ĐT Brazil trước trận ra mắt của HLV Dunga: Tái thiết hay tái khủng hoảng

Việt Hà
11:02 ngày 05-09-2014
Cứ sau một thất bại, người Brazil lại tính chuyện tái thiết với một HLV mới. Lần này, nhiệm vụ đó được trao vào tay Dunga, người từng thất bại với cuộc cách mạng lối chơi ở nhiệm kỳ đầu. Một vòng luẩn quẩn với cái tên Dunga liệu có hứa hẹn màn tái thiết thành công?
ĐT Brazil trước trận ra mắt của HLV Dunga: Tái thiết hay tái khủng hoảng
Với bất kỳ nền bóng đá nào, thất bại là động lực để thay đổi. Joachim Loew đã mất 8 năm gây dựng lại ĐT Đức mới giành chức vô địch World Cup. Vicente del Bosque và người tiền nhiệm Luis Aragones đã cải hóa TBN từ “ông vua vòng loại” thành nhà vua đích thực của bóng đá thế giới giai đoạn 2008-2012. Với người Brazil khát khao thay đổi càng mạnh mẽ hơn, đến mức sau mỗi thất bại là một HLV ra đi. Scolari mất việc vì World Cup 2014, Menezes ra đường sau thất bại tại Olympic 2012.

 Trước đó Dunga rời ghế sau kỳ World Cup 2010 thảm bại. Và World Cup 2006 cũng là nguyên do khiến Carlos Alberto Pareira mất việc. Tham vọng quá lớn của đội tuyển vĩ đại nhất thế giới khiến Brazil trở thành cái lò xay HLV với 9 nhà cầm quân trong 14 năm qua. Rất khó trông chờ những cuộc tái thiết quy mô đòi hỏi quỹ thời gian và sự an toàn trên băng ghế nếu các HLV dễ mất việc như vậy.

Brazil dường như đang quay trở lại với giai đoạn đen tối 1971-1993 với 12 HLV đến rồi đi. Đó là hai thập kỷ khủng hoảng thành tích của Selecao với chỉ một chức vô địch Copa America 1989. Nhưng sự khủng hoảng lớn hơn nằm ở lối chơi khi cái chất samba hào hoa thời Pele đã không thể tìm lại. Và một Brazil thiếu định hình phong cách dù dưới triều đại bất kỳ HLV nào đã phải trả giá bằng những thất bại liên tiếp tại World Cup.

HLV Dunga

Bây giờ thì cơn khát World Cup của người Brazil cũng đã kéo dài 12 năm. Và tương tự thời hậu Pele, Selecao thời hậu “thế hệ vàng” Ronaldo, Rivaldo, vẫn dò đường trong đêm tối. Scolari đã không thể tái lập thành tích tại World Cup 2002 khi sở hữu đội ngũ đuối nhất trong thập kỷ qua. Nhưng đó không phải nguyên do chính cho thất bại tại World Cup 2014. Điều quan trọng, Scolari đã không thể xây dựng một đội bóng vững vàng về mặt tổ chức và cả tinh thần. Những màn sụp đổ chóng vánh trước Đức (1-7) hay Hà Lan (0-3) cho thấy Brazil của Scolari rốt cuộc chẳng hơn gì thời Menezes.

Chức vô địch World Cup 2002 của Scolari đã khiến người Brazil có phần ảo tưởng về vị HLV này. Thực tế 12 năm trước, Big Phil quá thuận lợi khi nắm trong tay thế hệ vàng Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos đá đâu thắng đấy. Và khi một thế hệ qua thời đỉnh cao rồi lùi vào quá khứ, thì cho dù Pareira, Dunga, Menezes hay Scolari đều không thể giúp Selecao tìm lại vinh quang tại World Cup.

Pereira và Dunga là những HLV theo trường phái thực dụng, Menezes là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm, còn Scolari đã cho thấy ông cũng không làm khá hơn những người tiền nhiệm. ĐT Brazil trong 12 năm khát danh hiệu đã thay đi đổi lại không ít lần về phong cách, nhưng chưa vị HLV nào gây dựng được một lối chơi hiệu quả có định hướng rõ ràng. Có thể những HLV nói trên chưa đủ tài hoặc cũng có thể Brazil đang trong giai đoạn khủng hoảng tài năng. 

Hoặc chính những người làm bóng đá Brazil đang khủng hoảng đường lối. Việc chọn lại Dunga là một quyết định cho thấy sự bế tắc trong việc tìm lối ra cho ĐT Brazil. Ai cũng biết Dunga sẽ gò Selecao vào lối chơi thực dụng, khô khan. Hiệu quả đến đâu thì chưa thể nói trước. Chỉ biết rằng nhiệm kỳ đầu của Dunga (2006-2010) Selecao đã thất bại đau đớn tại World Cup 2010 và hứng chịu bão chỉ trích vì lối chơi xấu xí. 

THÀNH TÍCH 5 HLV GẦN ĐÂY CỦA ĐT BRAZIL

Felipe Scolari (2012-2014)


Thành tích: 29 trận 
(thắng 19, hòa 6, thua 4), tỷ lệ chiến thắng 65,52% 
Danh hiệu: Vô địch FIFA Confederations Cup 2013

Mano Menezes (2010-2012)


Thành tích: 33 trận 
(21 thắng, 6 hòa, 6 thua), tỷ lệ chiến thắng 63,3%
Danh hiệu: Không

Carlos Dunga (2006-2010) 


Thành tích: 60 trận 
(thắng 42, hòa 12, thua 6), tỷ lệ chiến thắng 70%
Danh hiệu: Vô địch Copa America 2007, FIFA Confederations Cup 2009

Alberto Parreira (2003-2006)


Thành tích: 56 trận 
(thắng 31, 18 hòa, 7 thua), tỷ lệ chiến thắng 55,35%
Danh hiệu: Vô địch Copa America 2004, FIFA Confederations Cup 2005

Felipe SColari (2001-2002)


Thành tích: 25 trận 
(thắng 19, hòa 1, thua 5), tỷ lệ chiến thắng 76%
Danh hiệu: Vô địch World Cup 2002
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x