Phỏng vấn Kaka: "Tôi vẫn có thể giành Quả bóng vàng"

Thanh Sơn
16:17 ngày 24-03-2015
Tiền vệ lừng danh người Brazil - Kaka mới đây đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail. Trong cuộc trao đổi này, cầu thủ đang đầu quân cho Orlando City đã cung cấp một số thông tin rất đáng chú ý.
Phỏng vấn Kaka: "Tôi vẫn có thể giành Quả bóng vàng"
Mourinho (HLV từng dẫn dắt Kaka trong thời gian cả 2 còn làm việc cho Real): “Khát khao chiến thắng là một phần không thể thiếu được trong con người HLV Mourinho. Ông ấy muốn đánh bại mọi đối thủ nên luôn chuẩn bị cho từng trận đấu từ những chi tiết nhỏ nhất. Đây là điều mà HLV Mourinho làm tốt hơn những nhà cầm quân khác. Tôi rất vui khi được làm việc với ông ấy”.

5 bàn thắng đáng nhớ trong sự nghiệp của Kaka



Suýt giải nghệ sớm: “Năm 18 tuổi tôi từng bị gãy đốt sống thứ 6 ở lưng. Sau khi khám cho tôi, bác sỹ cho biết tôi đã rất may mắn khi tìm được đến đúng nơi để chữa trị. Ông ấy nói rằng mình từng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân cũng gặp phải vấn đề như tôi, họ thậm chí còn không thể đi lại”. 

“Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: Liệu tôi có thể trở lại chơi bóng nữa hay không”? Họ nói trước mắt tôi hãy cứ lạc quan vì vẫn còn đi lại được, và sau vài tháng sau mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn. Đó quả là giai đoạn khó khăn. Thực sự là tôi đã rất sợ hãi. Tôi nghĩ có lẽ sự nghiệp của mình đã chấm dứt từ đây. Rất may là cuối cùng tôi cũng có thể trở lại sân cỏ”. 

Quả bóng vàng FIFA: “Tôi từng được bầu là cầu thủ hay nhất thế giới trước cả Ronaldo và Messi. Những năm gần đây bộ đôi này đã thay phiên nhau giành QBV FIFA, tuy nhiên tôi có thể đánh bại họ một lần nữa. Với tôi, điều quan trọng là mình có được những đối thủ thực sự đáng nể. Tôi tự hào khi được cạnh tranh với họ”.


Ronaldo vs Messi: “Ronaldo toàn diện hơn Messi? Tôi nghĩ đúng là như vậy. Thật tuyệt vời khi được sát cánh cùng cậu ấy. Trong thời gian thi đấu cho Real, tôi đã học được rất nhiều điều từ Ronaldo. Mỗi ngày, tôi đều chú tâm xem Ronaldo tập luyện cũng như chơi bóng. Điều đó thực sự có ích trong việc giúp tôi phát triển sự nghiệp”.

“Ở ngoài đời, tôi và Ronaldo là những người bạn thân. Tôi rất vui khi cậu ấy giành được QBV FIFA trong màu áo Real. Ronaldo là một cầu thủ đặc biệt và cậu ấy xứng đáng với vinh dự đó”.

World Cup 2018: “Trong 3 năm rưỡi tới, nếu HLV Dunga cần thì tôi luôn sẵn sàng cống hiến cho ĐT Brazil. Được đá cho ĐTQG là động lực để tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu”.

Prermier League: “Năm 2009, tôi đã nhận được lời đề nghị hợp tác được gửi đến từ Man City và Chelsea, tuy nhiên tôi đã bỏ qua cơ hội được sang giải Ngoại hạng Anh chơi bóng. Bây giờ tôi vẫn thường xuyên liên lạc với một số bạn bè của mình đang chơi bóng ở Premier League như Oscar, Filipe Luis, Willian (Chelsea) và Mesut Oezil (Arsenal). Họ vẫn thường nói vui với tôi rằng: “Hãy đến chơi cho Chelsea hoặc Arsenal đi”. Về phần mình, tôi đang hạnh phúc ở Orlando và chỉ xem đó là những lời bông đùa”.

Trận thua trước Liverpool ở Champions League: “Theo quan điểm của tôi, đó vẫn là một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch sử, cho dù Milan là đội thua cuộc (trận này Rossoneri dẫn trước 3-0 nhưng lại bị gỡ hòa 3-3 trước khi để thua Liverpool sau loạt đá luân lưu 11m)”.


Đội hình trong mơ
Thủ môn Dida: "Tôi từng chơi 4 năm cùng với Casillas ở Real. Casillas là thủ môn giỏi, nhưng Dida còn xuất sắc hơn".

Hậu vệ phải Cafu: "Mỗi khi ra sân, Cafu luôn chơi bóng với tất cả khả năng. Anh ấy từng 2 lần giành cúp vàng thế giới và lên ngôi ở Champions League, đó quả là thành tích đáng kinh ngạc".

Trung vệ Paolo Maldini: "Tương tự như Cafu, Maldini cũng có thành tích rất đáng nể khi giành tới 5 chức vô địch Champions League cùng 7 lần đăng quang ở Serie A. Anh ấy là cầu thủ rất gương mẫu và xứng đáng để các đồng đội noi theo".

Trung vệ Alessandro Nesta: "Điểm mạnh của Nesta là anh ấy rất thông minh và tuân thủ chiến thuật cực tốt".

Hậu vệ trái Roberto Carlos: "Anh ấy rất nhanh, khỏe và sở hữu khả năng sút phạt bách phát bách trúng".


Tiền vệ phải Andres Iniesta: "Với Iniesta, tất cả những điều phức tạp nhất trên sân đều có thể được giải quyết một cách đơn giản".

Tiền vệ trái Zinedine Zidane: "Tôi chưa từng đá cùng Zidane mà chỉ đối đầu với anh ấy ở bên kia chiến tuyến. Những gì mà Zidane làm được trên sân đôi khi vượt quá sức tưởng tượng của bạn".

Tiền vệ trung tâm Andrea Pirlo: "Tôi thích được đá cùng Pirlo. Đây là cầu thủ có khả năng đọc trận đấu cực tốt và luôn biết chính xác tôi đang ở đâu nếu muốn chuyền bóng".

Tiền đạo trái Ronaldinho: "Anh ấy thực sự là một thiên tài. Ronaldinho có thể làm được mọi điều mà mình muốn, trong khi người khác lại không hiểu sao anh ấy lại làm được như vậy".

Tiền đạo phải Ronaldo: "Tôi đã học được nhiều điều từ CR7. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh và là con người rất đặc đặc biệt".

Trung phong Ronaldo “béo”: "Với tôi, Ronaldo là một trong những trung phong hay nhất mọi thời đại. Tôi thích Ronaldo bởi anh ấy nhanh, đi bóng khéo, di chuyển linh hoạt và dứt điểm miễn chê".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x