Mạc Hồng Quân: “Chúng tôi chiến đấu vì nụ cười của NHM”

Là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở trận gặp Olympic Iran, nhưng khi được gọi là “người hùng” của trận đấu, Mạc Hồng Quân đã không khỏi bối rối, bởi: “Tất cả đồng đội của tôi đều chơi rất tốt chứ nào phải riêng tôi”. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ đấy…
Mạc Hồng Quân: “Chúng tôi chiến đấu vì nụ cười của NHM”
 PV: Thực tế anh vẫn là người chơi xuất thần và lập công lớn trong trận gặp Iran với những tình huống thành bàn thắng đấy thôi?
- Mạc Hồng Quân: Thực tế, tôi có cảm giác đây là điểm rơi phong độ tốt nhất của mình. Trước trận, tôi đã nói với Huy Toàn: “Hôm nay tớ thấy người nhẹ bâng, cảm giác rất sảng khoái. Hy vọng anh em ta sẽ làm nên chuyện”. Quả nhiên điều ấy đã thành hiện thực.

Khi anh lừa qua 2 hậu vệ Iran trước khi tung cú sút để nâng tỷ số lên 2-0, lúc ấy nhiều người đã lo anh sẽ bị hậu vệ đối phương chặn đứng và đánh mất cơ hội, còn cảm giác của anh thế nào?
- Lúc ấy tôi đầy cảm giác tự tin và biết mình cần phải làm gì để ghi bàn. Sau trận đấu ấy, cảm giác của tôi cứ lâng lâng khó tả, chỉ muốn gọi điện cho bố mẹ và những người thân để chia sẻ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, giờ đây tôi đang cố quên trận đấu với Iran để tập trung cao nhất cho cuộc so kè với Kyrgyzstan vào ngày 22/9 tới.


Trước khi bước vào trận đấu với Iran, anh và đồng đội có nghĩ mình sẽ giành được chiến thắng đậm đà như thế?
- Iran là đội bóng rất mạnh và được xem là ứng viên vô địch tại Asiad 17, nhưng chúng tôi đã tự nhủ bảo bước vào trận đấu là chiến hết mình vì màu cờ sắc áo đang khoác trên người, và cố gắng giành được 1 điểm. Chẳng ngờ chúng tôi lại lấy được 3 điểm và thắng đậm đến 4-1.

Có vẻ như các trận đấu của đội U19 Việt Nam trong thời gian qua và “cơn sốt” của NHM dành cho họ cũng là một áp lực, khiến các anh phải thể hiện nhiều hơn trong trận đấu vừa qua?
- Các em ở đội U19 thi đấu rất tốt nên được NHM yêu mến cũng là bình thường. Về Việt Nam chơi bóng đã được hơn 2 năm nên tôi cũng có đủ những trải nghiệm để hiểu rằng, chỉ cần cầu thủ thi đấu tốt, hết mình thì sẽ nhận được tình cảm của khán giả.  Vì vậy, tôi không cảm thấy màn trình diễn tốt của đội U19 lại là áp lực cho mình. Mỗi đội tuyển có nhiệm vụ riêng mà VFF cùng với hàng triệu NHM giao phó, nên dù là thành viên của U16, U19, U23 hay ĐTQG thì đều phải thi đấu hết mình, mang niềm vui về cho CĐV!

Anh cảm thấy sơ đồ chiến thuật của HLV Miura có phù hợp với lối chơi của anh?
- Mỗi HLV đều có những đấu pháp lẫn chiến thuật riêng, và đã là cầu thủ thì phải thích nghi được với những đấu pháp và chiến thuật ấy. Trước trận đấu, HLV Miura đã gặp riêng từng người trong đội để phân tích và lắng nghe những điểm mạnh, yếu của mọi người. Theo đó, ông muốn tôi phát huy thế mạnh của mình ở vị trí trung phong và tôi cố gắng làm tốt nhiệm vụ ấy.

Tinh thần của cả đội sau trận gặp Olympic Iran hiện như thế nào?
- Như anh đã thấy, anh em đang rất vui và đó là tiền đề tốt cho những trận đấu sắp tới, bởi Asiad là đấu trường khó khăn, với những đối thủ không hề dễ chịu chút nào.

Cám ơn Hồng Quân về cuộc trò chuyện này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Asiad 17: Cơ hội đi sâu  cho Olympic Việt Nam Asiad 17: Cơ hội đi sâu cho Olympic Việt Nam

    Olympic Iran được đánh giá là ƯCV số 1 cho vị trí nhất bảng H trước giờ bóng lăn. Vì thế, Olympic Việt Nam chỉ dám đặt mục tiêu đứng nhì bảng đấu này. Vị trí ấy cũng sẽ giúp cho thầy trò ông Toshiya Miura góp mặt ở vòng 1/8.

