Dusan Tadic & cuộc sống thanh cao trên vùng đất thấp

Việt Hà
09:47 ngày 30-04-2019
Nhẹ nhàng và bình yên, Amsterdam là cuộc sống mà Dusan Tadic kiếm tìm. Tiền đạo đang tỏa sáng cùng Ajax tại Champions League đã nếm đủ những trải nghiệm “dữ dội” ở Serbia và Anh.
Dusan Tadic & cuộc sống thanh cao trên vùng đất thấp

Đi để trở về

Bốn năm khoác áo Southampton, Tadic chỉ ở nhà thuê. Nhưng chưa đầy một tháng sau khi cập bến Ajax vào mùa Hè 2018, tiền đạo người Serbia đã mua một căn biệt thự để “an cư lạc nghiệp”. Hà Lan giống như quê hương thứ hai của Tadic. Cầu thủ từng khoác áo Groningen, Twente mất 4 mùa giải tại Premier League để nhận ra điều đó. Chỉ tại Ajax, trong bầu không khí trong lành của bóng đá Hà Lan, Tadic mới tìm thấy chính mình.

“Tôi luôn yêu quý lịch sử và truyền thống của Ajax, thậm chí điều đó còn tuyệt vời hơn tôi nghĩ. Đôi khi, tôi ngồi cả giờ xem các đội trẻ Ajax tập luyện. Tôi đắm mình trong đó. Ajax là nơi bóng đá tổng lực của Johan Cruyff ra đời. Và hàng ngày, tôi vẫn nhìn thấy thấy tinh thần Cruyff trong bước chân của các cầu thủ trẻ”, Tadic tâm sự. Tiền đạo 30 tuổi đang tận hưởng cuộc sống dễ chịu, bình yên tại Amsterdam. Tadic chơi tại một giải vô địch mà anh có thể phát huy mọi phẩm chất ưu tú. Hàng ngày, cầu thủ người Serbia được nhìn thấy người hàng xóm Frank Rijkaard đạp xe đi dạo. Tadic tới sân tập trên chiếc Mercedes mà Dennis Bergkamp từng sử dụng khi ông còn làm trợ lý HLV tại Ajax. Đó là một đặc ân mà đội bóng Hà Lan dành cho bản hợp đồng 11 triệu euro.

Dusan Tadic đang tận hưởng cuộc sống bình yên tại Amsterdam

Sau những mùa giải thành công tại Groningen (2010-2012) và Twente (2012-2014), Tadic tìm kiếm thử thách mới tại Southampton. Hai mùa giải đầu tiên chứng kiến Tadic bừng sáng dưới thời HLV Ronald Koeman. Nhưng sau đó, Southampton xuống dốc khi bán hết ngôi sao (Mane, Van Dijk, Pele, Wanyama, Fonte). Còn Tadic, anh không được Claude Puel rồi sau đó là Mauricio Pellegrino tin dùng. Tiền đạo người Serbia quyết định trở lại Hà Lan nơi Ajax vẫy gọi. Tadic nói rằng anh đã quá mệt mỏi sau 4 năm chinh chiến tại Premier League  khốc liệt đến nỗi sau này Tadic không bao giờ dám uống nước đá nữa. Đơn giản, Tadic bị ám ảnh bởi những viên đá lạnh giảm đau sau mỗi trận đấu mà anh bị hậu vệ đối phương vào bóng thô bạo. 

Giải vô địch Hà Lan lại giang tay đón đứa con trở về. Và Tadic đền đáp bằng phong độ tuyệt vời ở mùa giải này (34 bàn/51 trận). Ký ức Southampton không hoàn toàn đáng quên. Ở Hà Lan, Tadic vẫn duy trì bữa sáng kiểu Anh với trứng ốp la, đậu hầm, cà chua, xúc xích, thịt hun khói và bánh mỳ. Đó là thứ duy nhất Tadic “gìn giữ” sau 4 năm chơi bóng tại Anh.

Ám ảnh quê hương

Tadic càng trân quý cuộc sống yên bình tại Hà Lan sau những gì đã trải qua trên quê hương mình. “Ở Serbia, khi bạn thua trận, giống như nhà có tang vậy”, tiền đạo 30 tuổi kể lại bầu không khí đáng sợ tại đội bóng cũ Vojvodina.

