VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ CHÂU ÂU 2017 - CHUNG KẾT - sân De Grolsch Veste (Hà Lan)

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Đan Mạch, 22h00 ngày 6/8: Những cô lính chì dũng cảm

TIẾN SĨ
08:45 ngày 06-08-2017
Cách đây 25 năm, ĐT nam Đan Mạch đã vô địch châu Âu, một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất trong lịch sử bóng đá. Bây giờ, đội nữ đàn cháu của thế hệ Laudrup, Schmeichel năm xưa cũng đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.
Nhìn hành trình của Đan Mạch tại giải nữ châu Âu năm nay, người ta khó có thể không liên tưởng tới VCK EURO 1992. Năm ấy, Đan Mạch đã thắng nhà ĐKVĐ Hà Lan ở bán kết trên chấm luân lưu (Marco van Basten đá hỏng quả duy nhất), tiếp đó thắng Đức ở chung kết. Còn ở giải nữ châu Âu năm nay, những cô gái Đan Mạch đánh bại Đức ở tứ kết, vượt qua Áo tại bán kết cũng nhờ sút luân lưu, rồi gặp chủ nhà Hà Lan ở chung kết. 

Năm 1992, Peter Schmeichel và đồng đội thua chủ nhà Thụy Điển ở vòng bảng, năm nay đội nữ Đan Mạch cũng thua chủ nhà Hà Lan tại vòng bảng, cùng tỷ số 0-1, cùng ở lượt trận thứ hai. 

Trước khi tiến vào chung kết, Hà Lan đã thắng liền 5 trận gồm 3 trận vòng bảng và tứ kết, bán kết, tất cả đều diễn ra trong 90 phút. Đó là hành trình quá hoàn hảo của đội chủ nhà. Nhưng bóng đá hiện đại hiếm khi được chứng kiến những đội bóng như vậy đăng quang. Dù đã thắng Đan Mạch tại vòng bảng, nhưng Hà Lan có lý do để dè chừng đối thủ này. 

Chỉ riêng việc Đan Mạch loại Đức - đội thống trị giải nữ châu Âu suốt từ năm 1995 đến nay với 6 chức vô địch liên tiếp - đã cho thấy thực lực và khả năng quyết chiến của những cô lính chì dũng cảm. Dù bị Đức dẫn trước, nhưng Đan Mạch vẫn chiến thắng chỉ nhờ vào thứ bóng đá truyền thống Bắc Âu, 2 quả đánh đầu dũng mãnh của Nadia Nadim và Theresa Nielsen đã giúp Đan Mạch quật ngã “đại tỷ” Đức.

Yếu tố sân nhà, sự trội hơn về danh tiếng và đối đầu (thắng Đan Mạch 5 trận liên tiếp) sẽ buộc Hà Lan phải dâng cao tấn công. Nhưng đá “cửa dưới” mới chính là sở trường của Đan Mạch. Chỉ cần trận đấu bước qua 90 phút bất phân thắng bại, sức ép tâm lý sẽ đổ lên đầu những cô gái Hà Lan. Sẽ không quá bất ngờ nếu Đan Mạch lại chơi một trận chung kết để đời, buộc đội chủ nhà phải ôm hận ở trận đấu cuối cùng!


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Hà Lan: Đủ lực lượng.
- Đan Mạch: Đủ lực lượng. 
- Theo châu Á, Hà Lan thắng 7, hòa 1, thua 2/10 trận gần đây. 
- Theo châu Á, Đan Mạch thắng 8, hòa 1, thua 2/11 trận chính thức vừa qua. 

ĐẶC BIỆT
Không quá 2 bàn
5/6 trận chính thức vừa qua của Đan Mạch và 4/6 lần đối đầu gần nhất giữa họ và Hà Lan đều chỉ có tối đa 2 bàn thắng/trận. Với tính chất đặc trưng của trận chung kết, khả năng 90 phút khép lại với ít hơn 3 lần lưới rung là rất dễ xảy 

DỰ ĐOÁN: 0-0
(Đan Mạch thắng trên chấm luân lưu)

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x