Bóng đá bão tố, mô thức của Klopp

Ngọc Trung Ngọc Trung
07:32 ngày 01-06-2019
Sau Pep Guardiola, Juergen Klopp đã đưa chiến thuật bóng đá phát triển lên một tầm cao mới.
Bóng đá bão tố, mô thức của Klopp
Trong một hội nghị về sự phát triển của bóng đá, Juergen Klopp từng nói một câu để đời: "Cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới là áp lực sau khi mất bóng". Phát biểu ấy định hình phong cách của vị chiến lược gia người Đức và thay đổi định nghĩa về bóng đá trong thời kỳ mới.

"Khi Klopp nói câu này, bằng cách nào đó ông ta nói với bạn rằng bóng đá cần trực diện hơn, rằng hình bóng của những cầu thủ cổ điển không còn quá cần thiết nữa. Khi ông ta đến Liverpool, ông ta nói với các học trò rằng họ phải chạy nhiều hơn mười mét so với trước đó để gây áp lực", Fabio Capello bình luận.

Sau màn ngược dòng kỳ vĩ trước Barcelona ở bán kết Champions League mùa này, Klopp chia sẻ rằng ông nhận thấy cơ hội ngược dòng ngay từ trận lượt đi: "Barcelona chuyền bóng và các chàng trai của tôi ào lên như những con mãnh thú đang đói để gây áp lực (pressing). Đó là một khởi đầu tuyệt hảo và đầy phấn khích".

Tại Đức, gegenpressing là thuật ngữ được đặt ra để định nghĩa cho thứ bóng đá cấp bách Klopp xây dựng cùng Dortmund. Tại Anh, giới chuyên môn đang gọi lối chơi của vị chiến lược gia người Đức là storming football (bóng đá bão tố), nhằm mô tả phản ứng mãnh liệt như các đợt sóng xung kích của Liverpool khi thực hiện việc thu hồi bóng.

Liverpool luôn dâng rất cao để tổ chức pressing
Liverpool luôn dâng rất cao để tổ chức pressing

"Thứ bóng đá của Barcelona êm ái như một dàn nhạc hòa tấu nhưng tôi thì thích sự cuồng bạo của Rock Metal", chính Klopp đặc tả. Phân tích sâu hơn, sự khác biệt lớn nhất giữa Pep Guardiola và Klopp là hành động sau khi pressing thành công. 

Về cơ bản, cả hai nhà cầm quân này đều yêu cầu học trò presssing quyết liệt để đoạt lại bóng ngay sau khi mất bóng. Tuy nhiên, mục tiêu cướp bóng của Pep là để tiếp tục kiểm soát bóng còn mục tiêu của Klopp là tấn công ngay lập tức. Ngoài ra, thông thường các tình huống đối thủ tổ chức tấn công từ sân nhà, Liverpool sẽ bày bình bố trận theo kiểu phòng ngự phản công (lùi sâu đội hình) theo kiểu truyền thống. 

Trong khi đó, các nhà phân tích và nhiều HLV không ngần ngại đánh giá Liverpool là đội bóng có khả năng chuyển trạng thái giữa tấn công và phòng ngự hay nhất hiện nay. "Trước đây Liverpool là một đội bóng liên tục chuyển trạng thái nhưng bây giờ có nhiều thời điểm họ chủ động tấn công với một đội hình ngày càng định hướng vị trí (chạy chỗ) tốt hơn", Xabi Alonso nhận định.

Cựu tiền vệ của Liverpool và hiện là HLV đội trẻ Real Madrid tiếp tục phân tích: "Trong các tình huống chuyển trạng thái, thay vì để các hậu vệ biên lùi về tổ chức tuyến phòng thủ, các cầu thủ Liverpool bó vào bên trong và gây áp lực với đối phương ngay bằng tuyến tiền đạo, với sự hỗ trợ của Arnold và Robertson tiếp tục dâng lên rất cao. 

Salah và Mane tấn công vào khoảng không gian trung lộ, bên cạnh sự hỗ trợ từ Firmino khiến cho các trung vệ và tiền vệ trung tâm đối phương không đủ thời gian lẫn không gian luân chuyển bóng lên phía trên".

Klopp đã thay đổi bóng đá
Klopp đã thay đổi bóng đá

Trong khi đó, Jorge Valdano bình luận: "Liverpool không sở hữu những tiền vệ xuất sắc nhưng nếu đối phương mất bóng không đúng chỗ, nguy cơ hiển hiện trước mắt là một cơn cuồng phong. Salah và Mane luôn sẵn sàng để khoét thủng sườn mọi hàng thủ với tốc độ kinh hoàng".

Tựu trung, đằng sau những đợt tấn công chớp nhoáng hay những màn pressing vũ bão là một sự hòa hợp điên cuồng của cả tập thể Liverpool, dưới sự dẫn dắt của Klopp. Dù tấn công hay phòng ngự, dù dâng cao hay lùi sâu, The Kop luôn là một khối hài hòa và biết ra đòn đúng thời điểm.

Một cộng sự lâu năm của vị chiến lược gia người Đức thì chia sẻ: "Tôi đã làm việc với Klopp từ thời ở Dortmund. Sau đó tôi nhận ra ông ấy là một thiên tài. Klopp nhận thức rõ vấn đề các cầu thủ chơi bóng theo chiều ngang, chìa khóa nằm ở 2 hoặc 3 đường chuyền nhanh mà họ thực hiện sau khi thu hồi bóng".

Phát thanh viên bật khóc vì Liverpool khi đang bình luận trên sóng Radio

Capello tiếp lời: "Tại đấu trường Champions League, giới mộ điệu đang được chứng kiến một thứ bóng đá trực diện và tốc độ hơn. Khi một đội bóng nỗ lực thực hiện nhiều đường chuyền ngang, nếu va phải một đội bóng tổ chức phòng ngự và định vị tốt, rất khó để xuyên phá. Liverpool là đội bóng như vậy. Tuy nhiên, để chơi được lối chơi của Liverpool đòi hỏi tốc độ, kỹ thuật và thể lực tuyệt vời".

Mở rộng vấn đề, Klopp đã tạo nên một tiêu chuẩn mới cho bóng đá châu Âu. Gegenpressing không thể dịch một cách đơn thuần sang tiếng Anh là counter-pressing hay sang tiếng Việt là phản-phản công mà đã trở thành một trường phái, như Total Football hay Catenaccio. 

Klopp vĩ đại nhất là ở chỗ đó!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x