Diễn viên Hải Anh: "Tôi bắt bóng cũng được đấy!"

Lý Phạm
15:46 ngày 20-02-2015
“Dính chết” với những vai diễn đầu gấu, bặm trợn trên màn ảnh nhỏ, nhưng gặp ngoài đời, diễn viên Hải Anh lại hoàn toàn trái ngược. Anh hiền khô, ít nói và rất vui tính.
Diễn viên Hải Anh: "Tôi bắt bóng cũng được đấy!"
Gọi anh là diễn viên cũng được, là doanh nhân thành đạt cũng chẳng sao, bởi hiện tại, Hải Anh đang là giám đốc của một chuỗi cửa hàng thời trang trên toàn quốc. Dù bận mải với công việc đóng phim hay là kinh doanh, Hải Anh vẫn dành thời gian để tham gia đá bóng, tập gym để tăng sức khỏe.

MÊ BẮT GÔN VÌ… ĐỠ MỆT
Một đam mê theo suốt Hải Anh từ thời thanh niên đến bây giờ đó chính là bóng đá. Do dành quá nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và gia đình nên có lúc anh đã gác niềm đam mê này sang một bên. Nhưng giờ đây, khi đã khá hài lòng với cuộc sống hiện tại thì trái bóng lại là người bạn của anh sau những giờ làm việc căng thẳng. 


Hàng tuần, Hải Anh vẫn dành thời gian tham gia đội bóng CLB Bóng đá Ngôi Sao Việt Nam. Với slogan “Kết nối tinh hoa, tỏa sáng lâu bền”, CLB Ngôi sao là nơi tụ hợp của rất nhiều các nghệ sĩ, cựu danh thủ như NSƯT Trần Nhượng, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Thành Trung, ca sĩ Duy Khoa, Anh Tú, Trần Lập, nhà thiết kế Mạnh Cường, Đức Hùng… và các cựu danh thủ Hồng Sơn, Đức Thắng, Minh Hiếu, Quang Hà…

“Tham gia đội bóng, vừa để tôi giải trí vui vẻ vừa là đến để gặp gỡ giao lưu với anh em, duy trì sức khỏe dẻo dai bền bỉ” - Hải Anh tâm sự về lý do tham gia CLB.


Với tố chất về phản xạ và khả năng phán đoán rất nhanh, nam diễn viên Hải Anh đã thể hiện rất xuất sắc trong vị trí thủ thành của Ngôi Sao FC. Như thường lệ, mỗi tuần, anh cùng với đội ra sân tập luyện, tham gia những giải bóng đá hướng tới những mục đích cao cả và đá bóng vì các hoạt động xã hội. 

Anh em trong đội có chung niềm đam mê nên lúc ra sân, mọi người đều hào hứng, chơi hết mình, đầy năng lượng và sáng tạo. Các cổ động viên luôn được chứng kiến những pha bắt bóng chắc chắn, mạnh mẽ, đầy quyết đoán của diễn viên Hải Anh. Là hậu tuyến vững chắc cho đồng đội của mình, anh góp phần mang lại chiến thắng cho Ngôi Sao FC trong các trận đấu giao hữu, tập luyện và thi đấu tranh giải Cúp Hồ Gươm.


“Cơ thể kém và không chạy nhảy được nhiều, nên tôi thích làm thủ môn, bắt gôn từ ngày bé, bởi nó không tốn sức lắm. Đến bây giờ tôi chỉ chơi vị trí duy nhất là thủ môn và bắt cũng được đấy, cũng bay nhảy như khỉ (cười), cũng có những pha cứu thua xuất thần” - Hải Anh tếu táo kể.

Khi đối đầu với những chân sút nổi tiếng Việt Nam một thời như Hồng Sơn, Minh Hiếu, Hải Anh cho biết anh không căng thẳng. “Biết nghệ sĩ chúng tôi là gà mờ nên nhiều khi các anh ấy sút như đùa, lấy lệ ấy mà. Nếu mà có sút thật tôi chả dám bắt (cười)”.