Kỹ năng chơi bóng của Tadic được hình thành tại Vojvodina, đội bóng từng 2 lần vô địch Serbia. Và đó cũng là nơi rèn cho chàng trai đôi mươi khả năng chịu đựng thứ áp lực khủng khiếp nhất. “Chỉ cần đỡ hỏng quả bóng, cả khán đài sẽ la ó nguyền rủa bạn”, Tadic kể lại. CĐV Serbia thuộc hàng quá khích bậc nhất châu Âu. Tadic đã trải qua cảm giác tuần này là người hùng được CĐV tung hô, nhưng tới tuần sau đã phải lẻn ra cửa sau SVĐ nếu không muốn bị cơn giận dữ của CĐV nhà đè bẹp. Hơn nữa, bóng đá Serbia bất ổn về nhiều mặt. Cầu thủ nhận đồng lương còm cõi, và việc bị CLB xù tiền trở thành chuyện thường ngày.

Với Ajax, Tadic đã tìm thấy nơi mình được chơi, được biểu diễn bằng tất cả khả năng
Với Ajax, Tadic đã tìm thấy nơi mình được chơi, được biểu diễn bằng tất cả khả năng

Từ Vojvodina sang Groningen vào năm 2010, Tadic bỡ ngỡ bước vào một thế giới khác. Bóng đá Hà Lan phản chiếu văn hóa của đất nước này, với những con người hiền hòa, cuộc sống yên bình, tính tranh đấu không cao. Điều quan trọng là bóng đá Hà Lan mang triết lý tấn công hào sảng mà Tadic cảm thấy như mình sinh ra để thuộc về. “Người Hà Lan chơi bóng theo đúng nghĩa của từ này. Các cầu thủ được đào tạo để chơi bóng hơn là để chiến thắng. Tôi thích điều đó, thứ mà bất kể HLV Hà Lan nào cũng thấm nhuần”, Tadic chia sẻ.

Tadic sẽ rất khó tìm được môi trường nào phù hợp hơn Ajax, hơn Amsterdam. Ở đó, tiền đạo này tìm thấy cuộc sống bình yên sau những tháng ngày giông bão ở Serbia. Ở đó có thứ bóng đá mà Tadic tôn thờ, được chơi, được biểu diễn, được thực hiện những cú roulette mà không bị HLV trách mắng. Và bằng một cách lãng mạn như thế Tadic và các đồng đội vẫn tiến từng bước tới ngôi vô địch Champions League. 

Yêu Henry, thần tượng Zidane
Đội bóng mà Tadic hâm mộ nhất thuở nhỏ là Arsenal giai đoạn hoàng kim 2002-2004. Trong đó Tadic mê mệt phong cách chơi bóng tinh tế của Thierry Henry. Tuy nhiên thần tượng số một trong lòng Tadic là Zinedine Zidane. Cầu thủ của Ajax đã “copy” nhiều kỹ năng chơi bóng “đặc sản” của huyền thoại người Pháp. Một trong số đó là cú xoay người roulette mà Tadic từng biểu diễn khi gặp Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League mùa này. 

Bạn thân Djokovic
Năm 2008, Tadic cùng đội U23 Serbia tham dự Thế vận hội mùa Hè tại Bắc Kinh. Đội Olympic Serbia của Tadic và Kolarov sớm chia tay giải đấu ngay vòng bảng. Nhưng ở Bắc Kinh, Tadic lần đầu gặp gỡ tay vợt Novak Djokovic cũng trong đoàn thể thao Serbia. Cả hai trở nên thân thiết, chia sẻ nhiều sở thích chung và vẫn gắn bó tới hôm nay. Sau khi Ajax loại Juventus tại bán kết Champions League, nhà vô địch Wimbledon 2018 đã nhắn tin chúc mừng cầu thủ đồng hương.

Học tiếng Tây Ban Nha qua truyền hình
Dusan Tadic có thể nói thông thạo tiếng Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha. Cầu thủ người Serbia biết tiếng Hà Lan sau nhiều năm thi đấu trong màu áo Groningen, Twente và Ajax. Còn tiếng Anh, Tadic được học tại Serbia ở cấp phổ thông. Dù chưa thi đấu tại La Liga nhưng Tadic cũng có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Tây Ban Nha. “Hồi còn nhỏ ở Serbia, trên truyền hình có một số chương trình nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi xem nhiều quá đến mức dần dần hiểu hết những gì họ nói”, Tadic tiết lộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Van Dijk và hành trình vượt qua những nỗi lận đận Van Dijk và hành trình vượt qua những nỗi lận đận

    Virgil van Dijk vừa được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2018/19 của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề tại Anh (PFA). Để có được vinh quang hôm nay, trung vệ của Liverpool đã phải trải qua hành trình rất nhiều thử thách, thậm chí có lúc cận kề cả cái chết.

