Những Zidane, Maldini, Kluivert mới đang phát triển ra sao?

Việt Dũng Việt Dũng
20:45 ngày 14-10-2014
Không ít huyền thoại của bóng đá thế giới lựa chọn cho những cậu “quý tử” theo nghiệp quần đùi áo số, nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự vươn tới tầm vóc của cha mình như trường hợp Cesare-Paolo Maldini?
Những Zidane, Maldini, Kluivert mới đang phát triển ra sao?
Các tín đồ bóng đá hẳn chưa quên cái chân trái kỳ ảo của Gheorghe Hagi, những pha đánh đầu dũng mãnh của Patrick Kluivert, hay những pha đảo chân, thoát người kèm của Zinadine Zidane. Sẽ thật thú vị khi biết rằng, những huyền thoại trên đều có “truyền nhân”: Ianis Hagi, Justin Kluivert và Enzo Zidane.

Hồi tháng 7 vừa qua, ở Hamburg diễn ra một sự kiện đáng nhớ: Ngôi sao Franck Ribery rời sân nhường chỗ cho người đồng đội trẻ Lucas Scholl, gần 7 năm sau khoảnh khắc người cha Mehmet được thay bởi chính tiền vệ người Pháp trong trận đấu chia tay huyền thoại của bóng đá Đức. Cái họ Scholl đã trở lại trong sự kỳ vọng, dù chàng trai trẻ này vẫn đang là thành viên đội U19 Bayern Munich và mới có cơ hội ngắn tập cùng đội hình một trong nửa năm trở lại đây.

Lần đầu của Scholl con và lần cuối của Scholl bố đều gắn với Ribery

Chưa hết, Joe van der Sar cũng đang cố gắng trở thành một thủ môn tài ba như người cha Edwin; Christian Maldini (con trai Paolo Maldini) và Giovanni Simone (con trai Diego Simeone) hiện đang chơi cho đội trẻ Milan; rồi Rivaldinho (Rivaldo con) và Romarinho (Romario con), những cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở Brazil.

Nếu như cầu thủ giỏi cũng tương tự như… ngựa giống, thì hẳn là các CLB sẽ chẳng ngại ngần mà móc hầu bao trả những khoản tiền lớn để “đặt cọc” con trai các huyền thoại từ trước khi những chú nhóc ra đời. Nhưng tài năng của một cầu thủ không phải lúc nào cũng do thiên bẩm, và cha giỏi không đồng nghĩa con cũng sẽ là một siêu sao.

Paul Ince, một trong số ít những huyền thoại bóng đá có thể hài lòng về bước tiến của cậu con trai, chia sẻ: “Tôi bất ngờ nhận ra thằng bé thuận chân trái, một điều hiếm có. Nó cũng khoái đá quả bóng nữa”. Và giờ thì chàng trai Tom Ince đang là một tiền vệ cánh triển vọng trong màu áo Hull City, một CLB thuộc Premier League.

Tom Ince (áo đen) trước vòng vây các cầu thủ QPR

“Sau đó, tôi thích thú nhận ra nó đi bóng tốt thế nào. Đó dường như là thiên bẩm, tôi nghĩ. Nó có khả năng đấy chứ!”.

Một trường hợp thành công khác, con trai của Martin Keown là Niall, 19 tuổi, hiện thuộc biên chế Reading và đã được điền tên vào danh sách dự bị của đội một. “Khi thằng bé được sinh ra, tôi không nghĩ nó phải trở thành cầu thủ. Nhưng rồi tôi lại hy vọng, biết đâu nó thừa hưởng chút năng lực chơi bóng của mình thì sao”, cựu trung vệ của Arsenal chia sẻ.

“Thế là tôi để tâm quan sát nó và nhận thấy nó cũng có năng khiếu. Nhưng dẫu sao, theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là môi trường phát triển. Chỉ một trong số những đứa con trai của tôi trở thành cầu thủ, đứa khác là nhà báo – nó biết mọi thứ về bóng đá. Đó là môi trường chúng lớn lên”.

Con trai của Gus Poyet, Diego, là một tiền vệ 19 tuổi đã ra sân trong màu áo West Ham hồi tháng 8. HLV trưởng CLB Sunderland cũng đồng ý với quan điểm của Keown rằng môi trường xung quanh sẽ giúp định hình tài năng và tư duy chơi bóng của các cầu thủ nhí.

