Pele, Ronaldo, Messi và thế giới bóng đá khóc thương Maradona

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:16 ngày 26-11-2020
Làng túc cầu thế giới đã có một phen bàng hoàng khi hay tin huyền thoại Diego Maradona bất ngờ qua đời ở tuổi 60 vào đêm 25/11.

Lionel Messi, cầu thủ được coi là người kế thừa của Maradona ở Argentina và là một trong những đối thủ của ông khi đề cập đến ngôi vị cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đã bày tỏ tình cảm với thần tượng của mình trên Instagram.

"Tôi lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ đã có cùng ông ấy và tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình và bạn bè của Maradona. Yên nghỉ nhé", Messi chia sẻ kèm bức ảnh chụp chung với Maradona.

Trang Twitter của Barcelona, đội bóng cũ mà Maradona từng khoác áo trong hai mùa giải, đã đăng tải lời tri ân ngắn gọn: "Cảm ơn về tất cả, Diego".

Trong khi đó, LĐBĐ Argentina viết: "Liên đoàn bóng đá Argentina, thông qua chủ tịch Claudio Tapia, bày tỏ nỗi buồn sâu sắc nhất về cái chết của huyền thoại của chúng tôi, Diego Armando Maradona. Ông sẽ luôn ở trong trái tim chúng tôi".

Messi chia buồn sau cái chết của Maradona

Napoli, đội bóng Maradona đã dành 7 năm tận hiến, từ 1984 đến 1981, chia sẻ: "Ông luôn ở trong tim chúng tôi. Thế giới đang chờ đợi những lời nói của chúng tôi nhưng không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau mà chúng tôi đang phải trải qua".

"Vua bóng đá" Pele - người thường xuyên được đem so sánh với Maradona - viết: "Một tin thật buồn. Tôi đã mất một người bạn tuyệt vời và thế giới mất đi một huyền thoại. Còn nhiều điều phải nói nhưng hiện tại, xin Chúa ban sức mạnh cho các thành viên trong gia đình. Một ngày nào đó, tôi hy vọng chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau trên bầu trời".

Siêu sao Cristiano Ronaldo đăng tải một tấm ảnh cũ chụp cùng Maradona trên Instagram với tâm trạng buồn: "Hôm nay tôi tạm biệt một người bạn và thế giới tạm biệt một thiên tài vĩnh cửu.

Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, một ảo thuật gia vô song. Ông ấy ra đi quá sớm, nhưng để lại một di sản không có giới hạn và một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy. Hãy yên nghỉ nhé. Ông sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Ronaldo cũng tri ân huyền thoại

HLV trưởng của Man City, Pep Guardiola đã mô tả Diego Maradona là một trong số ít những cầu thủ đáng kinh ngạc trong lịch sử bóng đá. 

"Ở Argentina có một biểu ngữ mang nội dung: 'Không quan trọng bạn đã làm gì trong cuộc đời mình, mà quan trọng là bạn đã làm gì trong cuộc đời chúng tôi'. Hãy tưởng tượng những gì Maradona đã làm được trong thế hệ của chúng tôi (bóng đá).

Có rất ít cầu thủ đáng kinh ngạc trong lịch sử bóng đá và ông ấy là một trong số đó. Maradona là người đã làm cho môn thể thao này tốt hơn. Thay mặt cho Manchester City, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của ông ấy", Guardiola mở đầu.

Maradona được biết đến với những cống hiến to lớn cho Argentina, đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch World Cup 1986 của đội tuyển nước nhà, nổi bật là hai thắng vào lưới tuyển Anh ở tứ kết. Ông cũng là một huyền thoại của Napoli và Boca Juniors, đoạt 2 chức vô địch Serie A vào các năm 1987 và 1990, cùng với đó là UEFA Cup 1989.

Trước khi gia nhập Napoli, Maradona đã trải qua 2 mùa thi đấu cho Barcelona, ghi 38 bàn sau 58 trận. Guardiola thừa nhận dù chưa bao giờ được chơi bóng bên cạnh Maradona, song ông hiểu rõ tác động của huyền thoại 60 tuổi đối với trận đấu.

Ibrahimovic cũng tri ân Maradona

"Khi tôi tới học viện trẻ Barca, Maradona đã rời CLB. Đó là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng những gì ông ấy đã làm được cho thế giới bóng đá là không thể tin được. 

Ở Argentina, mọi người biết (những gì ông ấy đã làm). Nhưng Maradona là một trong những người giỏi nhất đối với nhiều người. Có cả những cầu thủ giỏi khác nữa, như Pele chẳng hạn, nhưng Maradona là một trong số họ.

Ảnh hưởng của Maradona trong bóng đá và cách ông ấy sống chuyên nghiệp, thật khó để tìm một cầu thủ nào yêu thích các trận đấu hơn ông ấy. Đây là một ngày buồn của bóng đá", Pep khép lại.

Tiền đạo lão tướng Zlatan Ibrahimovic chia sẻ: "Maradona không chết. Ông ấy bất tử. Chúa đã ban tặng cho thế giới bóng đá cầu thủ tài năng bậc nhất. Ông ấy sẽ sống mãi và mãi như vậy".

Cuối cùng, cựu danh thủ Gary Lineker viết: "Maradona là cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của tôi và được cho là vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau một cuộc sống đầy may mắn nhưng đầy khó khăn, hy vọng cuối cùng ông ấy sẽ tìm thấy chút an ủi trong bàn tay của Chúa".

Maradona rơi vào tình trạng nguy kịch sau một cơn đau tim vào sáng ngày 25/11 rồi đột ngột qua đời. Trước đó, huyền thoại của bóng đá Argentina đã phải nhập viện từ đầu tháng 11, ít ngày sau khi mừng sinh nhật tuổi 60, than thở rằng mình bị triệu chứng mệt mỏi và đầu óc kém minh mẫn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x