Premier league 2014/15

Wenger tự tay xây... “bệnh viện Emirates”

Thạch Long
13:32 ngày 24-12-2014
Theo tính toán của tờ Telegraph, trong 10 năm qua, các cầu thủ chấn thương đã lấy mất… 13.161 ngày của Arsenal. Con số khủng khiếp này buộc người ta phải đi tìm nguyên nhân tại sao Arsenal chấn thương nhiều đến thế. Câu trả lời vừa có: Arsene Wenger.
Wenger tự tay xây... “bệnh viện Emirates”
13.161 NGÀY CHO 312 CA CHẤN THƯƠNG
Điều tra của Telegraph khiến chúng ta giật mình: Trong 10 năm qua, Arsenal chịu tổng cộng 312 ca chấn thương nặng (chấn thương buộc cầu thủ phải nghỉ từ 10 ngày trở lên), nhiều hơn tới… 100 ca so với CLB cùng thành phố Chelsea. 

Đi sâu vào chi tiết, sau khi tính toán thời gian nghỉ dưỡng thương của các cầu thủ Arsenal, Telegraph đưa ra con số kinh hoàng hơn: các “thương binh” của Pháo thủ đã nghỉ mất… 13.161 ngày trong vòng 10 năm qua, cao thứ nhì Premier League sau Newcastle (13.344 ngày).

Arsenal đang dấn đầu về số ca chấn thương

Tuy nhiên, chẳng ai lại đi so sánh với Newcastle làm gì. So với nhóm đại gia Premier League, nhóm thương binh đã ngốn của Arsenal nhiều ngày hơn bất kỳ ông lớn nào, và điều đó giải thích tại sao Pháo thủ rất hiếm khi có được một đội hình mạnh, đồng đều trong chặng đường dài để thực sự được coi là ứng viên vô địch Premier League suốt 10 năm qua.

Ngay trong mùa giải này, các thương binh của Arsenal cũng đã lấy mất 874 ngày của Pháo thủ thành London, trong khi đó đội đầu bảng Chelsea chỉ mất vỏn vẹn 256 ngày cho các ca chấn thương khác nhau.

WENGER LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH
Tại sao Arsenal lại có nhiều cầu thủ dính chấn thương nặng hơn bất kỳ CLB nào? Đội ngũ y tế của Pháo thủ làm ăn bất lực, hay sân Emirates tồn tại lời nguyền gì đó? Tất cả đều không đúng. Theo tìm hiểu của Telegraph, nguyên nhân chủ đạo có liên quan rất mật thiết đến giáo án tập luyện của HLV Arsene Wenger.

Vị HLV người Pháp chia buổi tập ra nhiều bài tập ngắn và yêu cầu các học trò căng quá sức trong mỗi quãng ngắn như thế. Việc tập nặng này  diễn ra ngày này qua tháng khác, dễ khiến các cầu thủ dính phải những chấn thương cơ. Lại thêm một BXH nữa xuất hiện: Arsenal chính là CLB có nhiều cầu thủ dính chấn thương cơ nhất Premier League mùa này (14 ca). Cần phải biết rằng, mùa 2007/08, chỉ vỏn vẹn 5/32 ca chấn thương tại Arsenal liên quan đến những vấn đề cơ bắp. Điều đó chứng minh, càng về sau này, giáo án của Wenger càng ép cầu thủ phải căng sức nhiều hơn.

Phải chăng giáo án tập luyện của giáo sư Wenger đang có vấn đề?

Tập nặng, thi đấu dày, lại ít thời gian nghỉ ngơi, viễn cảnh một cầu thủ chỉ dính chấn thương phần cơ, nhưng tiếp tục phải thi đấu rồi dẫn đến chấn thương nặng hơn là tương đối dễ hình dung. Cuối mùa bóng trước, Wenger đã phải giảm đáng kể mật độ tập luyện cho các cầu thủ vì tình trạng chấn thương tràn lan. Tuy nhiên, áp lực thành công và việc Wenger trung thành một cách khó hiểu với các phương pháp tập luyện của mình lại nhanh chóng biến Emirates thành một bệnh viện khổng lồ như ngày hôm nay.

Giảm cường độ tập, hạn chế lối chơi dùng quá nhiều các pha tắc bóng, xoay tua nhiều hơn là lời khuyên mà tờ Telegraph dành cho Wenger để hạn chế bệnh viện Emirates tăng thêm số lượng bệnh nhân từ giờ đến cuối giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Các đội bóng Premier League ước gì cho Giáng Sinh? (phần cuối) Các đội bóng Premier League ước gì cho Giáng Sinh? (phần cuối)

    Giáng Sinh đang đến thật gần, đem theo những ước mơ và khát vọng. Hãy xem những đội bóng tại Premier League ước gì cho mùa lễ hội năm nay.