  • ĐT Futsal Việt Nam dự giải vô địch ĐNÁ 2014: Mục tiêu là vào chung kết ĐT Futsal Việt Nam dự giải vô địch ĐNÁ 2014: Mục tiêu là vào chung kết

    Hôm nay, ĐT futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia để dự giải vô địch futsal Đông Nam Á 2014. So với VCK futsal châu Á 2014, HLV Bruno Garcia Fomoso đã thay đổi mạnh lực lượng theo hướng trẻ hóa đội hình. ĐT futsal Việt Nam dự giải gồm 14 cầu thủ.

  • Thạch Kim Tuấn sẽ "mở hàng" huy chương? Thạch Kim Tuấn sẽ "mở hàng" huy chương?

    Theo lịch đấu tại Asiad 17, ngoài hai môn bóng đá nam và nữ đã tranh tài tại đại hội thì cử tạ và cầu mây sẽ là những đội tuyển tiếp theo của đoàn Thể thao Việt Nam ra quân thi đấu vào ngày 20/9. Nếu cầu mây chỉ mới bắt đầu tranh vòng loại, thì môn cử tạ sẽ phân định huy chương ngay từ chiều 20/9.

  • Buổi tập của Olympic Việt Nam rạng rỡ nụ cười sau trận thắng Olympic Iran Buổi tập của Olympic Việt Nam rạng rỡ nụ cười sau trận thắng Olympic Iran

    Chiều 16/9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã bước vào buổi tập nhẹ sau trận đấu với Olympic Iran. Và không khí trên sân tập tràn ngập nụ cười…

  • Lãnh đạo VFF thăm và làm việc với LĐBĐ Hà Nội Lãnh đạo VFF thăm và làm việc với LĐBĐ Hà Nội

    Tiếp nối chương trình thực hiện chủ trương của Thường trực BCH LĐBĐVN về thắt chặt mối quan hệ tương hỗ giữa LĐBĐ Việt Nam và các LĐBĐ địa phương trong cả nước, chiều 16/9, đoàn công tác LĐBĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ và Tổng thư ký Lê Hoài Anh dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Hà Nội.

  • ĐT nữ Việt Nam thua đậm ĐT nữ CHDCND Triều Tiên ĐT nữ Việt Nam thua đậm ĐT nữ CHDCND Triều Tiên

    Dù rất cố gắng nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ nữ CHDCND Triều Tiên vượt trội về đẳng cấp khi chấp nhận thua trận với tỷ số 0-5 trong trận ra quân vào chiều 16/9.

  • Câu chuyện bóng đá: "Gà què" Nguyên Mạnh đã lớn khôn Câu chuyện bóng đá: "Gà què" Nguyên Mạnh đã lớn khôn

    Từng bị tai nạn gãy chân khủng khiếp nhưng Trần Nguyên Mạnh đã trở lại mạnh mẽ và có được chỗ đứng vững chắc ở SLNA cũng như là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của ĐT Việt Nam. Tất cả đã diễn ra như một giấc mơ với thủ môn mới bước sang tuổi 23 này...

  • Olympic Việt Nam và những điều cần biết về môn bóng đá tại Asiad 17 Olympic Việt Nam và những điều cần biết về môn bóng đá tại Asiad 17

    NHM hẳn đang rất hoan hỉ với chiến thắng tưng bừng của Olympic Việt Nam trước ông lớn Olympic Iran chiều qua, song nhiều người có thể vẫn chưa biết rõ về bộ môn bóng đá tại Asiad 17.

  • Các tuyển thủ Olympic Việt Nam ghi dấu ấn đẹp tại Asiad 17 Các tuyển thủ Olympic Việt Nam ghi dấu ấn đẹp tại Asiad 17

    Không chỉ thắng đậm đối thủ Olympic Iran với tỷ số 4-1, các cầu thủ của Olympic Việt Nam còn ghi dấu ấn đẹp trước các thành viên BHL đội Iran và BTC đại hội.

  • U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á: Đóng trại luyện công U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á: Đóng trại luyện công

    Trở về Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) sau giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ có hơn 20 ngày để hoàn thiện mình, trong đó thể lực là vấn đề được quan tâm nhiều nhất.

  • Bóng đá trẻ Việt Nam vươn ra thế giới Bóng đá trẻ Việt Nam vươn ra thế giới

    Chưa bao giờ bóng đá trẻ Việt Nam lại tạo được dấu ấn mạnh mẽ với thế giới như lúc này. Từ các nhà chuyên môn cho đến giới truyền thông đều đã và đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với các tài năng trẻ Việt Nam.

  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x