Diego Poyet trong màu áo West Ham

“Tôi nghĩ con tôi có cơ hội thành công, bởi nó sống, nó ăn ngủ và thở trong môi trường bóng đá với bố từ nhỏ”, Poyet tâm sự. “Nó chẳng quan tâm tới thứ gì khác ngoài bóng đá, giống hệt như cha nó vậy! Nó luôn nghĩ tới việc chơi bóng mà thôi”.

Mặc dù vậy, Gus không đưa Diego theo tới vùng Đông Bắc, mà ông khuyên con gia nhập West Ham từ Charlton mùa Hè qua. Đó là hành động ngược lại với Steve Bruce, người đã 2 lần đưa cậu con trai Alex theo sang lần lượt Birmingham rồi tới Hull. Giống như thế, Paul Ince từng huấn luyện Tom ở cả Notts County và Blackpool.

Theo quan điểm của Poyet, ông “thích dạy dỗ nó, nhưng cũng sợ rằng có thể sẽ cư xử thiếu công bằng”. “Bạn nghĩ những cầu thủ dự bị có hài lòng hay không khi tôi thường xuyên cho con trai ra sân thi đấu? West Ham, trong khi đó lại là một cơ hội tuyệt vời khác”.

Con trai của Keown là một trung vệ giống như cha anh. Còn “Truyền nhân” của Hagi, ở độ tuổi 16, cũng là một tiền vệ sáng tạo nhỏ bé với cái chân trái ma thuật. Cậu đang chơi cho CLB Vitorul Constanta của Romania, thành lập năm 2009 và được sở hữu bởi chính người cha nổi tiếng Gheorghe.

Trong khi đó, con trai Kluivert là một tiền đạo “nhí”, và con trai Van der Sar là một thủ môn, cả 2 đều đang chơi cho đội trẻ Ajax. “Quý tử” của Rivaldo cũng là một chân sút đang khá nổi tiếng trên YouTube với cú bay người móc bóng tuyệt đẹp hệt như cha mình khi còn khoác áo Barca. Cậu con trai cả của Zidane, tiền vệ 19 tuổi Enzo, đang tập với đội một Real Madrid và cũng khéo léo như huyền thoại người Pháp.

Enzo Zidane

Nhưng không phải cặp cha-con cầu thủ nào cũng đều chơi cùng một vị trí. Trường hợp nhà Ince là ví dụ. Nếu như Paul là một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ, thì Tom lại là một cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ và kỹ thuật.

“Sẽ dễ dàng hơn cho Thomas nếu như nó có những điểm mạnh của riêng mình”, cựu cầu thủ M.U, Inter và Liverpool nhận xét. “Người ta sẽ không đặt nó và tôi lên bàn cân so sánh, bởi vì chúng tôi có sở trường hoàn toàn khác nhau, và điều đó giúp nó tránh khỏi những áp lực”.

Người cha có ảnh hưởng như thế nào tới khả năng phát triển của những đứa con?
“Chúng tôi có một không gian riêng ở căn nhà cũ, nơi tôi cùng tập luyện với nó”, Keown chia sẻ. “Và rồi tôi thấy được hình ảnh của mình trong thằng bé. Nhưng giờ nó phải cố gắng bằng chính sức mình. Nó cần phải đưa ra những quyết định cá nhân và trở thành một cầu thủ độc lập”.

Niall Keown

“Tôi là một chuyên gia phê bình của nó. Tôi tệ lắm đấy”, Poyet thừa nhận. “Tôi không khen những khi nó làm tốt, nhưng tôi chê cật lực khi nó chơi tồi. Đó là cách làm của tôi”.

“Thật đơn giản cho Thomas khi nó còn nhỏ, bởi tôi thường để nó tự chơi với bóng. Khi nó lớn hơn, khoảng 16 tuổi, tôi bắt đầu can thiệp sâu hơn. Và khi tôi huấn luyện nó, đó là thời điểm khó khăn nhất. Giữa cha và con, tôi cần nghiêm khắc với nó hơn những người khác”.

“Nhưng giờ thì chúng tôi có thể cùng ngồi lại với nhau và xem các DVD rồi thảo luận về kỹ chiến thuật. Tôi cho rằng đây là cách hay nhất”.

