một thời gian dài “chạy rốt-đa”, tiền đạo mang áo số 14 mới bắt đầu “nóng máy” và liên tục ghi bàn. Lúc này, với bàn thắng ghi được vào lưới Marseille, Walcott hoàn toàn có cơ sở để tự tin khi “pháo đã thông nòng”. Đó cũng là lý do khiến anh tỏ ra hồ hởi như đứa trẻ được quà khi mô tả lại pha lập công đầu tiên: “Bóng được tạt về phía tôi và hậu vệ đối phương đã không thể can thiệp, tôi cảm thấy khoảnh khắc bóng ở trên không dài như vô tận, tôi không còn biết gì xung quanh và tung ra một pha dứt điểm ngẫu hứng vào góc cao”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Jose Mourinho nhận được rất ít sự thông cảm sau khởi đầu không như mong đợi ở Chelsea. Tuy còn bận ăn mừng chiến thắng hoành tráng 6-1 của Real trước Galatasaray, song các CĐV của đội bóng Hoàng gia vẫn không quên gửi đến “Người đặc biệt” những lời lẽ châm chọc.
Sau trận M.U thắng Leverkusen 4-2 trong khuôn khổ Champions League, tiền vệ Michael Carrick đã dành những lời có cánh cho Wayne Rooney. Theo đó, Carrick đã gọi Rooney là “bất khả xâm phạm”.
Hướng đến trận derby Manchester diễn ra vào Chủ nhật tuần này (22/9) trên sân Etihad, thủ thành Joe Hart của Man City đã kêu gọi các CĐV nhà nên hành xử đúng mực.
Nếu không tính trận thua trước Bayern Munich trên chấm luân lưu tại trận Siêu Cúp châu Âu (có thể coi là hòa sau 90 phút), thì với thất bại trước Basel, Jose Mourinho đã thua trong 2 trận liên tiếp. Và đây mới là lần thứ 3 điều này xảy ra trong tổng số 191 trận HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt The Blues.
Mesut Oezil có thể là bản hợp đồng kỷ lục của Arsenal nhưng L’Equipe, tờ báo uy tín của Pháp không ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ này trong chiến thắng Marseille tại Champions League với tỷ số 2-1.
Tiền đạo Jermain Defoe vẫn cho thấy mình là thành viên quan trọng của Tottenham, cho dù ở mùa giải năm nay hiếm khi anh được HLV Andre Villas-Boas cho đá chính.
Không nghi ngờ gì về việc hàng thủ đang là nơi khiến HLV Manuel Pellegrini đau đầu nhất. Man City đang có tới 3 hậu vệ chấn thương. Và đó có thể là nơi phát sinh ra những tình huống quyết định trận derby Manchester sau đây 2 ngày.
Lần trước, Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải sau một trận đấu thất vọng ở Champions League. Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Basel diễn ra đúng kỷ niệm 6 năm trận hòa 1-1 với Rosenborg ở Stamford Bridge khiến Mourinho mất ghế. Những người cũ giờ ở đâu?
Chân sút Wayne Rooney đã khiến nhiều người ngạc nhiên bằng tuyên bố tập luyện dưới thời David Moyes vất vả hơn nhưng cũng sôi nổi hơn khi Sir Alex còn tại vị.
Chủ tịch Getafe cho biết MU đã quyết định bán Mason Greenwood nếu “có một lời đề nghị tốt”. Hiện tại, Barca đang là đội dẫn đầu trong cuộc đua giành tiền đạo ngưởi Anh.
Bóng đá Việt Nam kỳ vọng gì ở HLV Kim Sang Sik và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ làm được gì cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm tới? Có thể nói, đây là câu hỏi thuộc hàng “kinh điển” không chỉ với ông Kim Sang Sik mà bất kỳ HLV nào đến Việt Nam cũng thế.
Erik ten Hag đang chịu áp lực ngày càng lớn sau khi MU bị Crystal Palace đánh bại với tỷ số 4-0. Và các nhà cái đã cập nhật tỷ lệ cược mới nhất về người có khả năng thay thế chiến lược gia người Hà Lan.
Trong mùa giải đầu tiên thi đấu thường xuyên cho Real, thủ môn Andriy Lunin đã để lại ấn tượng tốt. Để trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho toàn đội, anh đã phải nỗ lực vượt qua một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn