Brazil cuồng Ancelotti đến thế nào?

DI ĐAN
14:48 ngày 18-06-2023
Dù ĐT Brazil vừa thắng tưng bừng 4-1 trong trận giao hữu với Guinea, giới mộ điệu Selecao vẫn không quên sự thực rằng họ đang cần một nhà cầm quân đích thực chứ không phải một người tạm quyền. Và người đó chính là Carlo Ancelotti, HLV đương nhiệm của Real Madrid.

Ngay cả Tổng thống Brazil, ông Lula da Silva cũng vào cuộc, bày tỏ lo lắng về việc “Selecao thiếu HLV trưởng”. Trong buổi làm việc được truyền hình trực tiếp vào sáng thứ Ba hàng tuần, nguyên thủ quốc gia Brazil đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách chia sẻ về nỗi lo lắng chung của cả nước: “Một Selecao không HLV trưởng, bóng đá Brazil đang trải qua giai đoạn không hề tốt chút nào”.

ĐT Brazil đã không có HLV trưởng suốt 6 tháng qua, điều mới chỉ xảy ra đúng một lần trong lịch sử. Đó là giai đoạn từ tháng 6/1986 đến tháng 5/1987. Và nếu tình trạng này còn tiếp tục, đội tuyển của xứ sở Samba có thể khuyết HLV trưởng trong 12 tháng sắp tới.

Lý do là bởi ban lãnh đạo LĐBĐ Brazil (CBF) đang quyết chờ Ancelotti, người cam kết sẽ về với Selecao nhưng vẫn muốn tôn trọng bản hợp đồng còn đến hết mùa 2023/24 với Real Madrid. Trong thời gian chờ đợi nhà cầm quân người Italia, Brazil đã bổ nhiệm Ramon Menezes ngồi ghế tạm quyền. Quyết định này khiến CBF bị chỉ trích là “thiếu chuyên nghiệp”.

Sếp lớn ở CBF rất mến mộ tài năng của HLV Ancelotti

Zico - huyền thoại từng có 72 lần khoác áo ĐT Brazil và ghi được 52 bàn thắng - cũng lên tiếng chỉ trích việc “chậm trễ không đáng có” này. Ông nhận xét: “CBF đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thật lãng phí thời gian để làm điều vô ích. Đáng ra chúng ta phải chọn được HLV trưởng vào cuối năm ngoái”.

Song người ta cũng cần phải lật ngược vấn đề. Đó là Ancelotti có sức hút thế nào mà khiến một đội tuyển lớn như Brazil phải chờ đợi trong mỏi mòn? Trên thực tế, Carletto là người mà chủ tịch Ednaldo Rodrigues của CBF vô cùng tôn sùng và ngưỡng mộ.

Người đàn ông 69 tuổi này luôn tìm mọi cách để chèo kéo Ancelotti về dẫn dắt ĐT Brazil. Và tuy người ta chưa rõ thực hư thế nào, nhưng Rodrigues khăng khăng rằng nhà cầm quân người Italia đã đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng tại Selecao vào tháng 6 năm... 2024!

Trong khi đó, CBF lại không có kế hoạch B thực sự thuyết phục. Các ứng cử viên như Jorge Jesus, Abel Ferreira hay Fernando Diniz đều không làm Rodrigues và các cộng sự hài lòng. Nên họ quyết định chờ cho đến khi có được kế hoạch A là Ancelotti hết hạn hợp đồng với Real Madrid.

Đáng ngạc nhiên là kế hoạch viển vông này vẫn có những người ủng hộ. “Sẽ chẳng phải là thảm họa gì nếu chúng ta bổ nhiệm một HLV tạm quyền trong thời gian chờ đợi này. Thật đáng để mong chờ”, nhà báo Barbara Coelho của TV Globo hào hứng cho biết.

Quyết định này cũng có nghĩa là ĐT Brazil sẽ phải tranh tài 8 trận, bao gồm 6 trận ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, với một HLV tạm quyền. Điều này khiến không ít người tỏ ra bức xúc. “Với tôi, đây là một kế hoạch rất viển vông và phi thực tế”, cựu cầu thủ Pedrinho của Vasco da Gama cho biết trong cuộc tranh luận gay gắt trên SportTV.

Bên lề trận giao hữu với Guinea mới đây, các tuyển thủ Brazil cũng có những ý kiến trái ngược nhau. Trong khi Rodrygo nhấn mạnh rằng “Selecao phải có một HLV cố định để chuẩn bị cho World Cup 2026 càng sớm càng tốt”, thì Richarlison dường như muốn chờ Ancelotti đến. “Đó là điều tốt nhất. Nhờ làm việc cùng ông ấy mà tôi trở thành một hiện tượng. Tôi đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu và tôi giống như con trai của Carletto vậy”, tiền đạo từng làm việc với Ancelotti tại Everton cho biết.

Các tuyển thủ Brazil hiện khoác áo Real cũng rất yêu mến Carletto

Với Eder Militao, Rodrygo và Vinicius - những trụ cột hiện tại của ĐT Brazil - thì Carletto nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tuyển thủ. Trong buổi họp giữa chủ tịch Rodrigues của CBF với nhóm 4 thủ lĩnh gồm Danilo, Marquinhos, Alisson và Casemiro, các cầu thủ cũng đưa ra quan điểm rất rõ ràng.“Chúng tôi đã nói với ông ấy (chủ tịch CBF) mọi điều chúng tôi nghĩ. Và bây giờ đến lượt ngài chủ tịch đưa ra quyết định”, Marquinhos kết luận.

Menezes chỉ tập trung cho trận đấu sắp tới

Trước những ồn ào xung quanh chiếc ghế nóng tại ĐT Brazil, HLV tạm quyền Menezes cho biết ông chỉ tập trung tối đa cho trận giao hữu sắp tới với Senegal. “Các cầu thủ của tôi có thể có những cảm xúc nhất định. Còn tôi sẽ chỉ tập trung cho trận đấu. Tôi không có gì để bình luận về vấn đề này”, HLV Menezes cho biết.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x