ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: Khi ông Miura tin người trẻ

Khang Việt
09:32 ngày 06-11-2014
HLV Toshiya Miura đang nâng cấp ĐT Việt Nam với rất nhiều gương mặt trẻ. Có đến hơn 10 cầu thủ năm nay mới từ 23 tuổi trở xuống đã đem đến những làn gió tươi mới cho đội tuyển.
ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: Khi ông Miura tin người trẻ
Đặc biệt, trong thành phần ĐT Việt Nam lần này có 2 cầu thủ trẻ nhất đội (cùng sinh năm 1994) là Đào Duy Khánh và Hồ Ngọc Thắng được xem là những con bài chiến lược trong cách xây dựng đội của HLV Miura.

GƯƠNG MẶT HIẾM ĐẾN TỪ KINH BẮC
Lâu nay, khi nói đến đất Bắc Ninh người ta nghĩ ngay đến món đặc sản quan họ chứ chẳng mấy ai đề cập đến chủ đề bóng đá. Quả thực, ở trên bình diện ĐT Việt Nam, trước đợt tập trung này chưa có cầu thủ nào người Bắc Ninh. Có thể khẳng định, trung vệ Đào Duy Khánh được xem là hàng hiếm của mảnh đất Kinh Bắc này. 

Khánh sinh ra ở Bắc Ninh và xuống Hà Nội tập bóng đá từ lúc mới 12 tuổi trong màu áo CLB Hà Nội. Tuy nhiên, chẳng ai biết đến cầu thủ này là ai, cho đến khi anh chuyển về đội bóng của bầu Hiển từ năm 2012. Cột mốc mang tính bước ngoặt này đã mở ra trang mới cho cầu thủ mới 20 tuổi nhưng đã cao đến 1,83m này. 

Năm 2013, Duy Khánh có tên đăng ký trong màu áo đội bóng của bầu Hiển tham dự giải hạng Nhất 2013. Tuy nhiên, trong lần đầu được chơi bóng ở sân chơi này, Duy Khánh bị chấn thương cổ chân và chỉ biết làm bạn với băng ghế dự bị. 

Tưởng như dấu lặng đó đã đè nén Duy Khánh nhưng trong buổi tập đá nội bộ, Duy Khánh đã lọt vào mắt xanh của HLV Phan Thanh Hùng để rồi sau đó chính ông Hùng là người đề xuất đưa trung vệ này thẳng lên đội 1 HN.T&T. 
Chưa hết ngỡ ngàng về bước ngoặt cuộc đời này, Duy Khánh tiếp tục được vận may bảo hộ khi bước vào mùa giải 2014, trung vệ Sam Gallarger thi đấu quá kém, để rồi cuối cùng anh đánh mất vị trí vào tay Duy Khánh. 

Một cầu thủ trẻ măng, chưa từng có kinh nghiệm thi đấu quốc nội mà được xếp đá chính trong đội hình toàn hảo thủ như HN.T&T thì quả là điều quá đặc biệt. Dưới bàn tay của HLV Phan Thanh Hùng, Duy Khánh tiến bộ vượt bậc và “bay” thẳng lên ĐT Olympic Việt Nam trước khi được gọi vào ĐTQG chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014.

 Trung vệ Đào Duy Khánh

TRỌNG PHÁO SÔNG HÀN RA OAI
Khi HLV Miura quyết định loại QBV Việt Nam 2013 Huỳnh Quốc Anh để thay bằng cái tên còn mới toanh Hồ Ngọc Thắng, không ít người đã hỏi cầu thủ có thân hình lều khều này là ai mà lại được trọng dụng đến thế? 

Ngọc Thắng cùng lứa với tiền vệ Thái Sung, người từng đi du học bóng đá tại Qatar và trong khi người bạn cùng lứa mình chưa thể phát triển tài năng thì Ngọc Thắng lên như diều gặp gió. 