  • Chuyện gì xảy ra với những đội đầu bảng vào ngày Giáng sinh? Chuyện gì xảy ra với những đội đầu bảng vào ngày Giáng sinh?

    Chelsea có thể đang dẫn đầu Premier League, nhưng HLV Jose Mourinho nên biết rằng hơn một nửa các đội dẫn đầu giải Ngoại hạng khi Giáng sinh tới sau đó đã để tuột chiếc chén thánh: danh hiệu vô địch vào cuối mùa.

  • Đại gia Premier League: Ai sẽ có "quà" Giáng sinh? Đại gia Premier League: Ai sẽ có "quà" Giáng sinh?

    Trong dịp lễ Giáng sinh-năm mới, các cầu thủ Premier League vẫn ra sân để phục vụ khán giả, và nhiều đội bóng sẽ hy vọng họ cũng có một dịp lễ tưng bừng, nhờ vào lịch thi đấu không quá khó.

  • Matic là tiền vệ phòng ngự số 1 châu Âu Matic là tiền vệ phòng ngự số 1 châu Âu

    Các thống kê của Squawka cho thấy Chelsea đang sở hữu tiền vệ trụ hay nhất châu Âu ở mùa giải này.

  • Man City: Hình bóng quân vương Man City: Hình bóng quân vương

    Nếu Man City vô địch Premier League mùa này, đội sẽ lập kỷ lục 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh chỉ trong 4 mùa giải. Trong lịch sử Premier League, chưa có đội nào 4 lần liên tiếp đăng quang. Đội duy nhất từng 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh chỉ trong 4 mùa giải đến nay chỉ có 1: M.U.

  • John Terry: Hậu vệ kiêm "sát thủ săn bàn" John Terry: Hậu vệ kiêm "sát thủ săn bàn"

    Trước đối thủ khó chịu như Stoke, Chelsea rất cần đến vai trò thủ lĩnh cũng như khả năng phá vỡ bế tắc và thật tuyệt vời khi chính “người thủ lĩnh” John Terry đã làm được điều đó một cách ấn tượng.

  • Hàng loạt tài năng trẻ có thể rời M.U trong năm mới Hàng loạt tài năng trẻ có thể rời M.U trong năm mới

    Giới truyền thông Anh loan tin, có tới 5 cầu thủ trẻ của Manchester United sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay. Như vậy, nếu M.U không có hành động gì thì họ sẽ mất trắng những “viên ngọc thô” này chỉ sau vài tháng nữa.

  • Januzaj sẽ rời M.U Januzaj sẽ rời M.U

    Tương lai của Adnan Januzaj tại Old Trafford đang bị bỏ ngỏ. Cầu thủ 19 tuổi này được xem là một trong những tài năng trẻ hay nhất hiện nay tại châu Âu, nhưng ở M.U hiện tại, HLV Louis van Gaal lại rất ít sử dụng anh.

  • Chelsea ít khi chi đậm vào chợ Đông Chelsea ít khi chi đậm vào chợ Đông

    Chelsea đang sở hữu đội hình ổn định và chất lượng nhất Premier League. Thành quả cụ thể mà họ đang có là vị trí số 1 ngày Giáng sinh. Đó là cơ sở để Jose Mourinho tự tin tuyên bố không cần tăng cường quân mà vẫn vô địch.

  • Cuộc đua vô địch Premier League: Chỉ còn là song mã Cuộc đua vô địch Premier League: Chỉ còn là song mã

    Man City gọi, Chelsea lập tức trả lời, trong khi M.U im hơi lặng tiếng. Cuộc đua vô địch Anh nhìn từ mùa Đông có lẽ sẽ chỉ có 2 ứng viên, trừ khi có bất ngờ động trời ở giai đoạn lượt về.

  • Lampard ở lại Etihad hết mùa này Lampard ở lại Etihad hết mùa này

    Hợp đồng của Frank Lampard với Man City sẽ hết hạn vào cuối tháng 12 này. Tuy nhiên theo tờ Express, ngôi sao người Anh sẽ gia hạn hợp đồng cho mượn với đội chủ sân Etihad đến khi mùa giải 2014/15 kết thúc. Chỉ trong vài ngày tới, những điều khoản cuối cùng sẽ được đại diện 2 bên thống nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x