Thomas (hay Tom) Ince, tất nhiên sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn đạt tới tầm vóc của cha mình. Tương tự là những Ianis Hagi, Justin Kluivert, Lucas Scholl hay Enzo Zidane. Áp lực đặt lên vai họ rất lớn bởi là hậu duệ của những huyền thoại sân cỏ, nhưng một khi đã vượt qua được nhờ bản lĩnh đã được trui rèn và tài năng đã được công nhận, đường đến vinh quang sẽ không còn xa.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal cần người khác, không phải Khedira Arsenal cần người khác, không phải Khedira

    Theo báo chí Anh, ngôi sao của Real Madrid, Sami Khedira có thể tới Arsenal ngay trong tháng 1/2015. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, liệu "Pháo thủ" có cần tiền vệ người Đức đến vậy?

  • Messi vs Ronaldo: Ai mới là tay mơ trên chấm phạt đền? Messi vs Ronaldo: Ai mới là tay mơ trên chấm phạt đền?

    Đều là những chân sút số 1 thế giới thời điểm hiện tại, song cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng đang gặp vấn đề trong những tình huống đá phạt đền. Tuy nhiên, CR7 đang tỏ ra “rút kinh nghiệm” nhanh hơn so với Messi.

  • Tốp 10 cầu thủ tấn công tốt nhất Premier League: Vắng bóng M.U & Arsenal Tốp 10 cầu thủ tấn công tốt nhất Premier League: Vắng bóng M.U & Arsenal

    Trong khi bộ ba cầu thủ của Chelsea là Diego Costa, Hazard và Fabregas được EA Sports đánh giá cao thì những ngôi sao đắt giá của M.U lại không hề có tên trong danh sách top 10 cầu thủ tấn công có màn trình diễn ấn tượng nhất sau 7 vòng đấu của Premier League.

  • Ước mơ của Suarez Ước mơ của Suarez

    Chia sẻ với tạp chí riêng của Barca, tiền đạo Luis Suarez bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không được là một phần của đội bóng xứ Catalunya từ khi bắt đầu sự nghiệp.

  • Ronaldo giải thích lý do phải băng bó đầu gối Ronaldo giải thích lý do phải băng bó đầu gối

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha đã lên tiếng phủ nhận thông tin anh đang gặp vấn đề về đầu gối.

  • Carlo Ancelotti: Người biến bóng đá đơn giản như chơi Lego Carlo Ancelotti: Người biến bóng đá đơn giản như chơi Lego

    Một số cầu thủ quan trọng của Real Madrid đang thi đấu không đúng với vị trí trước đây của mình nhưng HLV Carlo Ancelotti đã biết cách phát huy mọi khả năng và sở trường của họ, đặc biệt ở khu trung tuyến, với những ngôi sao như James, Kroos, Bale và Modric.

  • Rooney sắp là cầu thủ trẻ nhất có 100 trận cho ĐT Anh Rooney sắp là cầu thủ trẻ nhất có 100 trận cho ĐT Anh

    Nếu có tên trong đội hình xuất quân ở trận đấu với Slovenia trên sân Wembley vào tháng 11 tới, Wayne Rooney sẽ chính thức chạm ngưỡng 100 lần khoác áo cho Tam Sư, với tư cách cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử.

  • Những thất bại cay đắng nhất của ĐT Hà Lan Những thất bại cay đắng nhất của ĐT Hà Lan

    Hà Lan vừa phải nhận một cú sốc thực sự khi để thua 2 bàn không gỡ trên sân đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Iceland ở vòng loại EURO 2016. Nhân sự kiện này, chúng ta hãy cùng điểm lại những thất bại đắng ngắt mà đội bóng áo cam từng phải nhận.

  • Guendogan trở lại: Nhân tố giúp Dortmund xoay chuyển cục diện Guendogan trở lại: Nhân tố giúp Dortmund xoay chuyển cục diện

    Borussia Dortmund đang có sự khởi đầu bết bát ở mùa giải năm nay, và nguyên nhân chính là sự thiếu vắng của các trụ cột do chấn thương như Marco Reus, đặc biệt là Ilkay Guendogan.

  • Wenger không hối hận vì từ chối mua lại Fabregas Wenger không hối hận vì từ chối mua lại Fabregas

    Bất chấp phong độ tuyệt vời của Fabregas trong màu áo đối thủ Chelsea, HLV Arsene Wenger vẫn khẳng định ông không hề tiếc vì đã khước từ chuyện tái hợp với học trò cũ.

  • Bebe sẽ trở lại M.U như một ngôi sao Bebe sẽ trở lại M.U như một ngôi sao

    Mới đầu quân cho Benfica, tiền đạo Bebe đã được dự đoán là có thể trở lại đầu quân cho đội bóng cũ Manchester United và tỏa sáng rực rỡ ở đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x