Nhà của Thắng chỉ cách sân Chi Lăng chưa đầy 2km, nên cậu lớn lên cùng quả bóng với đám trẻ ở đường Lê Duẩn (Đà Nẵng). Để rồi năm 11 tuổi, cậu bé tên Thắng được bố mẹ cho vào học bóng đá tại lò SHB.ĐN. Như cá gặp nước, Ngọc Thắng có những bước phát triển nhanh đến bất ngờ khi năm 18 tuổi đã được đưa lên đội 1 SHB.ĐN.

Thực tế, Ngọc Thắng và Duy Khánh cũng chẳng lạ gì nhau khi năm 2010, hai cầu thủ này được HLV trưởng Hoàng Văn Phúc gọi lên ĐT U16 Việt Nam tham dự giải U16 ĐNÁ tổ chức tại Indonesia. Đó cũng là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên mà Thắng, Khánh được tham dự. 

Tuy nhiên, ở giải đó, Ngọc Thắng được xếp đá tiền đạo, còn Duy Khánh được nhấc lên đá tiền vệ trung tâm thay vì trung vệ. HLV Hoàng Văn Phúc đã khai phá ra khả năng rất đặc biệt của hai cầu thủ và tất cả đều biết, ở giải đấu này, U16 Việt Nam đã đăng quang 1 cách thuyết phục với chiếc cúp vô địch.

CHỖ NÀO CHO NGƯỜI TRẺ?
Không phải bỗng nhiên mà HLV Miura lại quyết định đưa Duy Khánh, Ngọc Thắng lên thẳng ĐTQG lần này. Ở Asiad 17 vừa qua, Duy Khánh được xem là trung vệ chính của Olympic Việt Nam, còn Ngọc Thắng chiếm suất cứng bên hành lang cánh phải của đội tuyển. 

HLV Miura đánh giá rất cao khả năng không chiến, đọc tình huống nhanh của Duy Khánh và đặc biệt Ngọc Thắng không chỉ biết kiến tạo mà những pha xâm nhập vòng cấm của tiền vệ này rất sắc bén với các pha dứt điểm nhanh. 
“Có lẽ, do được đào tạo để đá tiền đạo nên tôi may mắn được HLV Miura để ý và tin tưởng, chứ thực tế, chuyên môn của tôi so với anh Quốc Anh là khập khiễng lắm” - Ngọc Thắng chia sẻ khi biết tin mình được gọi lên tuyển. 

HLV Miura đã đem đến những làn gió mới về cách dùng người của mình khi chỉ những cầu thủ thực sự phù hợp cho ý tưởng xây dựng lối chơi của mình và luôn nhiệt huyết từ trong buổi tập thì mới có cơ hội trụ lại đội tuyển. Ngọc Thắng và Duy Khánh có thừa sự máu lửa của tuổi trẻ và quan trọng hơn, sự đa năng, có thể đá nhiều vị trí của hai cầu thủ này chính là yếu tố quyết định để giúp họ lên tuyển. 

Đặc biệt, với lợi thế chiều cao, Duy Khánh (1,83m), Ngọc Thắng (1,79m) đều có thể đá tốt nhiều vị trí từ công cho đến thủ cũng là “gạch đầu dòng” ấn tượng về hai cầu thủ trẻ tuổi nhất đội.

Thần tượng Nani nhưng thích Ronaldo
Trong trận gặp Than Quảng Ninh trong khuôn khổ lượt về V.League 2014, Ngọc Thắng đã có pha solo qua 2 hậu vệ và thủ môn đối phương trước khi ghi bàn. Ngay sau đó, Ngọc Thắng đã thực hiện pha ăn mừng giống hệt siêu sao C.Ronaldo. 

Hỏi ra mới biết, tiền vệ người Đà Nẵng cực mê siêu cầu thủ người Bồ Đào Nha, tuy nhiên, Nani mới là thần tượng của anh. “Tôi thích phong cách chơi của Ronaldo, anh ấy luôn tạo cảm hứng tuyệt vời trong các pha xử lý của mình” - Ngọc Thắng chia sẻ.

VÀI NÉT VỀ ĐÀO DUY KHÁNH

Năm sinh: 1994
Quê quán: Bắc Ninh
Chiều cao: 1,83m
Trọng lượng: 92kg
Vị trí: trung vệ, tiền vệ trung tâm
CLB: HN.T&T

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x