Dù không còn ở lứa tuổi sung sức như thanh niên nhưng niềm đam mê bóng đá vẫn luôn là cảm hứng mạnh mẽ trong Hải Anh. Nhiều trận bóng tuy không tham gia được vì đi công tác đột xuất, anh cũng không quên nhắn tin chúc mọi người thi đấu tốt. Điều đó cho thấy anh là một người chu đáo và rất cẩn thận.

FAN CUỒNG CỦA CHELSEA
Về bóng đá quốc tế, do không có thời gian thức đêm được nên Hải Anh thường chọn những trận bóng đá mình thích để xem. Hải Anh tiết lộ anh là fan ruột của đội bóng Chelsea. Anh yêu vì đó là một CLB tuyệt vời.

“Tôi thích CLB Chelsea thứ nhất là vì là ông chủ của đội bóng Roman Abramovich là người Nga mà tôi là fan cuồng của nước Nga. Tôi đã từng có thời gian du học và làm việc bên nước Nga. Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới nhưng Nga vẫn là đất nước đẹp nhất, đáng trở lại thăm nhất. 


Lần nào đi Nga tôi cũng có cảm giác như đang trở về nơi thân thương, gắn bó; về lại nơi tuổi thanh niên ăm ắp những xúc cảm bồi hồi. Tôi rất nhớ những cung đường trước đây mình rảo bước, thậm chí tôi còn xách ba lô đi lại đúng con đường ngày xưa mình đi học với tâm trạng của một cậu sinh viên háo hức đến trường, nhớ mùi đặc trưng của tàu điện ngầm (Metro) đến nôn nao.

Thứ hai tôi thích, ngưỡng mộ HLV Jose Mourinho về tài cầm quân của ông. Jose Mourinho đã biến Chelsea trở thành một cỗ máy chiến thắng. Điều đó thể hiện rõ trên bảng xếp hạng Premier League mùa này.

Ngoài phẩm chất của một HLV hàng đầu thế giới, Mourinho còn có tính cách đặc biệt, gây ảnh hưởng lớn đối với giới truyền thông và trở thành đề tài của nhiều câu chuyện thú vị. Chính cái sự yêu đời, yêu nghề ấy mà Mourinho đã tạo ra được một sức hút thật tự nhiên. Từng câu nói, từng cử chỉ của ông đều được báo chí quan tâm” - Hải Anh chia sẻ.

Theo Hải Anh thì một khi đã dành tình yêu cho CLB Chelsea rồi thì kể cả thua anh cũng yêu: “Khi mình yêu rồi nó là si mê, kể cả thua rồi vẫn cứ khen, vẫn cứ yêu” - Hải Anh nói.

Mê đi bộ trên máy
Bên cạnh chơi bóng diễn viên Hải Anh còn tập gym, đặc biệt anh thích đi bộ trên máy. Mỗi tuần anh cố gắng duy trì 3-4 buổi, mỗi buổi khoảng 2-3 tiếng.
“Một là yêu thích, hai là tập luyện để giữ dáng, tăng độ bền sức khỏe, thứ ba đi bộ là cách tập luyện đơn giản, không tốn sức và có nhiều lợi ích sức khỏe mà bạn không ngờ tới” - Hải Anh nửa đùa, nửa thật chia sẻ về lí do thích đi bộ của mình.


Nói về chuyện đi bộ, Hải Anh cho biết thêm: “Đi bộ tăng cường hoạt động của não bộ, từ đó làm tăng khả năng ghi nhớ và tập trung. Lợi ích này sẽ theo suốt ngày dài khiến bạn làm việc hiệu quả và sắp xếp mọi việc trong cuộc sống khoa học hơn. Đồng thời đi bộ cũng giúp cải thiện tâm trạng hữu hiệu, có giấc ngủ ngon hơn vào buổi tối. Nó giúp bạn tiêu hóa thức ăn tốt hơn, đốt cháy nhiều calo hơn giúp giảm cân nhanh và hiệu quả cũng như duy trì vóc dáng gọn gàng và săn chắc hơn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x