  • Giovane Elber: Ngoại lệ thú vị của bóng đá Brazil Giovane Elber: Ngoại lệ thú vị của bóng đá Brazil

    Sang Việt Nam giao lưu dịp này, cựu tiền đạo Giovane Elber đã quá nổi tiếng với người hâm mộ Việt Nam qua vị thế chân sút lừng danh một thời của Bayern. Còn nếu nhìn từ góc độ các ngôi sao sân cỏ của xứ Samba, Elber thực sự là một ngoại lệ rất thú vị, cả khi anh còn thi đấu đỉnh cao lẫn khi anh đã treo giày.

  • Quyền lực thua trận của Man United Anh hùng bàn phiếm (số 30): Quyền lực thua trận của Man United

    Trong một tuần mà tay trùm Thanos quay lại với ý định hóa vàng cả hành tinh Trái Đất thì có một thứ y không thể hủy diệt được. Đó chính là năng lực siêu nhiên của Man United.

  • Dani Alves: Kỷ lục gia và tuổi thơ cơ cực Dani Alves: Kỷ lục gia và tuổi thơ cơ cực

    Cùng PSG vô địch Ligue 1 mùa này, Dani Alves lập kỷ lục là cầu thủ giàu thành tích nhất từ trước tới nay với 42 chức vô địch trong sự nghiệp. Để có được vinh quang huy hoàng ấy, Alves đã phải rèn nghị lực phi thường, vượt qua thời thơ ấu đầy khó khăn, thử thách.

  • Vì đâu Kaka nguyện trọn đời ngoan đạo? Vì đâu Kaka nguyện trọn đời ngoan đạo?

    Hôm nay (22/4) là sinh nhật thứ 37 của Kaka. Sau bao năm, cựu tiền vệ tài hoa của Milan và ĐT Brazil vẫn nhất mực với lối sống tốt đời đẹp đạo. Lòng ngoan đạo của Kaka được hình thành và củng cố bởi hoàn cảnh đặc biệt của anh, khác hẳn với các ngôi sao bóng đá trên xứ Samba.

  • 3 đời HLV M.U phá nát sự nghiệp Zaha 3 đời HLV M.U phá nát sự nghiệp Zaha

    Ở tuổi 20, Wilfried Zaha đầu quân cho M.U dưới cái mác thần đồng bóng đá Anh. Tuy nhiên, những gì anh làm được tại sân Old Trafford chỉ là con số không tròn trĩnh. Sau 2 năm, Zaha bán xới khỏi M.U, kèm vết thương khôn nguôi vì từng nghĩ nơi đây sẽ thay đổi cuộc đời anh.

  • Từ De Toekomst đến La Masia: Suối nguồn tươi trẻ dung dưỡng mộng bá vương Từ De Toekomst đến La Masia: Suối nguồn tươi trẻ dung dưỡng mộng bá vương

    Từ De Toekomst đến La Masia: Suối nguồn tươi trẻ dung dưỡng mộng bá vương

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 22) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 22)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Llorente có một tình yêu giản dị, sắt son Llorente có một tình yêu giản dị, sắt son

    Bàn thắng ấn định tỷ số 3-4 cho Tottenham trong trận gặp Man City rạng sáng qua của Fernando Llorente có thể gây tranh cãi, chứ tình yêu giữa người hùng của Tottenham này với cô vợ Maria của anh thì không bao giờ phải tranh cãi: luôn thủy chung son sắt và giản dị, mộc mạc.

  • Lăng kính: Từ Guardiola đến Ronaldo, định mệnh không gian lận Lăng kính: Từ Guardiola đến Ronaldo, định mệnh không gian lận

    Pep Guardiola bị loại oan ức, Cristiano Ronaldo thất bại đau đớn, nhưng suy cho cùng, định mệnh đã không chọn họ. Ít nhất là mùa giải này!

  • Những chuyện lạ về De Ligt Những chuyện lạ về De Ligt

    Matthijs de Ligt ngày càng được nhiều người biết mặt nhớ tên sau khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Ajax trên sân của Juventus rạng sáng qua. Mọi người đã quen hơn với những màn trình diễn chói sáng của De Ligt. Còn những thông tin bên lề về ngôi sao 19 tuổi người Hà Lan này lại là cả một thế giới mới mẻ và kỳ lạ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x